Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h 4/3/2025

Thế giới
Từ ngày 1/7/2025, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội 15 năm sẽ hưởng lương hưu 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 15 năm hưởng lương hưu 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
aa

Thay đổi mức hưởng lương hưu từ 1/7/2025

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 3 tháng đối với nam, 56 tuổi 8 tháng đối với nữ.

Về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu trước ngày 1/7/2025, thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu.

Tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; lao động nữ là 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì lao động nam và lao động nữ đều được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, đối với những người lao động nghỉ hưu từ ngày 1/7/2025 trở đi, điều kiện hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có những thay đổi. Theo đó, mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%.

Lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%. Như vậy, lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 20 năm thì mức lương hưu hàng tháng bằng 45%.

Về việc giải quyết hưởng lương hưu, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 20 ngày, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người đề nghị hưởng lương hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giỗ Tổ Hùng Vương công chức được nghỉ 3 ngày, 30/4-1/5 nghỉ 5 ngày liên tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 5 ngày dịp 30/4-1/5.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động được nghỉ tất cả 11 ngày nghỉ lễ chính thức hưởng nguyên lương trong năm 2025. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày; Tết Âm lịch 5 ngày; lễ 30/4 nghỉ 1 ngày; Ngày Quốc tế lao động 1 ngày; Quốc khánh 2 ngày; Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 1 ngày.

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, công chức, người lao động sẽ tiếp tục được nghỉ Giỗ tổ Hùng vương và nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ hai, là ngày làm việc đầu tuần. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ 5/4-7/4.

Theo thông báo nghỉ lễ năm 2025, ngày thống nhất 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liên tiếp 5 ngày, từ 30/4 đến 4/5. Người lao động đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 26/4.

Với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Cơ quan soạn thảo khuyến khích các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch nêu trên. Do nhu cầu công việc, có thể doanh nghiệp chủ động đề nghị người lao động đi làm vào ngày lễ, Tết. Trường hợp này sẽ được tính là làm thêm giờ.

Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, người lao động chỉ phải đi làm vào ngày nghỉ nếu bản thân họ đồng ý. Khi đồng ý đi làm người lao động sẽ được tính lương làm thêm theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể làm việc vào ban ngày của Tết Nguyên đán được tính thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường. Bên cạnh đó, làm việc vào ban đêm của ngày lễ, Tết được tính thêm 390% lương của ngày làm việc bình thường.

Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Từ sáng 6/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-5m.

Tin 24h 4/3/2025
Từ đêm 5/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Ảnh minh họa

Trước tình hình trên, ngày 4/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 05/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, đồng thời triển khai phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương thuộc khu vực nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Những thủ tục cần biết khi đi cấp lại hoặc đổi bằng lái xe

Ngày 4/3, đại diện Phòng cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ 1/3, đơn vị đã tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Người dân có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe có thể nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp hoặc thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin cũng như thực hiện các quy trình một cách nhanh chóng, hiệu quả, PC08 đã có thông báo hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp đổi GPLX cho người dân.

Theo PC08, những trường hợp được đổi GPLX gồm:

- Người Việt Nam, người nước ngoài được sát hạch, cấp GPLX tại Việt Nam.

- Người có GPLX bị hỏng không còn sử dụng được; người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ở Việt Nam đã có GPLX Việt Nam đổi từ GPLX nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi GPLX.

- Trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch, nơi sinh, nơi cư trú ghi trên GPLX có sai lệch với căn cước công dân hoặc căn cước thì cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đổi GPLX mới phù hợp với thông tin ghi trong căn cước công dân hoặc căn cước.

- Người có nhu cầu tích hợp GPLX không thời hạn với GPLX có thời hạn.

PC08 cũng lưu ý, có hai trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi GPLX gồm: GPLX không có trong hệ thống thông tin GPLX của Cục Cảnh sát giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý); Người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hồ sơ đổi GPLX gồm:

- Đề nghị đổi hoặc cấp lại GPLX theo mẫu quy định.

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực (trừ người có GPLX hạng A1, A, B1).

- Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của GPLX: Bản sao GPLX hoặc bản sao Căn cước công dân.

- Trường hợp GPLX được tích hợp 2 hạng GPLX mà người dân đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng GPLX của một hạng thì nộp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để được đổi hạng còn lại.

- Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Các giấy tờ khác thể hiện thông tin đề nghị được thay đổi trong trường hợp ngày, tháng, năm sinh, họ, tên, tên đệm, quốc tịch, nơi sinh, nơi cư trú ghi trên GPLX có sai lệch với căn cước công dân hoặc căn cước.

- Trường hợp người dân có nhu cầu đổi GPLX xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại GPLX và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

Địa điểm nộp hồ sơ

- Theo PC08, địa điểm nộp hồ sơ tại trụ sở Công an xã, phường thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh thành phố.

- Qua dịch vụ công trực tuyến.

Lệ phí nộp hồ sơ đổi trực tiếp là 135.000đ/lần, còn đổi qua dịch vụ công trực tuyến là 115.000 đồng/lần.

Thời gian nhận kết quả sau 5 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin GPLX được cập nhật trên VneID (đối với người dân sử dụng định danh mức 2) và Trang tra cứu thông tin GPLX của Cục CSGT: gplx.csgt.bocongan.gov.vn sau 3 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan chức năng thực hiện trả kết quả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

Thủ tục cấp lại GPLX

Trường hợp được cấp lại: Người có GPLX còn thời hạn sử dụng mà bị mất, được xét cấp lại GPLX.

Trường hợp không được cấp lại gồm:

- GPLX không có trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục Cảnh sát giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý).

- Người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Não tổn thương nặng vì uống thuốc “7 ngày giảm 7 cân” mua trên Tiktok

Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai mới đây đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nữ 21 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội) bị bất tỉnh, kết quả chụp MRI cho thấy não bệnh nhân có hình ảnh tổn thương vùng đồi thị hai bên. Qua khai thác tiền sử, nguyên nhân là do bị nhiễm độc chất Sibutramine do uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc mua trên mạng xã hội Tiktok.

Theo chia sẻ của nữ bệnh nhân, chị mua thuốc giảm cân này trên Tiktok. Đã uống liên tục được hơn 1 tháng, với liều lượng mỗi ngày 1 viên. Sau thời gian uống thuốc và nhịn ăn bệnh nhân giảm được 4-5kg. Ngoài ra, để giảm cân bệnh nhân còn thường xuyên móc họng để gây nôn sau khi ăn.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, Sibutramine trước đây là một thuốc dùng đường uống để điều trị béo phì. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng tại nhiều nước đã có các báo cáo về những trường hợp ngộ độc khi sử dụng thuốc này để giảm cân, bao gồm các trường hợp nặng và tử vong.

Ngày 14/4/2011, Cục Quản lý Dược cũng đã có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc các thuốc có chứa hoạt chất Sibutramine và thu hồi toàn bộ các thuốc có chứa hoạt chất này. Các bác sĩ khuyến cáo, khi cần mua bất cứ sản phẩm gì, cần chọn các sản phẩm được phép sản xuất và lưu hành, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, không nên mua trên mạng xã hội, qua internet hay điện thoại…

Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Cựu phó giám đốc Sở cùng nhiều người kháng cáo

Sau phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã nhận được kháng cáo của 11 trong tổng số 17 bị cáo vụ án "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2.

Trong đó, cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng đã làm đơn kháng cáo, đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngoài bị cáo Trần Tùng, 10 bị cáo khác gồm: Trần Thị Quyên (giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt), Nguyễn Văn Văn (cựu phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam), Lê Ngọc Tường (cựu phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam), Trần Thanh Nhã (ở TP HCM), Đặng Nhật Đức (giám đốc Công ty Top Agent Japan), Vũ Hoàng Dũng (ở Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cương (trưởng phòng Thương mại Điện tử Công ty Cổ phần thương mại hàng không Vietjet), Bùi Đăng Khoa (giám đốc Công ty Du ngoạn thế giới), Phạm Quốc Thắng (giám đốc Công ty PNR), Trương Thị Mỹ Dung (giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Du lịch Ánh Sao Thiên) cũng gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Trong đơn kháng cáo, các bị cáo này bày tỏ mong muốn Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm, cân nhắc mức độ hành vi và bối cảnh thực hiện tội phạm của các bị cáo để cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật, được tuyên phạt mức án nhẹ nhất có thể, để sớm được trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Trước đó, từ ngày 24 đến ngày 27-12-2024, TAND TP Hà Nội đã xét xử 17 bị cáo trong vụ án về các tội đưa, nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Che giấu tội phạm.

Trong đó, bị cáo Trần Tùng bị Tòa xử phạt 7 năm tù về tội Nhận hối lộ, 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Trần Tùng là 12 năm tù.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông bị xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm. Bị cáo này không cáo kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chủ trương đưa công dân về nước trong dịch Covid-19 và chức vụ quyền hạn được giao, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa, nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại các địa phương.

Các bị cáo này trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa hối lộ, nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân (khách lẻ) về trên các chuyến bay đơn lẻ. Có người lợi dụng vị trí công tác hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, gây cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của cơ quan chức năng.

Tổng thống Trump dừng viện trợ quân sự cho Ucraina sau "màn đấu khẩu" căng thẳng tại Nhà Trắng

Hai hãng truyền thông Bloomberg và Fox News đưa tin Tổng thống Mỹ Trump đã tạm dừng mọi hoạt động viện trợ quân sự cho Ucraina, sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông với Tổng thống Ucraina Zelensky hôm 28/2.

Theo các nguồn tin trên, Mỹ sẽ tạm dừng các chuyến hàng viện trợ quân sự chuẩn bị đến Ucraina, cho đến khi Tổng thống Trump nhận thấy giới chức lãnh đạo Ucraina thể hiện thiện chí hướng tới hòa bình.

Fox News dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ : "Đây không phải là việc ngừng viện trợ vĩnh viễn mà chỉ là tạm dừng".

Vào cuối nhiệm kì, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Biden đã cho vận chuyển một lượng lớn vũ khí tiên tiến đến Ucraina, bao gồm cả tên lửa ATACMS tầm xa.

Các quan chức phương Tây cho biết Ucraina có thể duy trì tốc độ chiến đấu hiện tại trong vài tuần - có lẽ cho đến đầu mùa hè - trước khi lệnh tạm dừng của Mỹ bắt đầu có tác động.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 15/4/2025

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin 24h ngày 14/4/2025

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tin 24h ngày 13/4/2025

Sau ba ngày (10 -12/4) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 12/4.

Tin 24h ngày 12/4/2025

Trần Mai Thúy Vy đăng quang quán quân Cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2025.

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, ngày 10/4 (giờ địa phương) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc tốt đẹp với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 8/4/2025

TP Hồ Chí Minh: Diễn tập bắn pháo đại bác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tin 24h ngày 7/4/2025

Tin 24h ngày 7/4/2025

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhân dân dâng hương các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, sau đó đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
Tin 24h ngày 5/4/2025

Tin 24h ngày 5/4/2025

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ về "cuộc điện đàm rất hiệu quả" với Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin 24h ngày 4/4/2025

Tin 24h ngày 4/4/2025

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang từ 4-5/4/2025.
Tin 24h ngày 02/4/2025

Tin 24h ngày 02/4/2025

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...