Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 11/3/2025

Việt Nam
Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam.
aa
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trước báo chí, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Indonesia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Indonesia từ ngày 9-11/3/2025 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, hai nước đã ra "Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam".

Toàn văn Tuyên bố chung:

1. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, Ngài Prabowo Subianto, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia từ ngày 9 – 11/3/2025.

2. Trong chuyến thăm, Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiến hành các cuộc thảo luận trong bầu không khí ấm áp và hữu nghị. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Indonesia và Việt Nam.

3. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập Đối tác Chiến lược vào năm 2013, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong làm sâu sắc hơn tin cậy lẫn nhau và hợp tác. Quan hệ ngày càng được mở rộng và thực chất, trên các lĩnh vực chủ chốt như chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, nghề cá, hợp tác biển, giáo dục, công nghệ thông tin và giao lưu nhân dân.

4. Trên cơ sở những thành tựu của khuôn khổ Đối tác Chiến lược hiện nay, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Indonesia và Việt Nam, là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

5. Với việc nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo cam kết đưa quan hệ bước sang một chương mới. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các kênh, bao gồm cả giao lưu nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác và phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị. Hai bên tái khẳng định tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cam kết thúc đẩy ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy vai trò trung tâm và bao trùm, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

6. Trên tinh thần đưa quan hệ song phương sang chương mới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân và tiến hành đánh giá thường xuyên quan hệ thông qua các cơ chế hợp tác song phương hiện có.

7. Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế để góp phần vào nỗ lực chung của Indonesia và Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao đúng dịp kỷ niệm lần thứ 100 quốc khánh vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, hai nước đã đặt ra mục tiêu thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2028 và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế liên ngành. Hai nhà lãnh đạo đồng ý mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới vì một tương lai bền vững như kinh tế xanh, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, ngành công nghiệp Halal, nghề cá, nông nghiệp, hợp tác biển, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tài chính, ngân hàng.

8. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác và phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và các diễn đàn liên nghị viện, đóng góp tích cực vào các cơ chế giải quyết vấn đề khu vực và toàn cầu. Hai bên tái khẳng định cam kết củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, bao gồm việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch Chiến lược liên quan. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự liên kết giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng, bao gồm khu vực tiểu vùng Mekong.

9. Hai nhà lãnh đạo giao hai Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch Hành động để triển khai hiệu quả quyết định nâng tầm hợp tác song phương thông qua các sáng kiến cụ thể và cùng có lợi.

10. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những diễn biến ở Biển Đông và tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do hàng hải, hàng không phù hợp với lập trường nhất quán của ASEAN. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý và ngoại giao, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

11. Hai nhà Lãnh đạo kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) và duy trì, thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời khuyến khích sớm hoàn tất một COC hiệu quả và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế đặc biệt là UNCLOS 1982. Hai Bên công nhận UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương và tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược của UNCLOS trong việc cung cấp cơ sở pháp lý cho hợp tác hàng hải khu vực và toàn cầu.

12. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Indonesia đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng ấm và trân trọng mời Tổng thống Prabowo Subianto thăm Việt Nam vào thơi gian thuận tiện. Tổng thống Prabowo Subianto vui vẻ nhận lời.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Singapore

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN tại Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN, đúng 14h17 ngày 11/3 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Changi, Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 11-13/3, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Changi, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam; Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Singapore Chia Wei Wen. Phía Việt Nam có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Singapore trên cương vị Tổng Bí thư, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Singapore; thể hiện sự coi trọng thúc đẩy quan hệ với Singapore lên tầm cao mới, phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho quan hệ hai nước; phát huy tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực: kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, trung tâm tài chính...

Singapore là một trong những nước ASEAN đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2013. Sau khi nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2013, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Singapore đang là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á. Từ năm 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm, năm 2021 đạt 8,3 tỷ USD; năm 2022 đạt trên 9,16 tỷ USD; năm 2023 đạt 9 tỷ USD; 10 tháng năm 2024 đạt 8,64 tỷ USD.

Về đầu tư, tính đến tháng 10/2024, Singapore giữ vững vị trí dẫn đầu ASEAN, đứng thứ 2/148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam (sau Hàn Quốc), với 3.838 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 81,1 tỷ USD. Các dự án đầu tư của Singapore có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, tập trung các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, máy điều hòa không khí.

Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Từ khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đầu tiên được khởi động năm 1996 tại Bình Dương, đến nay, Việt Nam là quốc gia Singapore xây dựng nhiều khu công nghiệp nhất trên thế giới với 18 khu VSIP tại 10 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 18 tỷ USD vốn đầu tư và khoảng 900 dự án, tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động. Các khu VSIP thực sự là những ngọn hải đăng trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, không chỉ góp phần thúc đẩy công nghiệp, hiện đại hóa ở Việt Nam, mà còn đóng góp vào chuỗi cung ứng và kết nối kinh tế trong khu vực.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội sẽ xem xét việc sắp xếp các đơn vị hành chính

Sáng 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tổng kết kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng nêu rõ, Kỳ họp bất thường lần thứ 9 diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để khẩn trương trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới; tiếp tục tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách để phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Để bảo đảm chuẩn bị tốt cho các kỳ họp tiếp theo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ ngay trong quá trình xây dựng dự thảo để bảo đảm chất lượng, tiến độ các nội dung trình Quốc hội; tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Trên cơ sở ý kiến kết luận của cấp có thẩm quyền về định hướng tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ, cơ quan của Quốc hội khẩn trương tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với khoảng thời gian 6,5 ngày, Quốc hội đã quyết định và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Đây là sự quyết tâm, nỗ lực của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội. Yếu tố, nguyên nhân thành công là có sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ thành công đó, kinh nghiệm rút ra là phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm thì sẽ có sản phẩm. Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết, khối lượng công việc tới đây rất lớn, do đó, Chính phủ cần khẩn trương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức các phiên họp ngoài giờ để xem xét, vấn đề nào thuộc thẩm quyền Quốc hội, Quốc hội sẽ quyết định trên cơ sở Chính phủ trình.

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vấn đề được dư luận quan tâm... Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần bám sát vào Kết luận 126, Kết luận 127 và Kết luận 128 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến có thời gian dài, với khối lượng công việc lớn, trong đó có nội dung về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và các luật liên quan đến Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ có liên quan để tiếp thu, giải trình thấu đáo, thuyết phục các dự án Luật trình Quốc hội thông qua và chuẩn bị kỹ lưỡng các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ cần chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ mưa phùn, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi 30-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thông báo về việc mở phiên toà xét xử vụ án “Nguyễn Đăng Thuyết và 37 bị cáo”

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm mở phiên tòa xét xử vụ án cho các bị cáo: Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hoa.

Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và 37 bị cáo khác bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và các pháp nhân có liên quan khác.

Trong vụ án này có 02 bị cáo hiện đang bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt theo các Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Đăng Thuyết; Giới tính: Nam; Sinh ngày 22 tháng 7 năm 1970, tại tỉnh Bắc Ninh; Nơi cư trú: Phòng 2101, tầng 21, tòa A nhà D2, phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp, chức vụ: Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Bị cáo hiện đang bỏ trốn. Ngày 07/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 12/QĐTN-CSKT-P9.

2. Nguyễn Thị Hòa; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 12 tháng 9 năm 1978, tại tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú: Số 98A1 ngách 2, ngõ 278 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp, chức vụ: Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi. Bị cáo hiện đang bỏ trốn. Ngày 12/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 1389/QĐTN-CSKT-P4.

Ngày 26/02/2025 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 109/2025/QĐXXST-HS, theo đó phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sẽ được mở vào hồi: 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2025 (Phiên tòa dự kiến xét xử trong nhiều ngày) tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Cổng số 02 - Ô đất 1-VP khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm mở phiên tòa xét xử vụ án cho các bị cáo: Nguyễn Đăng Thuyết, Nguyễn Thị Hoa (có lý lịch nêu trên). Trường hợp các bị cáo vắng mặt không có lý do chính đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Thông tin cần thiết liên hệ với Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội - SĐT: 08.88502.988 hoặc Thư ký Tòa án: Nguyễn Đăng Khoa – SĐT: 094.898.2018 để được hướng dẫn.

Thông báo này thay cho giấy triệu tập.

Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân gây hỏa hoạn ở xưởng sơn kèm nhiều tiếng nổ lớn

Chú thích ảnh
Bên trong xưởng sản xuất có chứa nhiều hoá chất nên ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo ra nhiều tiếng nổ vang trời và nhiều quả cầu lửa.

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn tại một xưởng sơn, kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều hộ dân sống xung quanh hoảng sợ.

Trước đó, vụ cháy bất ngờ xảy ra dữ dội vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 10/3 tại một xưởng sơn tại ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Do bên trong xưởng chứa nhiều hóa chất và dung môi dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn, cầu lửa rực sáng, đe dọa khu dân cư bên cạnh.

Nhận thông tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động khoảng 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Do bên trong xưởng chứa nhiều hóa chất dễ cháy, ngọn lửa lớn nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải triển khai nhiều mũi, tiếp cận từ các hướng, cô lập đám cháy, tránh cháy lan sang khu vực dân cư xung quanh.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, nguyên vật liệu bên trong xưởng sơn rộng hơn 500m2 bị cháy rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Truy tố các bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố các bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.

Bị can Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) bị truy tố về 3 tội danh "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên," "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Gây ô nhiễm môi trường".

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Một số bị can khác tại Bộ Tài nguyên và Môi trường bị đề nghị truy tố tội danh trên như: Nguyễn Văn Thuấn (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản); Hoàng Văn Khoa (cựu Vụ trưởng Vụ Khoáng sản)...

Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái Hồ Đức Hợp cũng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Các bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội: Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định kế toán...

Theo cáo trạng, với vai trò lãnh đạo Công ty Thái Dương, Đoàn Văn Huấn đã tổ chức, chỉ đạo khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) trong thời gian năm 2019-2023. Số khoáng sản bị khai thác trái phép có tổng giá trị hơn 864 tỷ đồng; trong đó, Huấn cùng đồng phạm đã tiêu thụ được số quặng trị giá hơn 763 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Văn Huấn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 9,6 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Cũng theo cáo trạng, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thái Dương. Nhóm cán bộ thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, đứng đầu là bị can Nguyễn Văn Thuấn biết Công ty Thái Dương không đủ điều kiện nhưng vẫn đề xuất lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép.

Sau đó, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc là người ký giấy phép này. Quá trình này, cựu Thứ trưởng khẳng định không được hưởng lợi gì từ Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) nhưng thừa nhận hành vi của mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Công ty Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm, gây thất thoát hơn 864 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyễn Văn Thuấn khai nhận đã được Chủ tịch Công ty Thái Dương "cảm ơn" 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Yên Bái, kết quả điều tra cho thấy sau khi được cấp phép, Công ty Thái Dương không thực hiện đúng các nội dung theo quy định, đặc biệt là không tinh luyện quặng đất hiếm trước khi bán mà tiêu thụ quặng thô. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái biết những sai phạm của Công ty Thái Dương nhưng không tổ chức thanh tra, kiểm tra; không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý để ngăn chặn, chấn chỉnh.

Năm 2021, khi Công ty Thái Dương làm thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, bị can Hồ Đức Hợp, khi đó là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đã báo cáo không trung thực tới Ủy ban nhân dân tỉnh, che giấu sai phạm của doanh nghiệp. Do vậy, Công ty Thái Dương tiếp tục khai thác trái phép đất hiếm.

Phát hiện vòng tròn đá lâu đời hơn di sản Stonehenge tại Anh

Chú thích ảnh
Các nhà khảo cổ học đã xác định rằng tượng đài vòng tròn đá ở Dorset, Vương quốc Anh có niên đại từ năm 3.200 trước Công nguyên. Ảnh: GreekReporter Archive

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng vòng đá tại Dorset, Anh, được biết đến với tên gọi tượng đài Flagstones, có niên đại lâu đời hơn nhiều so với suy đoán trước đây.

Theo cổng thông tin GreekReporter, công trình này có từ khoảng năm 3.200 trước Công nguyên, tức là sớm hơn ít nhất 700 năm so với giai đoạn đầu tiên của vòng tròn đá Stonehenge, khiến nó trở thành vòng tròn đá lâu đời nhất được biết đến tại Anh.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Antiquity, là kết quả của sự hợp tác giữa Đại học Exeter và tổ chức Historic England. Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật xác định niên đại bằng đồng vị phóng xạ để phân tích 23 mẫu vật, bao gồm xương người, gạc hươu và than củi, từ đó xác nhận niên đại của công trình.

Một di tích ẩn dưới những con đường hiện đại

Di chỉ Flagstones lần đầu tiên được phát hiện vào những năm 1980 trong quá trình xây dựng tuyến đường tránh Dorchester. Các cuộc khai quật đã tiết lộ một con hào khổng lồ có đường kính khoảng 100m, có thể đã từng được bao quanh bởi một bờ đất.

Hiện nay, một phần của địa điểm này nằm dưới tuyến đường tránh, trong khi phần còn lại nằm trong khuôn viên Max Gate, ngôi nhà trước đây của nhà văn Thomas Hardy và hiện được quản lý bởi National Trust.

Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều ngôi mộ trong khu vực. Những hài cốt được phát hiện bao gồm một người trưởng thành đã được hỏa táng, ba trẻ em chưa hỏa táng, cũng như phần còn lại của ba người trưởng thành khác đã qua xử lý hỏa táng một phần. Đặc biệt, một bộ xương nam thanh niên được chôn dưới một tảng đá sarsen lớn ở trung tâm di tích, có niên đại khoảng 1.000 năm sau khi công trình này được xây dựng.

Tiến sĩ Susan Greaney, chuyên gia về kiến trúc thời kỳ Đồ Đá mới và Đồ Đồng tại Đại học Exeter, nhận định: "Flagstones là một di tích đặc biệt với cấu trúc hào tròn hoàn hảo, cùng với những ngôi mộ và hỏa táng đi kèm".

Viết lại lịch sử nước Anh cổ đại

Bằng chứng xác định niên đại mới cho thấy Flagstones đã được xây dựng sớm hơn hàng thế kỷ so với ước tính trước đó. Các nhà nghiên cứu tin rằng địa điểm này đã trải qua hai giai đoạn sử dụng: giai đoạn đầu tiên vào khoảng năm 3.650 trước Công nguyên liên quan đến các hoạt động thời kỳ Đồ Đá mới sớm như đào hố, trong khi con hào tròn chính được xây dựng vào khoảng năm 3.200 trước Công nguyên.

Dòng thời gian này đặt ra thách thức đối với giả thuyết trước đây cho rằng Flagstones có liên hệ chặt chẽ với giai đoạn đầu của Di sản Stonehenge, vốn có niên đại khoảng năm 2.900 trước Công nguyên.

Một số chuyên gia hiện đặt ra khả năng Stonehenge có thể đã chịu ảnh hưởng từ Flagstones thay vì hai công trình được xây dựng cùng thời kỳ. "Công trình chị em của Flagstones chính là Stonehenge, với giai đoạn đầu tiên gần như giống hệt nhau nhưng có niên đại khoảng năm 2.900 trước Công nguyên. Liệu Stonehenge có phải là bản sao của Flagstones? Hay những phát hiện này cho thấy chúng ta cần xem xét lại niên đại hiện tại của Stonehenge?", Tiến sĩ Greaney đặt câu hỏi.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa Flagstones với các địa điểm thời Đồ Đá mới khác, bao gồm Llandygai ‘Henge’ A ở xứ Wales và một số địa điểm tại Ireland. Phong tục chôn cất và các hiện vật được tìm thấy tại Flagstones cho thấy các cộng đồng tiền sử ở Anh và các khu vực lân cận có sự giao lưu nhiều hơn so với những giả định trước đây.

Phát hiện này củng cố quan điểm rằng các nhóm người thời Đồ Đá mới có thể đã giao tiếp, chia sẻ ý tưởng và thậm chí di chuyển giữa các vùng. Với niên đại mới được xác định, Flagstones hiện được xem là một mắt xích quan trọng trong việc hiểu rõ quá trình hình thành các công trình nghi lễ cổ đại tại Anh.

Những phát hiện này đặt ra nhiều câu hỏi mới về nguồn gốc của việc xây dựng các tượng đài lớn cũng như ảnh hưởng lâu dài của các địa điểm thời Đồ Đá mới đối với các thế hệ sau này./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 26/4/2025

Miền Bắc hửng nắng trước khi đón không khí lạnh yếu

Tin 24h ngày 25/4/2025

Sau 2 lần tổng hợp luyện, tối ngày 25/4, trên tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chuẩn bị cho đại lễ 30/4 sắp tới.

Tin 24h ngày 24/4/2025

Chủ tịch nước Lương Cường đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Lào.

Tin 24h ngày 23/4/2025

* Danh sách 12 loại sữa được xác định là hàng giả

Tin 24h ngày 22/4/2025

Ngày 22/4, cả nước nắng nóng, chiều tối có mưa

Tin bài khác

Tin 24h ngày 21/4/2025

Tin 24h ngày 21/4/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 năm 2025.
Tin 24h ngày 20/4/2025

Tin 24h ngày 20/4/2025

Chỉ đạo mới nhất về tổ chức chính quyền 2 cấp
Tin 24h ngày 19/4/2025

Tin 24h ngày 19/4/2025

Bộ Y tế cho biết, hầu hết các tỉnh có số mắc tăng nằm ở khu vực phía Bắc. Độ tuổi mắc bệnh đã bắt đầu có sự thay đổi theo nhóm tuổi sau thời điểm hạn kết thúc chiến dịch tiêm vaccine.
Tin 24h ngày 18/4/2025

Tin 24h ngày 18/4/2025

Một cán bộ Công an Quảng Ninh hy sinh khi triệt phá đường dây ma túy lớn
Tin 24h ngày 17/4/2025

Tin 24h ngày 17/4/2025

* Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, tiệm cận mốc 3.333 USD/ounce
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống và Giải Ván chèo đứng Quốc gia năm 2025

Ngày 26-4, tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với UBND ...
[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

[Photo] Thái Nguyên rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), những ngày này, khắp các tuyến phố, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái ...
[Photo] Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên và Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia

[Photo] Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên và Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia

Tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...
[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói

[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói

Với mong muốn đa dạng các sản phẩm trà, bên cạnh các sản phẩm trà truyền thống, người dân trồng và chế biến chè Thái Nguyên đã học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo và đưa ...
[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

Ngày 19/4, Tổng Công ty Viglacera - CTCP tổ chức Lễ khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) ...
[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3

[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3

Sáng ngày 19/4/2025, tại huyện Phú Bình diễn ra Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 3. Đây là một trong ...
[Photo] Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên - Bước III giai đoạn 2021-2025

[Photo] Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên - Bước III giai đoạn 2021-2025

Sáng 19/4, tại điểm cầu trung tâm Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công, khánh thành các công ...