kiem tra thiet hai do gio loc tai huyen dai tu
Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lớn và giông lốc xảy ra tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huyPhòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Từ, vào khoảng 19 giờ ngày 18/3, đã xảy ra mưa lớn và giông lốc trên địa bàn huyện, gây thiệt hại về cây cối, nhà ở của nhân dân và một số công trình phúc lợi, tập trung ở các xã Tiên Hội, Phục Linh và thị trấn Hùng Sơn; tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 3,5 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là HTX nông nghiệp Trung Na (ở xã Tiên Hội) có 10.000m2 nhà lưới bị sập đổ hoàn toàn, khoảng 6.000m2 rau màu bị dập nát...

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Đoàn Văn Tuấn chỉ đạo Ban Chỉ huyPhòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, huyện và cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện Đại Từ khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ giúp đỡ nhân dân sớm khắc phục thiệt hại do giông lốc để ổn định sản xuất trong thời gian sớm nhất./.