khai mac dai hoi dai bieu dang bo huyen dai tu lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV là Đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức cuối cùng trong 16 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đã giành được những thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực. 21/22 chỉ tiêu phát triển đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12,2%, thu ngân sách trong cân đối tăng bình quân trên 23,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,8%, giảm gần 14% so với đầu nhiệm kỳ; lĩnh vực quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng đảng được quan tâm; hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Tại phiên khai mạc, các đại biểu đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua, như: công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, đất đai ở một số cơ sở còn chưa chặt chẽ; công tác phát triển đảng chưa đạt chỉ tiêu,… Trên cơ sở nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra, Đại hội đã thảo luận, thống nhất mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh phát triển du lịch; củng cố quốc phòng an ninh; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”. 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng, bám sát với điều kiện thực tế của địa phương. Trao đổi với phóng viên.

Đồng chí Đoàn Khắc Hòa, Nguyên Bí thư Huyện ủy Đại Từ cho biết: “Các văn kiện và Chương trình thực hiện Nghị quyết rất cụ thể, rất sát thực. Với đội ngũ lãnh đạo trẻ, khỏe, năng lực, trách nhiệm, tôi tin rằng nhiệm kỳ tới, Đại Từ sẽ phát triển”.

Đại biểu Trần Thị Nụ, Đảng bộ xã Tiên Hội, Đại Từ kỳ vọng: “Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ sẽ tập trung, chỉ đạo 7 xã còn lại đạt nông thôn mới, tiếp tục nâng cao sản phẩm sạch của địa phương, nhất là sản phẩm chè, sản phẩm hoa quả có thương hiệu trên địa bàn huyện, để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân”.

“Thị trấn rất mong muốn huyện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thu hút các dự án vào thị trấn, để hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng để thị trấn tiếp tục phát triển nâng cấp thành đô thị loại III trước năm 2025” - ý kiến của đồng chí Chu Thất Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, Đại Từ.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo huyen dai tu lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục có sự bứt phá; đồng thời gợi ý một số nội dung đề nghị Đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận và thông qua Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: “Đảng bộ cần tiếp tục xác định rõ tiềm năng, lợi thế so sánh của Đại Từ trong định hướng phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, chúng ta không đánh đổi phát triển bằng mọi giá, đề nghị các đồng chí quan tâm phát huy lợi thế, thương hiệu của Hồ Núi Cốc, từ đó tạo điểm nhấn để lan tỏa tới các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và chú trọng phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap, ưu tiên phát triển vùng chè đặc sản, xây dựng quảng bá thương hiệu chè Đại Từ”.

khai mac dai hoi dai bieu dang bo huyen dai tu lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí; đồng thời lấy phiếu chức danh giới thiệu Bí thư Huyện ủy và tiến hành phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV./.