1. Mỗi phút người Việt mua 6 chiếc xe máy

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, có hơn 3 triệu xe máy được bán ra thị trường Việt Nam.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy trong quý IV/2022, doanh số của các thành viên đạt 831.999 xe, tăng 9,98% so với cùng kỳ trong năm 2021.

Tính chung doanh số của các thành viên VAMM sau 12 tháng đã qua đạt hơn 3 triệu xe. Như vậy trung bình cứ mỗi ngày trong năm 2022 người Việt lại mua hơn 8.200 xe máy – tương đương khoảng 6 xe máy/phút.

Điều đáng chú ý, doanh số hơn 3 triệu nói trên chỉ bảo gồm các thương hiệu trực thuộc VAMM, gồm: Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM. Trên thị trường còn một số thương hiệu xe máy khác, xe điện và cả xe phân khối lớn, do đó trên thực tế số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường Việt Nam còn lớn hơn

Bên cạnh đó, 2022 là lần thứ năm trong vòng bảy năm qua, doanh số bán xe máy tại Việt Nam vượt mốc hơn 3 triệu xe mỗi năm. Trước đó, giai đoạn 2016-2019, doanh số bán xe máy tại Việt Nam liên tục vượt 3 triệu xe năm. Năm 2018 ghi nhận doanh số cao kỷ lục gần 3,4 triệu xe.

Hai năm 2020 và 2021, doanh số bán xe máy lần lượt các mốc ở mức hơn 2,7 và 2,4 triệu xe. Dịch bệnh COVID-19 khiến người dân hạn chế di chuyển được cho một trong các lý do chính cho sự suy giảm này.

Trước đó theo số liệu công bố chính thức của VAMA, TC Group và VinFast, trong tháng 12/2022, toàn thị trường tiêu thụ tổng cộng 49.124 xe, nâng tổng lượng ô tô tiêu thụ trong năm 2022 lên 490.495 xe ô tô các loại. Như vậy tính trung bình, mỗi phút có gần một chiếc ô tô bán ra tại thị trường Việt Nam năm 2022.

Thương hiệu bán nhiều xe nhất trong cả năm 2022 là Toyota với 91.115 xe. Tiếp đến là Hyundai với 81.582 xe, KIA 60.729 xe, Mitsubishi 39.861 xe, Mazda 36.052 xe, Ford 28.847 xe…

Nếu tính riêng từng mẫu xe, Toyota Vios trở thành "ngôi vương" ô tô bán chạy nhất thị trường năm 2022 với doanh số 23.529 xe. Huyndai Accent ở vị trí thứ hai với 22.645 xe, Mitsubishi Xpander đứng thứ 3 với 21.983 xe...

2. Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu cao kỷ lục

Cơ quan Năng lượng Quốc tế vừa đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm nay sẽ tăng thêm 1,9 triệu thùng/ngày, lên mức cao kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt, triển vọng kinh tế thế giới phần nào cải thiện và việc Trung Quốc mở lại nền kinh tế nhanh hơn dự kiến.

IEA cho rằng, Nga và Trung Quốc là hai nước có tác động lớn đến triển vọng của thị trường dầu mỏ năm nay. Cụ thể, nguồn cung dầu mỏ của Nga chững lại do tác động mạnh của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với nước này, trong khi việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy gần 50% mức tăng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Mỹ được dự báo sẽ là nước đóng góp chủ yếu cho nguồn cung dầu mỏ năm nay.

3. Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông: Phát sinh khó khăn, nỗ lực cứu hộ trong hôm nay

Dự kiến trong ngày 19/1, lực lượng chức năng tập trung hoàn thành bước sau cùng của các bước cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam.

Liên quan đến vụ bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), tối 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, công tác cứu hộ phát sinh thêm sự cố nên tiến độ hoàn thành chậm hơn so với dự kiến.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, lực lượng chức năng đang cố gắng thực hiện các bước đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Tuy nhiên, trong quá trình cứu hộ phát sinh thêm khó khăn là một ít đất bị lún, sụp bên ngoài thành ống vách thép D2100 nhưng phải mất thời gian kiểm tra, xử lý giúp đất ổn định. Tất cả nhằm đảm bảo chắc chắn, an toàn mọi mặt nên tiến độ cứu hộ chậm hơn so với dự tính. Dự kiến trong ngày 19/1, lực lượng chức năng tập trung hoàn thành bước sau cùng của các bước cứu hộ. Phương án cứu hộ không thay đổi, chỉ dừng lại xử lý phát sinh để đảm bảo an toàn nên thời gian kéo dài hơn.

Ống vách thép D2100 dài 24m (gồm 2 đoạn ống hàn nối lại với nhau) đang được đặt xuống đất để bao quanh cọc bê tông có chứa thi thể cháu bé. Ông Đoàn Tấn Bửu cho hay, hiện nay, ống vách thép D2100 đạt độ sâu gần tiếp cận với điểm tiếp giáp giữa ống thứ hai và ống thứ ba. Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất để đưa đoạn cọc bê tông thứ hai lên khỏi hố móng và bịt kín đầu cọc đoạn thứ ba, triển khai những bước cứu hộ tiếp theo vì nghi ngờ thi thể cháu bé nằm trong đoạn cọc bê tông thứ ba.

Trong quá trình nhổ cọc bê tông để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, lực lượng cứu hộ đã phải giải quyết nhiều vấn đề bất lợi như: Địa chất công trình tầng lớp dưới, đất sét cứng nên việc đào đất không thuận lợi; cọc bê tông đóng sâu xuống lòng đất 35m, việc cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp. Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại.

Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, chạy đua với thời gian, làm việc cả ngày lẫn đêm với quyết tâm đưa thi thể bé Hạo Nam về gia đình càng sớm càng tốt. Lực lượng chức năng khắc phục khó khăn, áp dụng nhiều biện pháp và công tác cứu hộ dần đạt kết quả khả quan. Ngày 16/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bê tông lên mặt đất.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu Rọc Sen và bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, khi công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25 cm, dài 35m (gồm 3 đoạn nối lại với nhau). Sau nhiều ngày cố gắng cứu hộ, đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong. Sau đó, ngành chức năng nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp cứu hộ để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

4. Thời tiết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 liệu có mưa rét?

Người dân miền Bắc sẽ trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh giá vào ban ngày, rét buốt về đêm, sáng sớm. Đến mùng 3 Tết, không khí lạnh sẽ xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc tăng nhiệt nhanh chóng. Người dân trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh giá vào ban ngày, rét buốt về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ dao động 16-23 độ C.

Đến ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết), một đợt không khí lạnh mới có thể xuất hiện, tiếp tục kéo nền nhiệt của khu vực xuống thấp.

Tại Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trải qua đợt rét đậm, rét hại tương tự miền Bắc trong những ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

Trong khi đó, mưa dông xuất hiện ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đồng thời, khu vực chuyển rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 14-17 độ C.

Từ ngày 19/1, mưa giảm ở các khu vực trên nên thuận lợi cho người dân vui chơi, sắm Tết. Nhiệt độ cũng tăng dần lên ngưỡng 17-20 độ C, sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm.

Trạng thái trên khả năng duy trì đến ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết). Sau đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rải rác trở lại và tình trạng rét buốt tái diễn về đêm, sáng sớm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ nay đến ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết) ít mưa, ngày nắng. Chuyên gia cho biết khu vực ít xảy ra mưa trái mùa trong thời gian tới, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.

Dù vậy, người dân cần đề phòng tình trạng úng ngập cục bộ do đợt triều cường xuất hiện trong ngày 21-26/1.

Trong các ngày 20-21/1, hoạt động ngoài trời của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị ảnh hưởng đôi chút do trên địa bàn có mưa trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường xuống phía Nam vào ngày 19-20/1 (28-29 tháng Chạp Âm lịch) và tăng cường mạnh hơn ngày 22-23/1 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023). Trong thời gian này, mưa có thể ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động ngoài trời của người dân.

Ngày 22-24/1 (mùng 1-3 Tết Nguyên đán Quý Mão), Thành phố Hồ Chí Minh ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 29-33 độ C.

5. Đề xuất tăng thuế suất với người trúng thưởng xổ số Vietlott

Theo Bộ Tư pháp, cần nghiên cứu để có quy định thu thuế thu nhập cá nhân với người trúng thưởng xổ số điện toán Vietlott phù hợp hơn...

Dự thảo xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đang được Bộ Tư pháp hoàn thiện để trình lên Chính phủ đề xuất tăng mức thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng.

Cụ thể, tại Khoản 6 Điều 3, Điều 15, Khoản 2 Điều 21, Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập từ trúng thưởng gồm: trúng thưởng xổ số; trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; trúng thưởng trong các hình thức cá cược; trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác…

Theo đó, thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng.

Hiện mức thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng là 10%. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, từ khi Việt Nam xuất hình mô hình trả thưởng của xổ số điện toán Vietlott, có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để có quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng loại hình này phù hợp hơn với lý do tỷ lệ đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với các nước, ví dụ những người trúng độc đắc ở Mỹ... "Vì vậy, cần thiết sửa đổi thuế suất đối với thu nhập từ trúng thưởng cho phù hợp", Bộ này nêu trong đề xuất.

6. Xử lý nghiêm văn nghệ sỹ "thổi phồng" tác dụng của thực phẩm chức năng

Thời gian qua, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng các sản phẩm điều trị xương khớp, huyết áp, tiểu đường... chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành.

Tại văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch; Bộ Công an; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế ban hành mới đây đã yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là văn nghệ sỹ thổi phồng công dụng, quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua một số phương tiện truyền thông phản ánh một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh một số người nổi tiếng, sử dụng các danh hiệu như "nhà thuốc gia truyền," "danh y," "thần y" để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị các bệnh mãn tính như xương khớp, huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt... trên các mạng xã hội.

Các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.

Việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm này gây nguy hại cho sức khỏe, thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng, gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định tại luật Dược.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đăng quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải thuốc; quảng cáo thuốc chưa được phép lưu hành; quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Đồng thời, có biện pháp xử lý mạnh với các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, twitter..., các nền tảng quảng cáo trên youtube, coccoc, chrome... và yêu cầu thực hiện nghiêm túc pháp luật của Việt Nam về quảng cáo.

Rà soát quản lý chặt điều kiện cho phép mở các trang website, tên miền hoạt động nhằm đảm bảo khi phát hiện sai phạm về quảng cáo cần kịp thời tạm đóng tên miền hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi phạm; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới.

Đối với Bộ Công thương, Bộ Y tế đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp kinh doanh các sản phẩm này.

Có biện pháp giám sát các hoạt động đa cấp, đặc biệt là các buổi hội thảo phát triển thành viên của các công ty để tránh việc quảng cáo truyền miệng sai sự thật. Bên cạnh đó, có biện pháp, chế tài xử lý mạnh các sàn giao dịch thương mại điện tử.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế đề nghị cần tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sỹ tham gia quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng...

Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các chủ tên miền quảng cáo, các trang mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan của các Bộ Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố, các ngành liên quan triển khai các nội dung tại công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc; đấu tranh chống thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. Trong đó chú trọng đến công tác điều tra, khám phá, xử lý các đường dây, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trái phép.

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị; tuyên truyền, vận động người dân đến khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sỹ.

Các cơ quan chủ quản của các đơn vị kinh doanh dịch vụ phát hành quảng cáo cần yêu cầu các đơn vị kiểm tra, tải lên quảng cáo so với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung và chỉ thực hiện quảng cáo đúng với nội dung này.

Song song với đó cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, hiện có tình trạng nhiều doanh nghiệp "đăng ký một đằng, sản xuất một nẻo." Không ít đơn vị đã lợi dụng hình ảnh các y bác sỹ, người nổi tiếng, diễn viên để "thổi phồng" tác dụng của thực phẩm chức năng.

Cục An toàn Thực phẩm đã công khai thông tin trên website của cơ quan này để cảnh báo nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra phổ biến.

7. Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép gần 60kg ma túy

Lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Hiệp đang vận chuyển 8 thùng carton, trong thùng có 51.788 gram ma túy MDMA và 6.790 gram ma túy Ketamine.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Hiệp (sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú thôn Y Nhân, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 11/1, trên đoạn đường Cổ Mễ thuộc khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh (thành phố Bắc Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Công an phường Vũ Ninh bắt quả tang Hoàng Văn Hiệp đang bê các thùng carton từ xe ôtô do Nguyễn Gia Tài (sinh năm 1960, trú tại thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xuống xe máy do Hiệp điều khiển đỗ ở gần đó, có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 8 thùng carton, trong thùng có 51.788 gram ma túy MDMA và 6.790 gram ma túy Ketamine.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoàng Văn Hiệp về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

8. Cảnh báo tai nạn do sử dụng pháo nổ dịp Tết gây nhiều hậu quả đáng tiếc

Ngày Tết cận kề, nhiều vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả vô cùng nặng nề về sức khỏe cũng như tính mạng của người bệnh.

Tại Khoa Chấn thương 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, liên tiếp tiếp nhận 5 ca bệnh tai nạn do pháo nổ. Đặc biệt, nạn nhân là những người trẻ tuổi từ 14 đến 17 tuổi.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân H.V.Q. (17 tuổi, trú tại Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) nhập viện ngày 13/1/2023.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân bị pháo nổ, đã được đưa vào Trung tâm y tế huyện sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt mờ, xây xát nhiều vị trí, vết thương cung mày trái 4cm, vết thương phức tạp dập nát cẳng bàn tay 2 bên. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương phức tạp bàn tay 2 bên.

Bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực, hội chẩn các chuyên khoa, phẫu thuật xử lý cấp cứu bàn tay 2 bên.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc điều trị. Sau phẫu thuật 4 ngày, bệnh nhân tỉnh chậm, vẫn thở máy, tiên lượng nặng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.H.H. (15 tuổi, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) nhập viện ngày 14/1/2023.

Theo lời kể của người nhà, bệnh nhân nghịch pháo tự chế bị nổ vào tay trái. Ngay sau tai nạn đã được người nhà đưa thẳng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái.

Sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân huyết động ổn định, mỏm cụt 1/3 dưới cẳng tay trái dịch thấm băng.

ThS.BS Đặng Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Khoa Chấn thương 2 cho biết: Tai nạn do pháo nổ thường để lại những di chứng, thương tật nặng nề và thường gặp phải ở những người trẻ tuổi. Do đó, để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục, phòng ngừa trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.

Các em học sinh đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá nhưng lại thiếu hiểu biết, gia đình cần giám sát các em việc xem các clip dạy cách làm pháo nổ tự chế trên mạng.

9. Vui Tết an toàn: tránh lạm dụng rượu bia

Việc uống nhiều rượu bia, đặc biệt ép nhau uống rượu bia thì hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Tác hại của rượu bia

Rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế. Rượu bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ 2 trong 10 nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam.

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, trong số 548.000 ca tử vong/năm ở nước ta thì nguyên nhân liên quan đến rượu bia lên tới 40.000 ca (trên 7%), chủ yếu là gây mắc và tử vong do các bệnh tim mạch, xơ gan, ung thư, rối loạn tâm thần và tai nạn giao thông. Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, rượu, bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông (TNGT) ở Việt Nam. Ước tính có khoảng 40% số vụ TNGT và 11% số người chết do TNGT có liên quan đến rượu, bia. Trung bình mỗi ngày, cả nước có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với các mức độ khác nhau. Sử dụng rượu bia cũng là nguyên nhân lớn nhất gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam.

Lượng rượu bia tiêu thụ tăng lên trong dịp Tết không chỉ dẫn đến số người nhập viện do say rượu, tai nạn giao thông tăng mà số người bị ngộ độc rượu cũng gia tăng. Ngộ độc rượu được biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ (là không kiềm chế kiểm soát được cảm xúc, dễ tức giận, nổi nóng, đi đứng không vững.v.v.v) đến ngộ độc nặng (bị nôn nhiều, vã mồ hôi, hôn mê, mạch nhanh, thở nông, hạ huyết áp, có thể tử vong nếu không được cấp cứu). Ngộ độc rượu xảy ra khi uống quá mức đáp ứng của cơ thể, kể cả với những sản phẩm đã được xác nhận an toàn thực phẩm.

Nguy cơ ngộ độc càng tăng nếu dùng phải rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ; rượu có chứa nhiều methanol có thể gây mù mắt và tử vong cao; đặc biệt khi sử dụng rượu ngâm lá, rễ cây, động vật có chứa độc tố tự nhiên.

Uống rượu bia mức nào gây hại cho sức khỏe

Trong thực tế không thể có được một tiêu chuẩn chung uống bao nhiêu là có hại bởi vì việc dung nạp và nguy cơ do uống rượu bia khác nhau phụ thuộc vào tuổi, giới tính và các đặc tính sinh học khác của từng người, cũng như hoàn cảnh và cách thức uống rượu, bia khác nhau. Nói một cách khác, không có mức độ uống rượu, bia nào là an toàn. Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu, bia cũng có thể gây ra các nguy cơ và hậu quả sức khỏe nhất định.

Tránh lạm dụng rượu bia dịp Tết

Chính vì những tác hại trên, để vui Tết an toàn, bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng nguy cơ bệnh tật và tai nạn nguy hiểm, người dân hãy hạn chế uống rượu, bia vì không có ngưỡng nào là an toàn. Trong trường hợp có uống thì tránh lạm dụng, uống quá nhiều; không nên uống quá hai đơn vị cồn/ngày với nam, một đơn vị cồn/ngày đối với nữ và không quá 5 ngày/tuần. Đặc biệt, không sử dụng rượu bia trong các trường hợp: điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên.

Đối với những người có uống rượu, bia dịp Tết nên thực hiện tốt các lưu ý sau để bảo vệ sức khỏe bản thân:

- Cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức thấp nhất trong một lần uống.

- Nên uống từ từ, kết hợp vừa ăn vừa uống, uống xen kẽ với nước lọc.

- Uống rượu, bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng.

- Sau khi uống, không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm, không an toàn vì dễ bị ngã, va chạm, chấn thương,…

- Tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia.

(Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy một đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); một cốc bia hơi 330 ml; một ly rượu vang 100 ml (13,5%); hoặc một ly nhỏ/cốc nhỏ rượu mạnh 40 ml (30%)).

10. Bắt 5 đối tượng sai phạm liên quan đến Trung tâm đăng kiểm ở Nam Định

Chủ gara ôtô đã nhận tiền của chủ xe cơi nới thành, thùng xe trái phép rồi câu kết, thỏa thuận với cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-02D để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe.

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) vừa bắt 5 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02D.

Cụ thể, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam định đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc; lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đình Nam (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), là chủ ga ra ôtô Phương Nam cùng 4 cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02D (địa chỉ Km 150+800, Quốc Lộ 21, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi “Môi giới hối lộ” quy định tại Điều 365 và hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 và, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bước đầu Công an tỉnh Nam Định xác định, thông qua việc sửa chữa xe ôtô, Nam đã nhận tiền của chủ các xe vi phạm cơi nới thành, thùng xe trái phép, sau đó câu kết, thỏa thuận với cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật./.