Tin 24h ngày 10/3/2025
Việt Nam – Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trước báo chí, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. |
Phát biểu với báo chí, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước đúng dịp hai nước Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955 - 30/12/2025). Hai nước có nhiều điểm tương đồng và những mục tiêu tương đồng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Nhân dịp này, hai bên đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Tổng thống Indonesia chia sẻ trong lĩnh vực hội nhập kinh tế, hai bên nhất trí phấn đấu sớm đạt 18 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng; bày tỏ hoan nghênh Việt Nam tăng cường đầu tư vào Indonesia. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số… Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN.
Tổng thống Indonesia cho biết sẽ sớm sang thăm Việt Nam và hoan nghênh các thỏa thuận được ký kết và mong muốn các thỏa thuận hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội hai nước.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng thông báo cuộc hội đàm rất thành công trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đều rất vui mừng nhận thấy sau hơn 70 năm quan hệ ngoại giao, trong đó có hơn 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, hợp tác hai nước đã phát triển rất mạnh mẽ, sâu rộng, tin cậy chính trị gia tăng.
Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao thành tựu và phát triển mọi mặt mà nhân dân và Chính phủ Indonesia đạt được thời gian qua. Chính phủ Indonesia, do ngài Tổng thống Prabowo Subianto lãnh đạo, đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều chủ trương lớn, củng cố tự cường và phát triển quốc gia, lấy con người làm trung tâm, phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống Prabowo Subianto, Indonesia sẽ vững bước hiện thực hóa thành công "Tầm nhìn đến năm 2045", trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc, có vị thế quốc tế ngày càng lớn.
Tổng Bí thư cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Indonesia thời gian qua phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lĩnh vực. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên. Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại - đầu tư, nông nghiệp, kết nối hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết... ; kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh, phát triển của khu vực và thế giới; thúc đẩy phát triển bền vững, đồng đều của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mekong.
Tổng Bí thư cho biết trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, với những thành tựu vững chắc đã đạt được, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực, hai bên tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Việc Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Prabowo Subianto đã chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước: Ý định thư giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Điều phối kinh tế Indonesia về hợp tác nâng cao năng lực trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế số; Ý định thư hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia; Thỏa thuận triển khai hợp tác giữa Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Nuôi trồng thủy sản, Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
Miền Bắc mưa phùn trước đợt không khí lạnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 10.3, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng.
Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Dự báo khoảng ngày 15 - 16.3, không khí lạnh tăng cường trở lại miền Bắc.
Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Hà Nội: Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-22 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 20-23 độ C.
Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 19-22 độ C.
Thanh Hóa - Huế: Phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-23 độ C.
Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 24-27 độ C.
Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.
Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.
Hôm nay xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong
Hôm nay (10/3), TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định xét xử 8 người có trách nhiệm trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, làm 56 người tử vong và 44 người bị thương.
Trong vụ án này, chủ nhà Nghiêm Quang Minh bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo khoản 3, Điều 313 với hình phạt tối đa 12 năm tù.
7 người còn lại bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 360 với khung hình phạt tù từ 7 - 12 năm.
Phiên tòa sẽ kéo dài 3 ngày dưới sự điều hành của thẩm phán Đặng Mạnh Cẩm Yến.
Theo cáo trạng, bị can Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240 m2 ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ngày 11/3/2015, bị can Minh được UBND quận Thanh Xuân cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên thửa đất trên, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4m2; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9m2; tổng chiều cao công trình 20,2m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang. Cụ thể, tầng 1 có 2 phòng, tầng lửng có 3 phòng, tầng 2 đến tầng 6 mỗi tầng có 5 phòng, tầng tum có 3 phòng, tổng số là 33 phòng).
Từ ngày 14/5/2015 đến cuối tháng 12/2015, bị can Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng so với Giấy phép xây dựng; diện tích sàn tầng 1 là 240 m2, vượt 132,6 m2 so với Giấy phép; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với Giấy phép xây dựng, nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016, Minh đã bán xong 45 căn hộ và đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ đều có người ở. Thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn (12/9/2023), có 147 cư dân sinh sống trong 45 căn hộ nêu trên.
Sau khi bán toàn bộ 45 căn hộ cho các hộ dân sử dụng, Minh không cư trú tại tòa nhà và xác định quyền quản lý, sử dụng là của toàn bộ cư dân.
Bị can Minh không có trách nhiệm đối với việc cư dân sinh sống và sự vận hành của tòa nhà. Toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện của cư dân đều để ở dưới tầng 1 tòa nhà, trung bình có khoảng từ 70 - 80 xe máy, xe điện các loại.
Từ ngày 31/8/2018 đến ngày 12/6/2020, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại nhà số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình và xác định đây là cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể dẫn đến nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Khoảng 23h20 phút ngày 12/9/2023, do đường dây dẫn điện bị chập mạch tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía nam tầng 1 tòa nhà gây cháy lan ra toàn bộ khu nhà.
Hậu quả, vụ cháy đã làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng. Ngay trong ngày 13/9/2023, Nghiêm Quang Minh bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Đề xuất lao động nữ sinh con thứ 2 có thể nghỉ thai sản tới 7 tháng
Hiện nay, Cục Dân số đã tham mưu Bộ Y tế trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dân số và dự thảo Luật Dân số có đề xuất gồm 3 nhóm chính sách. Đó là duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số.
Đối với chính sách duy trì mức sinh thay thế, dự thảo Luật dự kiến quy định, mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định bình đẳng, tự nguyện trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng.
Đồng thời, đề xuất cho phép lao động nữ khi sinh con thứ 2 được kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 6 tháng lên 7 tháng; tạo điều kiện cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp được hỗ trợ thuê, mua nhà ở xã hội.
Hiện nay, Bộ Chính trị đã giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ phối hợp, lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Quốc hội thông qua Luật Dân số trong năm 2025.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Trong đó, một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc.
Đó là khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi…
Đồng thời, xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ như các dịch vụ thân thiện với người lao động: đưa, đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sỹ gia đình... Quy hoạch, xây dựng các điểm trông, giữ trẻ, nhà mẫu giáo phù hợp với điều kiện của bà mẹ, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị.
Bên cạnh đó, hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con như tư vấn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bao gồm sàng lọc vô sinh, sàng lọc trước sinh và sau sinh, phòng chống suy dinh dưỡng; tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con...
Hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con: mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở; ưu tiên vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em; xây dựng mô hình quản lý, phát triển kinh tế gia đình.
Mới đây nhất, trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội vào ngày 6/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, bây giờ không hạn chế sinh con để chống già hóa dân số, nhưng nhà ở chỉ có 10 m2, 15 m2, 20 m2 thì làm sao sinh ba được. Đây là động lực phát triển dân số chứ không chỉ là vấn đề ăn ở.
Từ 1/7/2025 người 60 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, bên cạnh những người đủ điều kiện hưởng lương hưu, người đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ nhận được một khoản trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025.
Cụ thể, tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng được quy định như sau:
- Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu từ 1/7/2025 (thời điểm Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực): Lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
- Công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Cụ thể: Từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
- Không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu.
- Có yêu cầu được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Như vậy, người lao động 60 tuổi sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không bảo lưu hoặc nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.
Các hình thức nhận lương hưu từ ngày 1/7/2025
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Căn cứ Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), có 03 hình thức nhận lương hưu sau:
-Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
- Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền.
- Thông qua người sử dụng lao động.
Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Căn cứ Điều 114 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), có 2 hình thức nhận lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm:
- Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
- Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền.
Các hình thức trên giống với quy định về các hình thức chi trả lương hưu tại khoản 3 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống cuối tuần này
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 3 năm nay, không khí lạnh hoạt động với tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn so với trung bình nhiều năm.
Sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào ngày 5-6/3 gây rét kéo dài, khoảng 15-16/3, thêm một đợt không khí lạnh có cường độ tương đương sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc và miền Trung.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng ngày 15/3, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, trời chuyển rét. Từ ngày 16/3 đến 19/3, miền Bắc trời rét với nền nhiệt cả ngày lẫn đêm dưới 20 độ. Tuy nhiên, trong hai ngày 16-17/3 trời không mưa, khoảng 18-19/3 có thể có mưa rải rác.
Trước khi đón gió mùa đông bắc mạnh, từ 11-14/3, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào đêm và sáng, buổi chiều trời tạnh ráo. Trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 24-26 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ từ nay đến 14/3 duy trì hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng nhẹ. Trời lạnh về đêm và sáng. Từ khoảng 15/3, khu vực này cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 15/3, trời có thể chuyển rét.
Hà Nội ngày 11/3 trời nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều tạnh ráo, nhiệt độ trong ngày từ 18-24 độ. Ngày 12-13/3, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có sương mù và mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 24-25 độ. Trong hai ngày 14-15/3, Hà Nội chuyển sang trời mưa nhỏ, từ đêm 15/3, Hà Nội chuyển rét, nền nhiệt trong ngày dao động từ 16-19 độ.
Dự báo khoảng từ 15/3, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, từ đêm 15/3 và ngày 16/3, khu vực này chuyển rét. Trước khi chuyển mưa rét, trong các ngày từ 12-14/3, khu vực này có sương mù vào sáng sớm, ban ngày trời nắng.
Khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hòa, tình trạng nhiều mây, có mưa rải rác còn xuất hiện trong ngày 11/3. Từ ngày 12-14/3, khu vực này ngày nắng, ít mưa. Từ đêm 15/3, khu vực này chuyển mưa rào và dông rải rác, dự báo kéo dài nhiều ngày.
Truy nã đối tượng liên quan TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam
Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định truy nã loại "đặc biệt" đối với Trịnh Văn Thái (39 tuổi, trú tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, trong quá trình tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các bị hại và tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, Trịnh Văn Thái có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam (31 tuổi, trú tại phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đồng phạm thực hiện.
Đường dây này đã bị Công an TP Hà Nội đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ đối tượng cầm đầu cùng hàng chục đối tượng có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, thu giữ khối lượng lớn tài sản lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.
Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ Cơ quan Công án xác định Trịnh Văn Thái là đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Thái về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 10/3, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã "đặc biệt" để phục vụ công tác điều tra.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần.
Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, số điện thoại 0694.260.111).
Xuất hiện chiêu thức lừa đảo mới, giả danh công an xã gọi điện
Bỏ Công an cấp huyện, chuyển sang giả danh công an xã
Bỏ Công an cấp huyện, các đối tượng lừa đảo đã chuyển xưng danh "Công an xã" gọi điện yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn. Theo đó, ngày 5/3, chị Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi) nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ Công an xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Người này thông báo con trai của chị Hiền chưa kích hoạt định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, yêu cầu làm gấp. Sau đó, người này giới thiệu sẽ có 1 cán bộ tên Tuấn, đang công tác tại Công an huyện Hoài Đức liên hệ để hướng dẫn thủ tục.
Tiếp đó, chị Hiền nhận được một cuộc gọi của người tự xưng là "Tuấn, thuộc Công an huyện Hoài Đức", yêu cầu chị chuẩn bị các giấy tờ liên quan để hoàn thành tài khoản định danh mức 2 cho con trai. "Nếu bận, tôi có thể hướng dẫn chị thực hiện thủ tục bằng hình thức online" - chị Hiền dẫn lời của người đàn ông xưng là Công an huyện Hoài Đức.
Khi chị Hiền hỏi: "Đến trực tiếp làm định danh mức 2 thì ở đâu?", đầu bên kia đáp: "Mời chị đến trụ sở Công an huyện Hoài Đức ở khu 6, thị trấn Trạm Trôi làm việc". Đến bước này, chị Hiền bắt đầu nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo bởi từ ngày 1/3, Công an cấp huyện trên cả nước đã giải thể.
Theo Công an TP Hà Nội, hoạt động của Công an cấp huyện kết thúc từ ngày 1/3 nên cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an huyện yêu cầu công dân làm định danh điện tử mức 2 là lừa đảo. Sau khi bỏ Công an cấp huyện, việc kích hoạt định danh điện tử mức 2 được thực hiện trực tiếp tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố.
Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân thông báo căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, định danh mức 2, rồi yêu cầu người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo do đối tượng cung cấp.
Một trường hợp khác, ngày 7/3, chị Lan ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi từ 2 số điện thoại lạ: 0848093723 và 0865583282. Tự xưng là "đồng chí Trung – Công an xã Thạch Long", đối tượng thông báo rằng chị Lan đang liên quan đến một khoản vay tín dụng tại một ngân hàng ở Hà Nội, với số tiền 46 triệu đồng.
Đối tượng yêu cầu chị Lan chuyển ngay số tiền này trong ngày để phục vụ điều tra và"lấy lại sự trong sạch". Để tăng thêm sự thuyết phục, hắn nhấn mạnh rằng đây là vấn đề "bí mật", yêu cầu chị Lan không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả người thân.
Sau đó, đối tượng liên tục gọi điện thúc giục, đe dọa, thậm chí đưa ra phương án nếu chị Lan không chuyển tiền thì ngày mai phải có mặt tại Hà Nội để giải quyết khoản vay nợ. Trước sự thúc ép dồn dập này, chị Lan cảm thấy hoang mang, nhưng cũng nghi ngờ đây có thể là một chiêu trò lừa đảo.
Quyết định không làm theo yêu cầu của kẻ lạ mặt, chị đã đến Công an xã Thạch Long trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Long đã tiến hành xác minh, đồng thời giải thích rõ cho chị Lan về thủ đoạn lừa đảo này.
Đây là hình thức giả danh cán bộ công an để chiếm đoạt tài sản, đồng thời hướng dẫn chị Lan không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho người lạ. Vụ việc trên một lần nữa cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là tình trạng giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản.
Người dân cần bình tĩnh trước các đối tượng tự xưng là công an, cảnh sát
Theo cơ quan chức năng, khi nhận được các cuộc gọi này, người dân cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm pháp.
Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phân tích, dù không mới, song những hình thức lừa đảo liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo vẫn liên tục xảy ra do nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là bởi tâm lý của người dùng không đủ vững.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 15/4/2025

Tin 24h ngày 14/4/2025

Tin 24h ngày 13/4/2025

Tin 24h ngày 12/4/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tin 24h ngày 10/4/2025

Tin 24h ngày 9/4/2025

Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 7/4/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/13/00/croped/medium/133-thuc-day-tang-truong-kinh-te-nam-202520250313000707.webp?rt=202504171311?250313095032)
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025
![[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/15/22/croped/medium/infor-phat-trien-nang-luc-so-0120250215222055.webp?rt=202504171311?250221082752)
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025
![[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/16/croped/medium/dsc0036820250207165212.webp?rt=202504171311?250207062727)
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202504171311?250221082907)