Trong một phát biểu trên truyền hình hôm qua (16/10), Thủ tướng Armenia - Nikol Pachinian cam kết đảm bảo quyền tự do bày tỏ mong muốn, nguyện nhân của người dân trong các cuộc bầu cử trước thời hạn sắp tới. Quyết định từ chức là một phần chiến lược của Thủ tướng Nikol Pachinian nhằm tiến hành những cải cách sâu rộng tại quốc gia nhỏ bé này. Mục tiêu của ông là quay lại vị trí Thủ tướng, song lần này với sự kiểm soát đa số tại Quốc hội.

thu tuong armenia tu chuc don duong cho bau cu quoc hoi som
Thủ tướng Armenia - Nikol Pachinian (Ảnh: AFP)

Ông Nikol Pachinian cầm quyền tại Armenia hồi tháng 5/2017 trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tuần tại nước này. Tuy nhiên, ông lại không kiểm soát quốc hội, do đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Serge Sarkissian nắm giữ thế đa số. Đây cũng chính là lý do ông muốn tổ chức các cuộc bầu cử sớm.

Theo Hiến pháp Armenia, sau khi Thủ tướng từ chức, Quốc hội sẽ có hai tuần để chọn ra một Thủ tướng mới. Nếu thất bại hai lần, Quốc hội sẽ bị giải tán và các cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức. Hiến pháp nước này cũng quy định bầu cử sẽ được tổ chức trong khoảng từ 30 đến 40 ngày sau khi Quốc hội bị giải toán. Đảng Cộng hòa, chiếm đa số tại Quốc hội đã khẳng định không phản đối bầu cử sớm, song không muốn sự kiện này được tổ chức trước tháng 5 hay tháng 6 năm sau để đảng này có thêm thời gian chuẩn bị. Cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới theo kế hoạch ban đầu là vào năm 2022./.