Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 15/3/2025

Việt Nam
Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn
aa
Chú thích ảnh
Xe máy công trình tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn.

Ngày 15/3, tại Km28+829 (tổ 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn), Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án này được xây dựng dựa trên quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tại quyết định số 666/QĐ-BGTVT ngày 24/05/2024 và giao Ban Quản lý dự án 2 làm Chủ đầu tư dự án.

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm từng bước hoàn thiện tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Bắc Kạn đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000km đường cao tốc.

Quá trình chuẩn bị, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Kạn khẩn trương triển khai các công việc của dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thiện các thủ tục, đủ điều kiện triển khai thi công theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Đăng Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá chiến lược được xác định trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng gần đây. Đặc biệt nhiệm kỳ này, Quốc hội, Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên các địa phương triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương, tích cực, nỗ lực thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cụ thể: Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án giao thông trọng điểm tỉnh và thường xuyên quan tâm, họp làm việc và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị của Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn có điểm đầu tại Km 0+00 kết nối đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối dự án kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Tổng chiều dài tuyến khoảng 28,8km. Trong đó, tuyến cao tốc dài khoảng 28,4km, đoạn tuyến nối đến quốc lộ 3B và kết nối với đường Bắc Kạn – hồ Ba Bể dài 0,4km. Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn là một dự án đường bộ được đầu tư đồng bộ hoàn thiện theo tiêu chuẩn đường cao tốc, 4 làn xe hoàn chỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư: 5.750,760 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư: 574,74 tỷ đồng) từ nguồn vốn đầu tư Ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, đảm bảo cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trần Hồng Minh nhấn mạnh hành lang kinh tế Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng có vai trò quan trọng kết nối các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, hiện nay đã hình thành kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên; tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn trước mắt kết nối Thành phố Bắc Kạn với Thủ đô Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận tải thuận tiện, an toàn tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội trên hành lang này, từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du miền núi phía Bắc.

Bắc Kạn là một tỉnh có tiềm năng phát triển lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch sinh thái (hồ Ba Bể, khu di tích lịch sử An toàn khu Chợ Đồn…). Đầu tư tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ kết nối Bắc Kạn với Thủ đô Hà Nội và cảng biển quốc tế Hải Phòng thông qua hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí vận tải, hỗ trợ thu hút đầu tư; tăng cường liên kết vùng, gắn kết các địa phương, phát triển các khu nông nghiệp chất lượng cao, vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh có giá trị; phát triển được hệ thống các khu du lịch nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tại Bắc Kạn, Cao Bằng…

Thời tiết ngày 15/3: Chiều tối và đêm nay Bắc Bộ trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 15/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 15/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; từ khoảng ngày 17/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 15/3 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 15/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5,5 m. Từ chiều và đêm 16/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối ngày 15/3 đến sáng sớm ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 15/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

21 ngôi nhà ở Tuyên Quang bị hư hỏng do giông lốc

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, trong hai ngày 13 và 14/3, trên bàn các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Sơn đã xảy ra mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa, mưa đá kèm giông lốc gây thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân.

Mưa giông đã làm 21 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 1 phòng học bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn (điểm trường tiểu học thôn Minh Tân, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn). Mưa giông cũng làm 11,5 ha diện tích cây keo bị đổ, gãy. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 920 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phối hợp với UBND các xã phân công cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Gói tín dụng lãi suất thấp cho người trẻ mua nhà

Nhiều ngân hàng đang có những gói tín dụng ưu đãi cho giới trẻ mua nhà theo định hướng của Chính phủ, nhưng vẫn phải chờ nguồn cung và giảm giá nhà hợp lý.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến nay đã có 9 ngân hàng thương mại đăng ký dành ngân sách khoảng 45.000 - 55.000 tỷ đồng hỗ trợ người dưới 35 tuổi vay mua nhà trong thời gian 15 năm, với lãi suất thấp hơn khoảng 1 - 3%.

Eximbank đã cung cấp gói vay lãi suất từ 3,68% cho người dưới 35 tuổi, hỗ trợ người trẻ mua nhà trong thời gian vay tối đa là 40 năm, nhằm giảm bớt gánh nặng trả nợ hàng kỳ. Thời gian ân hạn gốc lên đến 7 năm, tạo điều kiện khách hàng ổn định tài chính trước khi bắt đầu trả nợ. Ngân hàng còn tài trợ 100% nhu cầu vốn, bao gồm cả phần vốn tự có của khách hàng.

“Với mức lãi này, khách vay 1 tỷ đồng chỉ cần thanh toán 6 - 7,5 triệu đồng/tháng. Ví dụ với căn nhà trị giá 3 tỷ đồng, mức trả góp hàng tháng sẽ từ 20 - 22 triệu đồng. Đối với người mua nhà từ 5 tỷ đồng, Eximbank hỗ trợ phương án vay không cần vốn tự có, mức thanh toán hàng tháng là 30 - 35 triệu đồng”, ông Lương Nguyễn Minh Đăng, Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Eximbank cho biết.

Phía SHB cũng tung ra thị trường gói vay mua nhà 16.000 tỷ đồng với lãi suất từ 3,99%/năm dành cho người trẻ. SHB còn cung cấp nhiều mức lãi suất ưu đãi khác trong 6, 12, 18, 24 tháng và 60 tháng để khách hàng cân đối nguồn tài chính và lựa chọn gói ưu đãi phù hợp. “Gói tín dụng hỗ trợ mua nhà có thể giải quyết phần nào vấn đề tài chính, góp phần thúc đẩy người dân mua nhà. Khi sức mua của thị trường được kích thích, tạo ra nhu cầu lớn đối với các sản phẩm bất động sản, sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Đoàn Thái Thanh Thủy, Phó Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ SHB cho biết.

Theo chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu, với mức lãi suất cố định từ 6 tháng đến 2 năm đầu sẽ giúp người mua nhà giảm áp lực lãi vay, nhưng từ năm thứ 3 trở đi, mức lãi suất thả nổi thường trên 10%, thậm chí cao hơn. “Nếu lãi suất thả nổi theo thị trường, nhiều người không thể trả được nợ. Do vậy, trong bối cảnh giá nhà tại các thành phố tăng ‘phi mã’, trong khi để người trẻ có thể dễ dàng mua nhà, ngân hàng cần duy trì lãi suất thấp phải cố định, kỳ hạn dài từ 10 - 20 năm”, TS Nguyễn Trí Hiếu kiến nghị.

Đại diện doanh nghiệp Becamex cho rằng, Việt Nam cần sớm xây dựng Quỹ nhà ở quốc gia gắn với cơ sở dữ liệu về dân số, thu nhập, từ đó có sự chuẩn bị về kế hoạch xây dựng, phát triển, tránh sự bị động. “Một điểm quan trọng nữa là chương trình cho vay ưu đãi với thời gian dài và lãi suất cố định. 100% các quốc gia thành công trong xây dựng NƠXH đều có chính sách cho vay 25 năm với lãi suất cố định. Điều này rất cần thiết, cho đối tượng mua nhà và cả chủ đầu tư”, đại diện Becamex đề xuất.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý

Nhiều ý kiến cho rằng, lãi suất thấp là một trong những lợi thế giúp khách hàng sẵn sàng vay để mua nhà. Tuy nhiên, quan trọng là nguồn cung đối với những căn hộ, nhà đất ở phân khúc phù hợp với thu nhập của phần lớn người dân. Nếu lãi suất thấp, thị trường chủ yếu là căn hộ cao cấp, cũng khó tìm khách vay. Bên cạnh đó, cần gỡ điểm nghẽn về pháp lý để khuyến khích các địa phương có động lực phát triển NƠXH, nhà cho người trẻ… Như vậy mới tạo nguồn cung đa dạng và người dân dễ mua nhà hơn.

Tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển NƠXH do Thủ tướng Chính phủ chủ trì mới đây, ông Đậu Minh Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cho biết: Hiện quy định về trình tự thủ tục, thời gian để phát triển 1 dự án NƠXH khá lớn.

“Chính phủ xem xét, xây dựng các quy định, cơ chế ưu tiên cho phát triển các dự án NƠXH thông qua việc rút ngắn các trình tự thủ tục, thời gian thực hiện các trình tự thủ tục ở các bước lựa chọn nhà đầu tư; gỡ vướng thủ tục kinh doanh dự án NƠXH… Quá trình xét duyệt phương án kinh doanh cũng như xét duyệt hồ sơ đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách NƠXH còn kéo dài do cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng ưu đãi chưa có hoặc chưa đầy đủ”, ông Đậu Minh Thanh cho biết.

Lãnh đạo HUD kiến nghị: Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát các quỹ đất thuộc diện bàn giao để xây dựng NƠXH; xem xét nếu Chủ đầu tư Khu đô thị, Khu nhà ở có quỹ đất đủ năng lực và có nguyện vọng đầu tư NƠXH thì tổ chức điều chỉnh để giao cho Chủ đầu tư triển khai đầu tư NƠXH, nhanh chóng khai thác quỹ đất hiện có.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, để người trẻ tiếp cận được gói tín dụng vay mua nhà, ngoài việc kéo dài thời gian ưu đãi, Cơ quan Quản lý cần có biện pháp để giảm giá nhà. Đồng thời, kết hợp với các chính sách khác như việc làm và chính sách tiêu dùng để tăng thu nhập cho người dân. Những chính sách này được kỳ vọng giúp khách hàng dễ tiếp cận vốn và mở ra cơ hội an cư thay vì phải chờ đợi nhiều năm để tích lũy đủ tài chính.

TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế Trưởng BIDV cho rằng, hạn mức tín dụng không phải là vấn đề đáng lo ngại, lãi suất cũng đang duy trì ở mức hấp dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn vay. Tuy nhiên, điều tồn tại là giá bất động sản ở Việt Nam đang ở mức cao, tương đương 23,7 năm thu nhập bình quân hộ gia đình.

Chỉ rõ một số nguyên nhân chính khiến giá nhà ở Việt Nam tiếp tục tăng cao, theo TS Cấn Văn Lực, do vướng mắc pháp lý và tâm lý sợ trách nhiệm, khiến nguồn cung bất động sản khan hiếm; chi phí đầu vào gia tăng do nhiều yếu tố như: Tiền thuê đất, sử dụng đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí tài chính, giá vật liệu xây dựng...

“Việc cấp phép dự án mới ít, doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào phân khúc nhà ở cao cấp khiến mặt bằng giá bình quân bị đẩy lên cao. Trong khi đó, nguồn cung nhà ở trung cấp và vừa túi tiền, bao gồm cả NƠXH lại đang thiếu hụt”, ông Cấn Văn Lực nêu. Bên cạnh đó là hiện tượng “thổi giá”, “làm giá”, “té nước theo mưa”, tình trạng thao túng thị trường vẫn diễn ra, dẫn đến giá bất động sản neo cao so với giá trị thực.

Giả mạo Báo Nghệ An đăng tải bài viết về sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 14/3, trên một số nhóm kín của mạng xã hội Zalo lan truyền bức ảnh có chứa logo Báo Nghệ An, hình ảnh đường dẫn và tên bài Báo Nghệ An điện tử “Dự kiến giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp”.

Cùng với đó, bức ảnh chèn nội dung về dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính xã trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên qua trao đổi, lãnh đạo Báo Nghệ An khẳng định, đây là hình ảnh cắt ghép, giả mạo bài viết của đơn vị. Một số nhóm kín Zalo kể trên cũng có lượng người tham ra rất đông và có nhiều tương tác, bình luận trái chiều về nội dung thông tin giả mạo.

Về việc này, Báo Nghệ An đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an Nghệ An và có biện pháp xử lý tình trạng này.

Trước đó, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện tài khoản facebook “MI Xue Hưng Nguyên” đăng tải bài viết với nội dung: Chính thức - sáng nay Quốc hội đã đi đến thống nhất sau thời gian tham khảo - về sáp nhập các tỉnh thành: Cụ thể như sau! Từ 63 tỉnh, thành còn 31 tỉnh, thành.

Qua công tác xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản facebook là N.V.K (44 tuổi, trú Hưng Nguyên, Nghệ An), kinh doanh kem và nước giải khát trên địa bàn. Tài khoản facebook cá nhân của người này có hơn 4,9 nghìn bạn bè. Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) đã triệu tập ông K để làm rõ hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại Cơ quan Công an, ông K thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đăng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận; đồng thời, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Căn cứ hành vi của ông K, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã có quyết định xử phạt 5 triệu đồng do có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Công an Nghệ An khuyến cáo, người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận về các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hoang mang dư luận và bị các cơ quan chức năng xử lý về hành vi tung tin sai sự thật.

Bốn trẻ đuối nước khi bắt cá trên sông Ba

Chiều 15/3, ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 4 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện 4 trẻ bị đuối nước tử vong trên sông Ba đoạn qua xã Krông Pa (huyện Sơn Hòa). Bốn nạn nhân gồm: K.P.Y.Ơ (sinh năm 2016); Y.X.A.Y (sinh năm 2017); K.S.Y.T (sinh năm 2012); K.S.Y.T (sinh năm 2012, cùng trú buôn Lé B, xã Krông Pa).

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do các em đi bắt cá trên sông. Sau đó có một em trượt chân vào hố sâu, 3 em còn lại xuống cứu thì cùng bị đuối nước tử vong.

Theo ông Trần Trung Hiếu, tất cả các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng chính quyền xã đến hiện trường điều tra nguyên nhân; đồng thời đến nhà thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các cháu.

NASA phóng thành công tàu giải cứu phi hành gia 'mắc kẹt' trên ISS

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 14/3, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và công ty SpaceX đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái tiếp theo, có mã hiệu Crew-10, lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Vào lúc 19h03 tối 14/3 (giờ miền Đông), tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã đưa tàu vũ trụ Crew-10 vào quỹ đạo. Khoảng hai phút rưỡi sau, tầng thứ nhất của tên lửa đã tách rời thành công và đáp xuống Khu vực hạ cánh 1 gần bệ phóng. Tàu vũ trụ hiện đang trên hành trình đến ISS, dự kiến sẽ tự động ghép nối với trạm vào lúc 23h30 tối 15/3 (giờ miền Đông), sau khoảng 28,5 giờ di chuyển.

Phi hành đoàn gồm 2 phi hành gia NASA Anne McClain và Nichole Ayers, nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Takuya Onishi và nhà du hành vũ trụ Nga Kirill Peskov. Sau khi cập bến ISS, tàu Crew-10 dự kiến sẽ đưa 2 phi hành gia Sunita Williams và Butch Wilmore, những người đã mắc kẹt tại ISS trong suốt 9 tháng qua, cùng với 2 phi hành gia - Nick Hague của NASA và Aleksandr Gorbunov của Nga - trở về Trái Đất.

Crew-10 là sứ mệnh thứ 10 trong hệ thống vận tải không gian có người lái của SpaceX, đồng thời là chuyến bay thứ 11 có phi hành đoàn lên trạm vũ trụ trong khuôn khổ Chương trình Phi hành đoàn Thương mại của NASA.

Trong sứ mệnh của mình, phi hành đoàn mới sẽ tiến hành một loạt thí nghiệm khoa học, bao gồm các thử nghiệm khả năng cháy đối với các thiết kế tàu vũ trụ trong tương lai và nghiên cứu về tác động của không gian đối với cơ thể con người.

Dịch tả hoành hành tại nhiều nước châu Phi, hàng chục người tử vong

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tả tại bệnh viện ở Lusaka, Zambia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/3, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đã phát cảnh báo mức độ nghiêm trọng về đợt bùng phát dịch tả tại khu vực Gambella, Ethiopia, khi ít nhất 31 người đã tử vong và hơn 1.500 ca mắc bệnh được ghi nhận trong tháng qua.

MSF nhấn mạnh rằng dịch bệnh đang "lan rộng nhanh chóng", đồng thời cho biết tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi dòng người tị nạn chạy trốn bạo lực từ Nam Sudan đổ về, làm gia tăng nguy cơ lây lan.

Tuyên bố của MSF cho biết bệnh tả đang lan rộng nhanh chóng khắp miền Tây Ethiopia, trong khi đợt bùng phát ở Nam Sudan vẫn tiếp diễn, đe dọa tính mạng của hàng nghìn người. Một số khu vực tại Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai châu Phi với 120 triệu người, đang đối mặt với dịch tả, đặc biệt là Amhara, khu vực lớn thứ hai của đất nước.

Bệnh tả, do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, lây lan chủ yếu qua thực phẩm và nước bị nhiễm bẩn. Căn bệnh này là mối nguy hiểm đặc biệt trong bối cảnh thiếu thốn nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh kém.

Cùng thời điểm này, tại Nam Sudan, tình hình dịch bệnh cũng đang ở mức báo động. MSF cho biết huyện Akobo thuộc bang Upper Nile đã ghi nhận 1.300 ca mắc bệnh tả trong vòng 4 tuần qua. Bạo lực leo thang giữa chính phủ Nam Sudan và các nhóm vũ trang đang làm trầm trọng thêm tình hình, khiến hàng nghìn người phải di dời và mất quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, nước sạch và vệ sinh. Tình hình tại Nam Sudan càng phức tạp khi quốc gia này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị và đói nghèo kéo dài.

Tại Zimbabwe, Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc trẻ em Douglas Mombeshora thông báo nước này đã ghi nhận 124 ca bệnh tả từ đợt bùng phát vào tháng 11 năm ngoái. Theo ông Mombeshora, đã có 15 ca tử vong do bệnh tả và 608 ca nghi mắc. Bộ trưởng lưu ý rằng 6 trong số 10 tỉnh của nước này đã ghi nhận các ca mắc bệnh tả, phần lớn các ca gần đây được báo cáo ở tỉnh Mashonaland Central.

Ông Mombeshora cho biết tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng vệ sinh và nước sạch bền vững chính là yếu tố chính khiến dịch tả tái bùng phát. Chính phủ đang xem xét khả năng nhập thêm vaccine vì kho dự trữ hiện tại chỉ còn 4.000 liều, không đủ để ứng phó với tình hình.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong năm 2023, khoảng 4.000 người đã tử vong vì bệnh tả, tăng 71% so với năm trước đó, chủ yếu là tại các quốc gia châu Phi./.

Thainguyentv.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin bài khác

Tin 24h 14/3/2025

Tin 24h 14/3/2025

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Theo dự báo, Bắc Bộ sẽ có không khí lạnh vào ngày mai. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Tin 24h ngày 13/3/2025

Tin 24h ngày 13/3/2025

Giá vàng tiến sát mốc 95 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay
Tin 24h ngày 12/3/2025

Tin 24h ngày 12/3/2025

* Thành lập BCĐ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp
Tin 24h ngày 11/3/2025

Tin 24h ngày 11/3/2025

Tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương giữa Indonesia và Việt Nam.
Tin 24h ngày 10/3/2025

Tin 24h ngày 10/3/2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, chiều 10/3, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm và chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...