Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h 14/3/2025

Thế giới
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Theo dự báo, Bắc Bộ sẽ có không khí lạnh vào ngày mai. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
aa

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ sáng và đêm mưa phùn, ngày mai trời chuyển rét

Từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 15/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Từ chiều tối và đêm 15/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5,5 m. Từ đêm 16/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối và đêm 15/3 đến sáng sớm ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/3:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hôm nay, Bộ Chính trị xem xét đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện

Bộ Chính trị hôm nay xem xét đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có phương án sáp nhập một số tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập nhiều xã.

Như vậy, chỉ tròn 1 tháng kể từ ngày 14/2 - Bộ Chính trị ban hành Kết luận 126 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, phương án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sáp nhập xã đã được định hình.

Mỗi xã là một huyện nhỏ

Tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện cả nước có 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, sẽ tổ chức lại chỉ còn khoảng 2.000 đơn vị. Khi đó, mỗi xã “gần như là một huyện nhỏ”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng thông tin, trong đề án Chính phủ trình Bộ Chính trị hôm nay, khi bỏ cấp huyện, 1/3 nhiệm vụ của cấp huyện chuyển lên tỉnh, 2/3 chuyển xuống xã (cơ sở).

Trước đó, tại cuộc họp ngày 11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60-70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.

Có thể thấy phương án được Chính phủ trình Bộ Chính trị là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã (cơ sở), không còn cấp huyện. Trong đó sẽ sáp nhập một số tỉnh để cả nước còn khoảng hơn 30 tỉnh, thành và khoảng 2.000 xã thay vì có 63 tỉnh, thành và 10.035 xã như hiện nay.

Nhìn lại quá trình chuẩn bị trong 1 tháng qua, có thể khẳng định sự quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai thực hiện theo đúng phương châm "vừa chạy vừa xếp hàng" của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ.

Cách đây 1 tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 126 giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; đồng thời định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hai tuần sau đó, ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đảng ủy Chính phủ được giao xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

"Thời cơ vàng"

Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp đã được đặt ra từ Nghị quyết 18, hội nghị lần thứ 6 khóa 12 năm 2017 (về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả).

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy được Nghị quyết 18 nêu rõ: “Từng bước sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương”.

Nghị quyết 27/2022 hội nghị lần thứ 6 Trung ương khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới cũng nêu rõ: “Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương”.

Thực hiện chủ trương này, từ năm 2017 đến nay, cả nước đã tiến hành 2 đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào năm 2019-2021 và 2023-2025.

Nhờ đó, số đơn vị hành chính cấp huyện giảm từ 713 xuống còn 696; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 11.162 xuống còn 10.035.

Riêng về đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong hơn 7 năm qua vẫn giữ nguyên 63 tỉnh, thành. Có 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và TP Huế vừa được nâng cấp vào cuối năm 2024.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng thư ký kiêm ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, phương án Chính phủ đưa ra giảm khoảng 50% số tỉnh và giảm 60-70% đơn vị cấp xã là hoàn toàn khả thi.

Bởi theo ông, trong lịch sử nước ta, ngay từ thời phong kiến cũng chỉ có 31 tỉnh, thành. Đến năm 1975, cả nước có 72 tỉnh, thành phố nhưng đến năm 1976 (sau Đại hội 4 của Đảng), nhiều tỉnh, thành được sáp nhập còn lại 38 tỉnh, thành phố với 400 huyện được ví như 400 pháo đài và khoảng 6.000 xã. Qua nhiều lần sắp xếp, nước ta hiện nay có 63 tỉnh, thành phố; 696 huyện và 10.035 xã.

Theo ông Thông, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và kể cả cấp tỉnh đã có chủ trương rõ ràng tại văn kiện Đại hội 13 cũng như các nghị quyết của Đảng, nhưng riêng định hướng bỏ cấp huyện hoàn toàn là chủ trương mới.

Lý giải vì sao lần này Đảng lại đưa ra định hướng bỏ cấp huyện, ông Thông nêu thực tế đã có nhiều nghiên cứu và cũng có ý tưởng nêu ra việc này ở giai đoạn trước, trong đó cũng xác định cấp huyện là cấp trung gian.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thảo luận, vẫn có ý kiến chưa đồng thuận nên nội dung này không được đề cập trong các nghị quyết của Đảng và vẫn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương có 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Thực tế cũng như nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là phù hợp với tiến bộ của thế giới. Nhiều nước hiện nay tổ chức mô hình này, Nhật Bản là một điển hình.

"Lần này, chúng ta mạnh dạn bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh và sắp xếp gọn lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo tôi, đây là 'thừa thắng xông lên' khi toàn Đảng, toàn dân ủng hộ công cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị vừa qua chúng ta đã làm rất tốt với tốc độ thần tốc", ông Thông nhấn mạnh.

Với kết quả đạt được vừa qua, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhận định không có lý do gì mà chúng ta không bỏ cấp huyện và tiếp tục sắp xếp sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã.

"Đây là thời cơ vàng chúng ta phải chớp lấy để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trước Đại hội 14 của Đảng, thời điểm quyết định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Thông nói.

Bởi theo ông, trong lịch sử nước ta, ngay từ thời phong kiến cũng chỉ có 31 tỉnh, thành. Đến năm 1975, cả nước có 72 tỉnh, thành phố nhưng đến năm 1976 (sau Đại hội 4 của Đảng), nhiều tỉnh, thành được sáp nhập còn lại 38 tỉnh, thành phố với 400 huyện được ví như 400 pháo đài và khoảng 6.000 xã. Qua nhiều lần sắp xếp, nước ta hiện nay có 63 tỉnh, thành phố; 696 huyện và 10.035 xã.

Theo ông Thông, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và kể cả cấp tỉnh đã có chủ trương rõ ràng tại văn kiện Đại hội 13 cũng như các nghị quyết của Đảng, nhưng riêng định hướng bỏ cấp huyện hoàn toàn là chủ trương mới.

Lý giải vì sao lần này Đảng lại đưa ra định hướng bỏ cấp huyện, ông Thông nêu thực tế đã có nhiều nghiên cứu và cũng có ý tưởng nêu ra việc này ở giai đoạn trước, trong đó cũng xác định cấp huyện là cấp trung gian.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thảo luận, vẫn có ý kiến chưa đồng thuận nên nội dung này không được đề cập trong các nghị quyết của Đảng và vẫn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương có 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Thực tế cũng như nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là phù hợp với tiến bộ của thế giới. Nhiều nước hiện nay tổ chức mô hình này, Nhật Bản là một điển hình.

"Lần này, chúng ta mạnh dạn bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh và sắp xếp gọn lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo tôi, đây là 'thừa thắng xông lên' khi toàn Đảng, toàn dân ủng hộ công cuộc tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị vừa qua chúng ta đã làm rất tốt với tốc độ thần tốc", ông Thông nhấn mạnh.

Với kết quả đạt được vừa qua, PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhận định không có lý do gì mà chúng ta không bỏ cấp huyện và tiếp tục sắp xếp sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã.

"Đây là thời cơ vàng chúng ta phải chớp lấy để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trước Đại hội 14 của Đảng, thời điểm quyết định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Thông nói.

Đối tượng từng tham gia vận hành ứng dụng cờ bạc bên Campuchia trở về nước cầm đầu đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể rạng sáng 12/3, trên 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bao vây một căn hộ nằm trên đường Tự Tạo, Phường 11 (thành phố Đà Lạt). Lực lượng chức năng đột kích vào căn hộ 2 tầng, được trang bị hệ thống camera giám sát và cửa sắt kiên cố, bắt quả tang 23 đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Công an phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ, trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

23 đối tượng bị bắt giữ có liên quan đến tội phạm công nghệ cao của các băng nhóm hoạt động phạm tội trên không gian mạng từ Campuchia. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé (29 tuổi, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Điệp từng làm chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của một công ty tại Campuchia. Sau khi về nước, Điệp tiếp tục nhận việc giúp “Billy” (một cổ đông của công ty trên) rửa tiền với tiền công là 0,1% trên số tiền rửa được. Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé làm công việc rửa tiền cho “Billy”. 2 đối tượng này sau đó thuê nhà tại Đà Lạt, thuê thêm 21 người khác để thực hiện hoạt động rừa tiền. Tổng số tiền hằng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 - 30 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Vụ cháy 56 người chết: Chủ chung cư mini lĩnh 12 năm tù, bồi thường gần 24 tỷ đồng

Sáng 14/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (SN 1979, chủ chung cư mini bị cháy trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong) mức án 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Tần Anh (cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình) và Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường này) cùng lĩnh mức án 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, bị cáo Chu Xuân Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình) lĩnh 6 năm tù, Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng phường) mức án 7 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường) 30 tháng tù, Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân) 3 năm tù, Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị) 30 tháng tù.

Về dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nghiêm Quang Minh bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản do vụ cháy gây ra theo quy định của pháp luật.

Theo đó, bị cáo Minh phải bồi thường cho các nạn nhân tổng cộng hơn 23,7 tỷ đồng. Đồng thời phải sửa chữa, khắc phục các hư hại của công trình do vụ hỏa hoạn gây ra. Trường hợp bị hại có yêu cầu tranh chấp về hợp đồng mua bán căn hộ, tòa dành quyền khởi kiện trong vụ án dân sự.

Tin 24h 14/3/2025
Trong 8 bị cáo, Nghiêm Quang Minh lĩnh mức án cao nhất.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho Nghiêm Quang Minh. Sau đó, bị cáo Minh đã tự ý xây dựng và thay đổi thiết kế công trình, xây vượt 3 tầng so với giấy phép. Minh cũng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Công trình chung cư mini của Nghiêm Quang Minh có nhiều sai phạm, song quá trình thực thi nhiệm vụ, nhóm cựu cán bộ UBND quận Thanh Xuân và phường Khương Đình không báo cáo về hướng tiếp tục xử lý công trình xây dựng sai phép. Các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không tiếp tục yêu cầu các đơn vị phải thực hiện quyết định cưỡng chế công trình sai phạm.

Hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý dẫn đến bỏ mặc công trình vi phạm, để cho Nghiêm Quang Minh tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào kiểm tra, xử lý.

Khuya 12/9/2023, chung cư mini do Nghiêm Quang Minh xây dựng trái phép đã xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong và 44 nạn nhân bị thương.

"Hành vi của bị cáo Minh rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý xã hội và an toàn phòng cháy chữa cháy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số lượng người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản rất lớn", Hội đồng xét xử nêu khi tuyên án.

Nghiêm trọng hơn, vụ cháy có nhiều nạn nhân là trẻ em, một số gia đình tử vong cả nhà. Hậu quả gây ra tổn thất về sức khỏe, tinh thần lớn cho các gia đình có người chết và bị thương.

Cũng theo bản án, đối với hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm, cấp sơ thẩm đánh giá các bị cáo là những cựu cán bộ trong vụ án đều là lỗi vô ý nên không thuộc trường hợp đồng phạm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đình Quân là người giữ vai trò cao nhất khi để xảy ra sai phạm về xây dựng.

Tiếp đó là vai trò của các bị cáo Chu Xuân Sơn, Trần Trọng Khang, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Kim Trang... Còn các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tần Anh có sai phạm do đã chủ quan.

"Các bị cáo phạm lỗi vô ý nhưng để xảy ra hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe của pháp luật", chủ tọa công bố và cho biết, tòa cũng đã áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo này trước khi quyết định mức án.

“Sau khi sửa Hiến pháp sẽ kết thúc hoạt động cấp huyện, sáp nhập tỉnh và xã”

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lộ trình sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện thông báo của Bộ Chính trị, sẽ tiến hành sắp xếp theo hướng tổ chức lại, sáp nhập một số tỉnh, kết thúc hoạt động của cấp huyện và sáp nhập một số xã.

“Lịch sử đặt ra cho Ban chỉ đạo sứ mệnh rất lớn, với khối lượng công việc vô cùng lớn nhưng không được để xảy ra sai sót”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, lộ trình này có khối lượng công việc rất lớn, ảnh hưởng đến cán bộ, công chức và đặc biệt là đối với người dân. Do vậy, khi thực hiện phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để các hoạt động chỉ đạo, điều hành, cũng như các dịch vụ công bị đứt gãy.

“Đây là chủ trương lớn và còn nhiều việc phải làm. Thứ nhất là báo cáo để Bộ Chính trị cho phép, sau đó lấy ý kiến các địa phương, rồi thông qua tại Trung ương và tiến hành sửa đổi Hiến pháp. Khi Hiến pháp mới có hiệu lực, một số đơn vị hành chính sẽ được sắp xếp, hợp nhất”, Phó Thủ tướng nói.

Tin 24h 14/3/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp ngày 13/3.

Theo ý kiến chuyên gia, việc thực hiện chủ trương bỏ đơn vị cấp huyện sẽ cần nghiên cứu sửa đổi 2 điều có liên quan trực tiếp là điều 110 và điều 111 trong chương 9 về chính quyền địa phương của Hiến pháp 2013.

Vận dụng những nguyên lý vào việc tổ chức hệ thống hành chính địa phương ở Việt Nam, PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, có thể xác định về phương diện đơn vị hành chính sẽ có hai cấp: cấp tỉnh, bao gồm các tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương; cấp cơ sở (dưới cấp tỉnh, có thể gọi là “cấp xã” hay “cấp cơ sở”), bao gồm các đơn vị hành chính gần dân nhất, tức là các xã và các khu vực đô thị tập trung (có thể gọi là thành phố, được phân loại thành các nhóm tùy theo quy mô và trình độ phát triển).

Như vậy việc thực hiện chủ trương bỏ đơn vị cấp huyện sẽ cần nghiên cứu sửa đổi 2 điều có liên quan trực tiếp là Điều 110 và Điều 111 trong Chương 9 về chính quyền địa phương của Hiến pháp 2013.

Với điều 110 của Hiến pháp, PGS.TS Tô Văn Hòa đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định Việt Nam gồm các đơn vị hành chính và các đơn vị hành chính chuyên biệt. Theo đó, sẽ có 2 cấp đơn vị hành chính, là đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính cấp cơ sở, hay cấp xã (gồm xã, thành phố, thị xã ở tỉnh; xã thành phố, thị xã, nội đô ở thành phố trực thuộc Trung ương).

Luật Chính quyền địa phương có thể quy định 2 cấp đơn vị hành chính chuyên biệt hoặc nhiều hơn, trong đó có các đơn vị hành chính chuyên biệt do chính quyền địa phương cấp tỉnh quản lý và đơn vị hành chính chuyên biệt do cấp Trung ương quản lý. Cùng với đó quy định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và đơn vị hành chính chuyên biệt được thực hiện theo quy định của luật.

Đối với điều 111 về tổ chức chính quyền địa phương, theo ông Hòa, có thể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng: Quy định tại các đơn vị hành chính đều thành lập chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Không phân biệt giữa chính quyền địa phương và “cấp chính quyền địa phương” bởi vì đã là chính quyền địa phương là phải có cơ cấu đầy đủ HĐND và UBND.

Ông Tô Văn Hòa nhấn mạnh: “Việc tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương theo hướng không tổ chức cấp huyện là một bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương hoạt động chủ động và hiệu quả, phục vụ tốt nhất lợi ích của nhân dân. Việc không tiếp tục tổ chức cấp hành chính trung gian (cấp huyện) nếu được thực hiện tốt sẽ giúp giảm bớt sự cồng kềnh trong hệ thống hành chính nhà nước, đồng thời tạo ra một mô hình hành chính tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay”.

Hiến pháp năm 2013 hiện đang phân định đơn vị hành chính thành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ngoài ra còn đơn vị hành chính đặc biệt do Quốc hội thành lập. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.

Theo Điều 96 Hiến pháp, Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn trình Quốc hội quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định đối với đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thẩm quyền quyết định của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện rõ ở Điều 70 và Điều 74 Hiến pháp, sau khi Chính phủ trình.

Dự kiến, việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ được Quốc hội tiến hành tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (khai mạc vào tháng 5/2025).

Phát hiện thêm 128 mặt trăng mới quay quanh sao Thổ

Với tổng cộng 274 mặt trăng, sao Thổ hiện là hành tinh có nhiều mặt trăng nhất trong hệ Mặt Trời.

Tin 24h 14/3/2025
Một số mặt trăng của sao Thổ được phát hiện từ trước trong ảnh chụp từ nhiệm vụ Cassini-Huygens của NASA.

Sao Thổ và sao Mộc từng cạnh tranh danh hiệu "vua mặt trăng" của hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, sao Thổ vừa giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo. Hôm 11/3, Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU) đã công nhận 128 mặt trăng mới trên quỹ đạo quanh hành tinh này do nhóm nhà thiên văn từ Đài Loan, Canada, Mỹ và Pháp phát hiện. Như vậy, sao Thổ hiện có tổng cộng 274 mặt trăng, gần gấp đôi tổng số mặt trăng còn lại trong hệ Mặt Trời.

Nhóm nhà thiên văn đã theo dõi không gian xung quanh sao Thổ bằng Kính viễn vọng Canada - Pháp - Hawaii (CFHT) tại Mauna Kea từ năm 2019 đến năm 2021. Họ phát hiện các mặt trăng mới bằng kỹ thuật "dịch chuyển và xếp chồng" - kết hợp nhiều hình ảnh về quỹ đạo của một mặt trăng, khiến thiên thể này đủ sáng để nhận diện được.

Trước đó, phương pháp này đã giúp nhóm nghiên cứu phát hiện 62 mặt trăng khác xung quanh sao Thổ vào năm 2023. "Nghiên cứu đó đã thúc đẩy cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vào năm 2023, giúp phát hiện thêm 128 mặt trăng nữa", đồng tác giả Brett Gladman, nhà thiên văn từ Đại học British Columbia, Canada, cho biết.

Các mặt trăng không đều, có hình dạng gần giống khoai tây với đường kính chỉ vài km. Để so sánh, Mặt Trăng của Trái Đất có đường kính 3.475 km. 128 mặt trăng mới di chuyển theo quỹ đạo cách sao Thổ 10,5 triệu - 29 triệu km, xa hơn nhiều so với vành đai và các mặt trăng lớn của hành tinh này.

Nhóm nghiên cứu cho rằng 128 mặt trăng mới có thể là mảnh vỡ của những mặt trăng cổ xưa hơn bị mắc kẹt trong lực hấp dẫn sao Thổ vào thời kỳ sơ khai của hệ Mặt Trời, sau đó va chạm với mặt trăng hoặc sao chổi khác. Xác định thời điểm các mặt trăng mới hình thành có thể giúp giới khoa học hiểu thêm về động lực học ban đầu của hệ Mặt Trời cũng như cách vành đai sao Thổ xuất hiện.

Khi công nghệ tiên tiến giúp phát hiện ngày càng nhiều vật thể có quỹ đạo, các nhà thiên văn có thể sẽ đặt câu hỏi về tiêu chuẩn để xếp loại một vật thể là mặt trăng hay chỉ là tảng đá không gian lớn. Hiện tại, IAU coi bất cứ thứ gì với quỹ đạo có thể theo dõi được xung quanh một thiên thể chủ là mặt trăng.

"Trong tương lai, chúng ta có thể muốn khai thác tài nguyên từ tiểu hành tinh và mặt trăng trong hệ Mặt Trời. Việc hiểu rõ có những thứ gì ở đâu rất quan trọng cho mục đích này", Elizabeth Day, nhà địa vật lý từ Đại học Hoàng gia London, nhận định.

NASA: Mực nước biển toàn cầu tăng gần 60mm, đe dọa cộng đồng ven biển

Theo phân tích được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ngày 13/3, mực nước biển toàn cầu tăng hơn dự báo trong năm 2024, năm nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập vào năm 1850.

NASA giải thích mực nước biển tăng năm qua là do nhiệt độ đại dương ấm lên bất thường kết hợp với lượng nước tan chảy từ các sông băng.

Cụ thể, mực nước biển đã tăng 59mm trong năm 2024, vượt xa mức dự đoán 43mm của các nhà khoa học.

Nhà nghiên cứu Josh Willis tại Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết mỗi năm đều có sự khác biệt đôi chút, nhưng rõ ràng mực nước biển đang tăng với tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Biến đổi khí hậu cùng với việc nhiệt độ trung bình bề mặt Trái Đất tăng do khí thải nhà kính là nguyên nhân khiến mực nước biển dâng cao.

Theo NASA, trong khoảng gần ba thập kỷ qua, từ năm 1993 đến năm 2023, mực nước biển trung bình trên toàn cầu đã tăng khoảng 10cm.

Hiện tượng này chủ yếu do hai yếu tố: Sự tan chảy của các sông băng và các chỏm băng ở hai cực, và sự giãn nở của nước biển do nhiệt.

Theo các nhà quan sát trong những năm gần đây, mực nước biển tăng chủ yếu do băng tan chảy. Tuy nhiên, vào năm 2024, nguyên nhân đảo ngược lại khi giãn nở nhiệt trở thành tác nhân lớn nhất.

Mực nước biển dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động của con người phát thải khí nhà kính, điều này sẽ đe dọa đến hàng triệu người sống ở các khu vực ven biển và các hòn đảo./.

Thainguyentv.vn

Tin bài khác

Tin 24h ngày 11/3/2025

Tin 24h ngày 11/3/2025

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam.
Tin 24h ngày 10/3/2025

Tin 24h ngày 10/3/2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, chiều 10/3, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm và chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Điểm sự kiện từ ngày 3/3 đến ngày 9/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 3/3 đến ngày 9/3/2025

Từ ngày 3/3 đến ngày 9/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 7/3/2025

Tin 24h ngày 7/3/2025

Dâng hoa tưởng niệm các nhà báo Algeria hy sinh ở Việt Nam năm 1974
Tin 24h ngày 5/3/2025

Tin 24h ngày 5/3/2025

Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...