Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 5/3/2025

Thế giới
Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.
aa

Đảng ủy Chính phủ thống nhất chính quyền địa phương mô hình 2 cấp

Tin 24h ngày 5/3/2025
Đảng ủy Chính phủ thảo luận về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nội vụ và ý kiến của các đại biểu, Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thống nhất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đó là cấp tỉnh (gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp cơ sở.

Đảng ủy Chính phủ cũng thảo luận về các phương án dự kiến sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh cần căn cứ trên một số tiêu chí quan trọng, đó là diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa và khả năng bổ sung, hỗ trợ cho nhau để phát triển.

Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, đề nghị các cơ quan sớm hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Việt Nam sẽ triển khai thí điểm sàn giao dịch tiền số

Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 5/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về quá trình xây dựng hành lang pháp lý quản lý tài sản số, tiền kỹ thuật số.

Theo ông Chi, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính ngay trong tháng này phải báo cáo với Chính phủ để ban hành một nghị quyết về tài sản số, tiền kỹ thuật số, trong đó cho phép thí điểm đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền số.

Các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam sẽ có nơi để giao dịch, đầu tư hoặc mua bán tiền kỹ thuật số được tổ chức bởi những đơn vị, doanh nghiệp mà được Nhà nước cho phép. Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào sàn giao dịch này.

Chính phủ cũng giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan để sớm xây dựng quy định pháp luật cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức của Việt Nam có thể phát hành tài sản ảo của mình để huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh khung pháp lý mới được xây dựng sẽ giúp Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển của thế giới cũng như khu vực về tài sản ảo và tài sản số, không để Việt Nam bị tụt lại phía sau trong các lĩnh vực về tài sản ảo, tài sản số.

Hiện nay, Việt Nam chưa có khung pháp lý cho tài sản số khiến nhiều doanh nghiệp chọn Singapore, Mỹ đăng ký rồi về hoạt động ở Việt Nam, gây mất lợi thế cạnh tranh và thất thu thuế. Bên cạnh đó, việc thiếu minh bạch dẫn tới rủi ro trong giao dịch. Do đó, việc sớm ban hành khung pháp lý để quy định định danh, phương pháp định giá tài sản số sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, từ đó có tiền đầu tư.

Bộ Quốc phòng công bố quyết định sáp nhập 6 cục, tổ chức lại một số đơn vị

Chiều 5-3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị.

Theo báo QĐND, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Bộ Chính trị phương án tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp tổ chức Quân đội, trong đó điều chỉnh, sắp xếp lại một số cơ quan.

Cụ thể, sáp nhập Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Kinh tế, tổ chức lại thành Cục Tài chính. Sáp nhập Viện Chiến lược quốc phòng và Viện Lịch sử quân sự, tổ chức lại thành Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam.

Sáp nhập Cục Bản đồ và Cục Tác chiến, tổ chức lại thành Cục Tác chiến; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Cục Chính sách, tổ chức lại thành Cục Chính sách - Xã hội.

Việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng Quân đội theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn, đồng thời thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng của Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan.

Cạnh đó, xác định quyết tâm, “bứt phá” mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững và phát huy thành tích của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn các tổ chức, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết tốt công tác chính sách cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế lãnh đạo của cấp ủy, quy định trên từng mặt công tác, phân công nhiệm vụ của người chỉ huy; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của cơ quan.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan mới được sáp nhập, tổ chức lại làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng mối đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong công tác, góp phần giữ vững ổn định cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Công an xã đủ điều kiện tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến

Chiều 5/3 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo. Dự họp báo có đại diện các bộ, ngành chức năng. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đại diện Bộ Công an dự họp báo, trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã thông báo kết quả Phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và cho biết, phiên họp đã tập trung đánh giá về tình hình kinh tế, xã hội (KTXH) tháng 2 và 2 tháng đầu năm; các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình thực hiện Nghị quyết 25 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương; những trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về hoạt động của lực lượng Công an sau khi không tổ chức Công an cấp huyện, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, việc không tổ chức Công an cấp huyện là bước tinh gọn bộ máy của lực lượng CAND nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. Trong thời gian rất ngắn, Bộ Chính trị đã có kết luận về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng uỷ Công an Trung ương. Ngay lập tức, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó phân công nhiệm vụ rất cụ thể cho cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Ngày 18/2, Thủ tướng ban hành Nghị định số 02 giao Bộ Công an tiếp nhận 5 nhiệm vụ của các bộ, ngành khác và tổ chức Công an cấp tỉnh gồm 2 cấp có hiệu lực từ 1/3.

Trong gian ngắn, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CAND, Bộ Công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, trong đó, đã giải thể 694 Công an cấp huyện, 5.916 đội với số lượng cán bộ rất lớn. Theo đó, đối với nhiệm vụ thuộc cơ quan điều tra Công an cấp huyện thì chuyển lên cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh; nhóm nhiệm vụ liên quan đến người dân, chủ yếu là quản lý hành chính chuyển về Công an cấp xã.

“Đây là cuộc tổng rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từng cán bộ, bố trí từng vị trí đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ. Đến nay, bộ máy mới vận hành 5 ngày, mọi hoạt động đều bình thường, các hoạt động của lực lượng CAND phục vụ người dân không bị gián đoạn. Lãnh đạo Bộ Công an đã cử nhiều đoàn công tác đến các địa phương để kịp thời nắm tình hình, hiện, chưa phát hiện có vướng mắc” – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết.

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, nhằm phục vụ nhân dân thuận tiện hơn, ngay từ cơ sở, khi không tổ chức Công an cấp huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiệm vụ cho Công an cấp xã; xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bổ sung phương tiện để đảm bảo Công an cấp xã có thể phục vụ tốt nhất cho người dân theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn về phân cấp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến khi không tổ chức Công an cấp huyện,

Theo đó, tại Công an cấp xã đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh (4 thủ tục); cấp và quản lý căn cước (16 thủ tục); định danh và xác thực điện tử (1 thủ tục); quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (3 thủ tục); đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (11 thủ tục).

Từ 1/3, Công an xã có thể thực hiện một số thủ tục hành chính mà trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện như: Đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng; cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức; tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp thủ tục hành chính/ dịch vụ công trực tuyến ở Công an cấp xã, Bộ Công an đang chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên quan tiếp tục nghiên cứu, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân được tốt hơn” – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên khẳng định.

Gần 350 vận động viên, huấn luyện viên tham dự giải vật quốc gia

Ngày 5-3, tại TP Vũng Tàu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2025.

Giải thu hút gần 350 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 đơn vị, tranh tài ở các hạng cân nam-nữ của nội dung vật tự do và vật cổ điển với hình thức thi đấu loại trực tiếp.

Sau lễ khai mạc, các đô cử tranh tài vòng loại 5 hạng cân ở nội dung vật tự do nam: 50-53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 70kg. Giải kết thúc ngày 11-3.

Tuyên án tử hình tên sát nhân cuồng ghen đâm em họ 23 nhát dao

Ngày 5/3, TAND Đắk Lắk tuyên án tử hình về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (37 tuổi, trú xã Cư Ni, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.C. (39 tuổi, cùng trú xã Cư Ni), em họ của bị cáo Nguyễn Duy Hoàng.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Duy Hoàng nảy sinh tình cảm với chị C. nhưng bị từ chối. Từ đó, Hoàng bực tức, nảy sinh ghen tuông vô cớ.

Tin 24h ngày 5/3/2025
Bị cáo Nguyễn Duy Hoàng.

Khoảng 19h30 ngày 24/8/2024, chị C. cùng con trai và nhiều phụ nữ khác đến chơi tại nhà vợ chồng ông T.D.T. (hàng xóm). Lát sau, Hoàng nhìn thấy chị C. từ trong nhà ông T. đi ra nên ghen tuông.

Hoàng về nhà cầm dao đi đến nhà ông T. Trên đường đi, Hoàng gặp chị C. chở con trai nên chặn xe lại.

Thấy chị C. gọi điện thoại, Hoàng liền dùng dao đâm vì cho rằng nạn nhân gọi báo công an.

Thấy vậy, người dân gần đó chạy đến can ngăn, truy đuổi Hoàng. Tuy nhiên, khi bỏ chạy khoảng 5m, Hoàng nghĩ chị C. chưa chết nên quay lại, tiếp tục dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hoàng về nhà cất giấu dao rồi bỏ trốn. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hoàng bị Công an huyện Ea Kar bắt.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong vì bị đứt hoàn toàn động mạch cảnh phải, bị 23 vết thương với kích thước khác nhau ở các vùng lưng, bụng, mặt, cổ, tay và chân…

Cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết sắp hầu toà phúc thẩm

TAND Cấp cao tại Hà Nội ấn định ngày mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm.

Dự kiến ngày 25/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội tái mở phiên phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch tập đoàn FLC) trong vụ Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cuối tháng 12/2024, phiên phúc thẩm từng mở nhưng phải tạm hoãn do sức khỏe ông Quyết không đảm bảo. Lực lượng cảnh sát dẫn giải cho hay, cựu Chủ tịch FLC thời điểm đó phải nhập viện điều trị các bệnh lao, phổi và suy thận…

Trong vụ án này, bị cáo Trịnh Văn Quyết kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Hai em gái của bị cáo Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bản thân.

Bên cạnh đó, 23/50 bị cáo trong vụ án cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Trước đó, vào chiều 5/8/2024, TAND TP Hà Nội công bố bản án sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù đối với 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Cùng bị kết án về 2 tội danh này, Trịnh Thị Minh Huế bị tòa tuyên phạt 14 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga bị áp dụng 8 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Trịnh Văn Quyết phải bồi thường cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS là 1.364 tỷ đồng, phải truy nộp số tiền 500 tỷ đồng thao túng chứng khoán. Như vậy, tổng số tiền mà ông Quyết phải khắc phục là hơn 1.800 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm ghi nhận gia đình bị cáo đề nghị dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả cho ông Trịnh Văn Quyết. Đến nay, bị cáo Trịnh Văn Quyết đã khắc phục được số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 15/4/2025

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin 24h ngày 14/4/2025

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tin 24h ngày 13/4/2025

Sau ba ngày (10 -12/4) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 12/4.

Tin 24h ngày 12/4/2025

Trần Mai Thúy Vy đăng quang quán quân Cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2025.

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, ngày 10/4 (giờ địa phương) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc tốt đẹp với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 8/4/2025

TP Hồ Chí Minh: Diễn tập bắn pháo đại bác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tin 24h ngày 7/4/2025

Tin 24h ngày 7/4/2025

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhân dân dâng hương các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, sau đó đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
Tin 24h ngày 5/4/2025

Tin 24h ngày 5/4/2025

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ về "cuộc điện đàm rất hiệu quả" với Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin 24h ngày 4/4/2025

Tin 24h ngày 4/4/2025

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang từ 4-5/4/2025.
Tin 24h ngày 02/4/2025

Tin 24h ngày 02/4/2025

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...