Điểm sự kiện từ ngày 3/3 đến ngày 9/3/2025
* Thế giới tuần qua: Trong tuần qua, truyền thông thế giới đã đưa đậm nét về diễn biến thuế quan giữa Mỹ và Canada, Trung Quốc, Mexico; kế hoạch tái thiết Gaza; hội nghị thượng đỉnh của châu Âu về Ukraine và tai nạn liên quan đến chiến đấu cơ tại một số quốc gia.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 6/3 khiến truyền thông quốc tế đồng loạt nhắc tên khi tạm dừng thuế quan đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada trong một tháng, đến ngày 2/4.
![]() |
Cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN |
Đáng chú ý, ngay trước đó vài ngày, nhà lãnh đạo Mỹ ban hành sắc lệnh với nội dung, bắt đầu từ 0 giờ hôm 4/3, toàn bộ hàng hóa Mexico và Canada nhập khẩu vào Mỹ phải chịu mức thuế nhập khẩu mới 25%, ngoại trừ các sản phẩm năng lượng từ Canada bị áp thuế 10%.
Trong ngày 4/3, cả Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đều mạnh mẽ tuyên bố có biện pháp đáp trả quyết định của Mỹ. Ông Trudeau còn nhấn mạnh Canada sẽ khiếu nại quyết định thuế quan của Mỹ thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và cơ chế Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).
Kênh ABC News (Mỹ) dẫn bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 6/3 của ông Trump có đoạn: “Sau khi trao đổi với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, tôi đã đồng ý rằng Mexico sẽ không phải trả thuế quan đối với bất kỳ mặt hàng nào thuộc phạm vi Thỏa thuận USMCA. Điều này có hiệu lực đến ngày 2/4”. Ông Trump bổ sung rằng quyết định này là “vì tôn trọng” với nữ lãnh đạo Mexico Sheinbaum. Tổng thống Trump đồng thời đánh giá Mỹ và Mexico có mối quan hệ tốt đẹp và hai nước đang hợp tác để quản lý tình trạng di cư không có giấy tờ cũng như dòng chảy của fentanyl vào Mỹ. Sau đó, ông cho biết hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ thuộc phạm vi của USMCA cũng sẽ được miễn thuế tương tự.
Kênh Aljazeera cho biết, USMCA là hiệp định thương mại tự do được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và ký vào năm 2018, có hiệu lực vào ngày 1/7/2020, thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) năm 1994. USMCA được xem xét lại sau mỗi 6 năm.
Tuy Mỹ hoãn áp tăng thuế 1 tháng đối với hai quốc gia láng giềng là Mexico và Canada, điều tương tự đã không xảy ra với Trung Quốc. Ngày 3/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Trump đã ký sắc lệnh tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, kèm lý do Bắc Kinh không giải quyết triệt để vấn đề buôn bán fentanyl bất hợp pháp. Theo thông báo trên các trang mạng xã hội của Nhà Trắng, sắc lệnh này nâng mức thuế đã áp dụng trước đó là 10% lên 20%, đúng như thông báo của ông Trump.
Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc một ngày sau tuyên bố bắt đầu điều tra về tránh thuế đối với một số sản phẩm cáp quang nhập khẩu từ Mỹ. Cũng trong ngày 4/3, cơ quan hải quan Trung Quốc thông báo dừng nhập khẩu gỗ xẻ từ Mỹ, đồng thời đình chỉ đình chỉ giấy phép nhập khẩu đậu tương từ 3 nhà xuất khẩu của Mỹ là CHS Inc, công ty kinh doanh ngũ cốc Louis Dreyfus LLC và EGT.
Theo tờ Global Times (Trung Quốc), những động thái mới này tiếp nối một loạt quyết định của Trung Quốc nhằm đáp trả quyết định nâng thuế của chính quyền Tổng thống Trump. Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp thuế bổ sung từ 10-15% đối với một số hàng hóa nhập khẩu của Mỹ kể từ ngày 10/3. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận đã khởi kiện Mỹ theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO liên quan đến việc Washington tăng thuế đối với hàng hóa của Bắc Kinh.
Ông Zhang Zhiwei, Chủ tịch công ty Pinpoint Asset Management tại Hong Kong (Trung Quốc), lưu ý rằng Mỹ đã áp thuế đối với tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chỉ trả đũa với một phần nhỏ hàng xuất khẩu của Washington. Theo ông, điều này cho thấy Trung Quốc đang cố gắng không leo thang cuộc chiến thương mại. Một dấu hiệu khác cho thấy Trung Quốc vẫn cởi mở với các cuộc đàm phán với Mỹ liên quan đến thuế quan, bắt nguồn từ phát biểu của ông Lou Qinjian, người phát ngôn Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc). Ngày 4/3, ông Lou Qinjian nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Mỹ kỳ vọng có thể “thỏa hiệp với nhau và tìm ra giải pháp thông qua tham vấn”.
- Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp vào tối 6/3 để thảo luận về biện pháp tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và giúp Ukraine sau khi Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự và tài chính.
![]() |
Quang cảnh hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels ngày 6/3. Ảnh: AA/TTXVN |
Ngày 3/3, kênh Bloomberg và Fox News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dừng mọi hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2. Hai ngày sau, báo Financial Times dẫn lời các quan chức thạo tin cho biết Mỹ đã chấm dứt hoàn toàn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Kênh DW (Đức) đánh giá, bất chấp thay đổi rõ ràng về lập trường của Mỹ đối với Ukraine, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn công khai vận động hợp tác xuyên Đại Tây Dương và nỗ lực để xoay chuyển tình hình. Tổng thống Zelensky ngày 6/3 ám chỉ rằng ông có thể tổ chức các cuộc đàm phán mới với Mỹ vào tuần tới và vẫn còn hy vọng Washington có thể làm dịu lập trường đối với châu Âu.
Tuy nhiên, các quốc gia EU cũng đang nghiêm túc cân nhắc cách ứng phó nếu không có Mỹ “bảo lãnh” an ninh cho họ, lần đầu tiên sau nhiều thập niên. Ngày 6/3, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU đã bật đèn xanh cho Ủy ban châu Âu (EC) tiến hành kế hoạch huy động gần 800 tỷ euro đầu tư quốc phòng bổ sung trong những năm tới. Kế hoạch áp dụng linh hoạt các quy định ngân sách và việc huy động vốn từ khu vực tư nhân, qua đó giúp các quốc gia thành viên có thể vay tới 800 tỷ euro. EC sẽ tiếp tục xây dựng tính pháp lý cho kế hoạch này tại một hội nghị thượng đỉnh khác vào cuối tháng.
Theo kênh DW, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo EU trong một tiếng rưỡi tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Brussels và có thể sẽ cảm thấy tự tin hơn khi rời đi. Hơn nữa, các quan chức EU đã nói rõ rằng sẽ có nhiều diễn biến hơn nữa trong những tuần tới. Vào cuối tháng này, EC sẽ trình bày một sách trắng về quốc phòng có thể phác thảo thêm nhiều ý tưởng. Nhưng vẫn tồn tại những vấn đề khác gây chia rẽ. Ví dụ, vấn đề tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để hỗ trợ Ukraine hoặc hầu hết các quốc gia thành viên đều nhất trí tiếp tục hỗ trợ Kiev nhưng vấp phải phản đối từ một số nước như Hungary và Slovakia.
* Sự kiện trong nước tuần qua, từ ngày 2 - 9/3, trong nước đã diễn ra một số sự kiện nổi bật: Phiên họp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân; Chính phủ họp chuẩn bị đối sách trước cạnh tranh thương mại thế giới; Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; giá vàng SJC trên thị trường tăng cao vượt mốc 93 triệu đồng/lượng.
- Trong tuần tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 2 đánh giá việc thực hiện chuyển đối số Quốc gia.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Thời gian qua, việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng bước đầu có sự thay đổi tích cực; các tiện ích của Đề án 06 đã mang góp phần tăng cường công tác quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp; việc cắt giảm, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đã có chuyển biến tích cực…
Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được sớm khắc phục, tránh nguy cơ trở thành “điểm nghẽn” như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhận thức, đổi mới tư duy, quyết tâm chính trị còn chậm, nhất là người đứng đầu các cấp, chưa trực tiếp sử dụng các thiết bị điện tử và ứng dụng phần mềm, ứng dụng; thể chế, cơ chế, chính sách chưa ho àn thiện, đồng bộ. Việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao sẽ là nguy cơ trở thành rào cản; việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đường truyền internet, 5G, cơ sở dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... chưa được quan tâm đúng mức; việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế…
Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế, chính sách và tập trung nguồn lực triển khai Nghị quyết 57 cần phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành ngay quý II/2025, nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc, tháo gỡ những rào cản để thúc đẩy các nhiệm vụ, giải pháp đi vào thực tiễn mạnh mẽ; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, đặc biệt trung tâm dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu Quốc gia về doanh nghiệp, đất đai; phát triển các khu công nghệ cao, công nghệ bán dẫn…
- Trong tuần qua, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó với cạnh tranh thương mại..., các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Chính phủ đánh giá, tháng 2/2025 và 2 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt 25,4% dự toán, tăng 25,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 12%, xuất siêu ước đạt 1,47 tỷ USD; tổng vốn FDI đăng ký hơn 6,9 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ.
Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 2, các bộ, ngành, địa phương đã giao chi tiết 748.300 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch, ước thanh toán được 60.400 tỷ đồng, đạt 7,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Chính phủ nhận định, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng nhiều thách thức ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế đang gia tăng, nhất là những tác động từ bên ngoài. Các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, khẩn trương, quyết liệt và đổi mới hơn nữa, bám sát kế hoạch, kịch bản tăng trưởng đề ra; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy; linh hoạt ứng phó với việc các nước điều chỉnh chính sách thuế, xuất nhập khẩu.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị các đối cạnh tranh thương mại, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững với Mỹ, Trung Quốc và các đối tác lớn; đồng thời, tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài, nhất là các dự án bất động sản, không để lãng phí, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời báo cáo nếu vượt thẩm quyền.
- Sáng 8/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nữ Anh hùng Lao động, nữ tướng và dự lễ Kỷ niệm 40 năm Giải thưởng Kovalevskaia và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng lao động, nữ tướng, nhà khoa học nữ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 60 năm phong trào “Ba đảm đang”, hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
PGS Nguyễn Minh Tân và PGS Đặng Thị Mỹ Dung được trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2024 vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn.
PGS Nguyễn Minh Tân hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên, đồng thời là giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong khi đó, PGS Đặng Thị Mỹ Dung đang giữ chức Phó viện trưởng Viện Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia TP HCM.
Hai nhà khoa học nữ được vinh danh nhờ những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đơn vị và ngành. Nhiều công trình nghiên cứu của họ đã được chuyển giao công nghệ, mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ đồng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các đại biểu và toàn thể phụ nữ Việt Nam lời chúc mừng trân trọng nhất; bày tỏ sự tôn vinh, ngưỡng mộ, quý mến, niềm tự hào về truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.
Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, du khách. Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm sản phẩm gốm và tranh mỹ thuật chủ đề “Mẹ và con” do họa sỹ Nguyễn Điệp 99 thực hiện. Tại đây còn có tọa đàm “Lan tỏa văn hóa dân tộc qua tà áo dài Việt Nam”; Hội thi làm bánh, xôi chè Việt Nam; Workshop hướng dẫn móc len với chủ đề Hoa tay...
Nhằm tôn vinh áo dài Việt Nam, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Thảo Cầm Viên có chương trình giảm 50% giá vé vào cổng cho tất cả du khách mặc áo dài Việt Nam.
Trước ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thị trường hoa và quà tặng cũng sôi động. Cùng với những lời chúc chân thành dành cho phụ nữ nhân ngày 8/3, hoa tươi luôn là món quà được nhiều người ưa chuộng trong dịp lễ dành cho phái đẹp. Tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi tại Thủ đô, sức mua tăng mạnh. Những lẵng hoa, giỏ hoa với nhiều loại rực rỡ, được trang trí kỳ công có giá bán dao động từ 400.000 - 1 triệu đồng/lẵng, mang nhiều thông điệp, gửi gắm tốt đẹp tới các bà, các mẹ và chị em phụ nữ trong cộng đồng, xã hội.
* Trong tuần Thainguyentv.vn cập nhật các hoạt động, sự kiện nổi bật trong tỉnh trong chương trình Thời sự, các bản tin, chuyên mục, chuyên đề... với nhiều tin đáng chú ý: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỳ họp thứ hai mươi sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; Tăng cường công tác chỉ đạo trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Góp phần đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;…
![]() |
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và đoàn công tác thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh |
- Hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 6/3 đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tham gia đoàn đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Trước anh linh của Người, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cũng trong chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn, xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
- Trong tuần, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ hai mươi sáu (Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.
Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra. Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất, đồng thuận cao, kỳ họp đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch. Các Nghị quyết được thông qua với kết quả tỷ lệ phiếu bầu rất cao.
- Sáng 7/3, tại trụ sở Tỉnh uỷ, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị tháng 02/2025 của Thường trực Ban Chỉ đạo.
![]() |
Hội nghị tháng 02/2025 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên |
Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; quan tâm phòng, chống lãng phí trong quá trình thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức, bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính. Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, có lý, có tình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, sự phối hợp trong công tác phát hiện, chuyển giao thông tin, kiến nghị chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra.
- Trong tuần, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Dũng đã làm việc với một số sở, ngành của tỉnh và doanh nghiệp trong nước về việc thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03 ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT |
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn FPT nhằm trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và phát triển giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thái Nguyên coi Nghị quyết 57 là kim chỉ nam, trong đó chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là những trọng tâm đột phá. Với lợi thế có Đại học vùng, thu hút trên 81.000 sinh viên, tỉnh mong muốn FPT tận dụng nguồn nhân lực này nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu và trung tâm tính toán hiệu năng cao tại TN. Bên cạnh đó, tỉnh cũng kỳ vọng FPT hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực đồ họa, điện ảnh số và nghệ thuật số. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng phim trường số và sản xuất bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”, dự kiến công chiếu vào tháng 5/2025. Tỉnh mong muốn FPT cùng tham gia và hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp sáng tạo này, cũng như ứng dụng nghệ thuật số vào du lịch, đặc biệt là mô hình “du lịch âm thanh” - nơi du khách có thể thưởng trà kết hợp trải nghiệm âm nhạc số mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Thái Nguyên đặt mục tiêu đưa cây chè trở thành cây tỷ đô, với công nghệ là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị sản phẩm. Ngoài ra, với lợi thế là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, đ/c Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn FPT hỗ trợ tỉnh mở rộng thị trường quốc tế đối với sản phẩm trà. Đồng chí khẳng định, Thái Nguyên luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu./.
Tin mới hơn

Tin 24h ngày 25/4/2025

Tin 24h ngày 24/4/2025

Tin 24h ngày 23/4/2025

Tin 24h ngày 22/4/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 21/4/2025

Tin 24h ngày 20/4/2025

Tin 24h ngày 19/4/2025

Tin 24h ngày 18/4/2025

Tin 24h ngày 17/4/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/23/21/croped/medium/dsc0107120250423215125.webp?rt=202504270652?250423101736)
[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói
![[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/19/15/croped/medium/dsc0950420250419154012.webp?rt=202504270652?250419114817)
[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2
![[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/19/19/croped/medium/ttd0110920250419190305.webp?rt=202504270652?250419114126)
[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3
![[Photo] Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên - Bước III giai đoạn 2021-2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/19/13/croped/croped/medium/img-054120250419135448.webp?rt=202504270652?250419114412)