Ngay sau trận đấu với Australia, Thái Lan sẽ di chuyển từ Bangkok sang Philippines, để đá các trận thuộc bảng A, giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Trận đấu đầu tiên của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk sẽ diễn ra vào ngày 19/11.

thai lan diem binh hung tuong manh du aff cup 2016

Thái Lan dự AFF Cup với hàng loạt ngôi sao ở hàng tiền vệ

Trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự trận đấu với Australia và hướng đến AFF Cup 2016, có hầu hết những gương mặt từng cùng HLV Kiatisuk giành rất nhiều danh hiệu trong vài năm trở lại đây, gồm 2 tấm HCV SEA Games 2013 và 2015, ngôi vô địch AFF Cup 2014, cũng như bộ HCĐ môn bóng đá nam Asiad 2014.

Số này đáng chú ý có thủ môn Kawin, một trong những thủ thành hay nhất Đông Nam Á hiện giờ, hàng hậu vệ có đội trưởng Theerathon Bunmathan, Adison Promrak, hay cầu thủ chạy cánh mang dòng máu Việt Tristan Do.

Khu vực mạnh nhất của đội tuyển Thái vẫn là hàng tiền vệ, với hàng loạt ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi, gồm Sarach Yooyen, Adul Lahsoh, cầu thủ gốc Thụy Sĩ Charyl Chappuis, và đặc biệt là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin.

Có một chi tiết không thể không nhắc đến là HLV Kiatisuk chỉ đăng ký 2 tiền đạo thực thụ trong danh sách dự AFF Cup, đó là ngôi sao kỳ cựu Teerasil Dangda và tài năng trẻ Siroch Chatthong.

Cũng có thể hiểu được điều này khi mà HLV Kiatisuk ít năm qua hầu hết sử dụng sơ đồ chỉ với 1 trung phong thực thụ, tập trung quyền kiểm soát trận đấu vào hàng tiền vệ.

Và với lực lượng nào thì đội bóng đất Chùa Vàng vẫn được đánh giá là đội bóng mạnh nhất, là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch AFF Cup 2016.