Facebook Zalo youtube Tiktok

Giáo dục trong dòng chảy lịch sử địa phương

Thái Nguyên: Đất và Người
Thái Nguyên ở vị trí nối tiếp giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với vùng đại ngàn Việt Bắc, lại nằm trong trung tâm vùng chiến lược phía Bắc sông Hồng, giao thoa với vùng văn hóa Kinh Bắc vốn là đất văn hiến lâu đời của đất nước, nên tự xưa, miền Thái Nguyên cũng được xem là vùng đất khoa bảng. Nơi đây tự hào có nền giáo dục quốc dân phát triển sớm, với truyền thống hơn 70 năm của nền giáo dục cách mạng. Trên mảnh đất này đã nhanh chóng hình thành hệ thống giáo dục với đầy đủ các bậc học, ngành học, từng bước khẳng định vị trí trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn nhất khu vực trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ ba cả nước.
aa
Giáo dục trong dòng chảy lịch sử địa phương
Trường tiểu học Trưng Vương, tiền thân là Trường tiểu học Pháp - Việt có bề dày 113 năm lịch sử

Việc học của đất Thái Nguyên xưa đã được sử sách ghi chép lại. Đây là vùng đất đã sản sinh ra nhiều nhân tài, nuôi dưỡng những tâm hồn lớn. Nơi Văn Miếu Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của nước Việt, bia đá bảng vàng còn lưu danh tên tuổi những vị đại khoa của đất Thái Nguyên.

Ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX, Trường tiểu học Trưng Vương, tiền thân là Trường tiểu học Pháp - Việt, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nơi gắn bó với nhiều dấu ấn lịch sử của đất và người Thái Nguyên. Từ ngôi trường này, những thầy giáo người Việt Nam đầu tiên đã truyền bá cho các thế hệ học sinh lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương. Nhiều học sinh của trường sau này đã tham gia các phong trào yêu nước và phong trào cách mạng. Đối với người cán bộ nhiều năm tâm huyết với công tác địa phương như ông Phạm Trần Đang, ngôi trường mang giá trị lịch sử sâu sắc, là niềm tự hào của người dân địa phương.

Ông Phạm Trần Đang, Nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Trưng Vương giai đoạn 1992-2005 kể lại: “Là trường có bề dày lịch sử trên 1 thế kỷ. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ bước ban đầu rất khó khăn. Lúc đó còn chiến tranh, mọi người huy động tất cả cho chiến tranh. Riêng phường Trưng Vương vẫn ưu tiên việc học. Một trường tiểu học có bề dày 113 năm ít lắm, có thể nói là không đâu có”.

Tháng 9/1945, trong ngày khai trường đầu tiên của đất nước, ở Thái Nguyên, hàng chục trường, lớp được thành lập, mở rộng cửa đón hàng ngàn con em nhân dân lao động. Một năm sau, toàn tỉnh đã có 97 trường với gần 4000 học sinh. Trên mảnh đất này, một trung tâm giáo dục đào tạo dần được hình thành. Trường THPT Lương Ngọc Quyến - một trong những ngôi trường đầu tiên của nền giáo dục quốc dân được thành lập ở Thái Nguyên ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công. Hơn 70 năm đã trôi qua, bao thế hệ giáo viên, bao lớp học sinh đã trưởng thành, đều mang trong tim niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm nào.

Giáo dục trong dòng chảy lịch sử địa phương
Một góc phòng truyền thống của Trường THPT Lương Ngọc Quyến

NGND Trịnh Trúc Lâm, cựu giáo viên Trường THPT Lương Ngọc Quyến kể lại: “Với những phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai”, phong trào “Vì miền nam ruột thịt”, thi đua với Sóng duyên hải, cờ Bắc Lý rất sôi nổi. Thầy trò rất hăng hái. Năm 1960, Bác Hồ về thăm trường là nguồn động viên, cổ vũ thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng”.

Hệ thống các trường THPT trên địa bàn tỉnh phát triển rộng sau đó. Nhằm tăng cường công tác đào tạo nhân tài tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương và đất nước. Cùng với sự ra đời của hệ thống trường chuyên trên cả nước, năm 1988, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên được thành lập. Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều thế hệ học sinh ra trường đã trở thành những cán bộ cốt cán trong các cơ quan ban ngành của Đảng và Nhà nước, những doanh nhân thành đạt đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Song hành trong từng giai đoạn lịch sử của Thái Nguyên là từng dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục địa phương. Có thể thấy, ở giai đoạn nào, giáo dục luôn được quan tâm, ưu tiên hàng đầu bởi sản phẩm của giáo dục chính là con người - yếu tố tiền đề cho sự phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi giai đoạn lịch sử đó.

Những năm 1964-1966, Thái Nguyên đánh những dấu mốc đầu tiên trong việc hình thành những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học, vươn lên khẳng định vị trí là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo lớn của đất nước. Từ những lớp học, giảng đường, nhiều thế hệ giáo viên, học sinh, sinh viên đã lên đường ra chiến trường. Cũng từ đây, hàng ngàn kỹ sư, y bác sĩ, cử nhân sư phạm tỏa đi khắp đất nước để phục vụ sự nghiệp kiến quốc của dân tộc. Đến hôm nay, Đại học Thái Nguyên là một trong 3 Đại học Vùng của cả nước, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định: “Đây là một cơ sở đào tạo lớn cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, nguồn lực ở trong các doanh nghiệp, đơn vị cơ quan nhà nước của tỉnh phần lớn là sinh viên Đại học Thái Nguyên. Đại học Thái Nguyên cũng đã làm tốt vai trò quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ ở tất cả các lĩnh vực lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Giáo dục trong dòng chảy lịch sử địa phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan lớp học thuộc Chương trình đào tạo tiên tiến của ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Lớn mạnh theo năm tháng, lớn mạnh cùng quê hương gió ngàn, hệ thống giáo dục - đào tạo của Thái Nguyên tự hào với đầy đủ các bậc học, cấp học, đào tạo đa ngành nghề, lĩnh vực, với khả năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã bố trí nhiều nguồn lực tập trung và huy động nhiều nguồn lực tài trợ khác tăng cường cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường, lớp học, cải thiện môi trường giáo dục ngày một tốt hơn”.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào Thái Nguyên cho rằng: “Trong chặng đường vừa qua, giáo dục Thái Nguyên đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Mục tiêu phát triển dân trí cũng đã được đảm bảo. Hiện nay, đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, người dân trong độ tuổi đều được đến trường. Trong đào tạo nhân lực, Thái Nguyên có lợi thế là có Đại học Thái Nguyên và hệ thống cơ sở đào tạo lớn đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chủ lực cho tỉnh và các tỉnh trong vùng, góp phần đào tạo những công dân thế hệ mới”.

Tri thức là nền tảng của sự phát triển. Đào tạo con người mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước để tạo nên sự phát triển cũng như làm chủ những giá trị phát triển ấy, Thái Nguyên đang làm hết sức mình để khẳng định vị trí trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ. Hơn ai hết, mỗi người dân đất Thái cảm nhận rõ niềm tự hào của mình về quê hương – trung tâm vun đắp hiền tài lớn thứ 3 của đất nước./.

Phương Thanh

Tin mới hơn

Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 11/4, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương do đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Hội nghị thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả, xem xét, công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023. Dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể và huyện Đại Từ.

Công bố Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Tri thức trồng và chế biến Chè Tân Cương”

Ngày 5/4, UBND TP Thái Nguyên đã tổ chức công bố các Quyết định: Công nhận danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, công nhận xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 và công nhận Điểm du lịch cộng đồng tại địa phương. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị và người dân các xã vùng chè Tân Cương.

Nam sinh người nùng chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng

Hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo. Nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, vượt qua nhiều sinh viên xuất sắc khác, nam sinh người dân tộc Nùng Hoàng Đức Chung, Sinh viên K56 Máy tính, Khoa Điện tử, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ( Đại học Thái Nguyên) đã chinh phục thành công giải thưởng Sao tháng Giêng.

[Megastory] Khởi nghiệp từ trồng chè hữu cơ

Khi Lê Sơn Hải từ bỏ theo đuổi nghề báo, về quê nối nghiệp nghề truyền thống của gia đình trồng chè, ít ai biết rằng anh đã trải qua phút giây tuyệt vọng. Tuy nhiên, bằng đam mê và nghị lực anh đã đưa được thương hiệu chè Việt sang "trời Tây".

[Megastory] Ấm tình đồng đội

Trong mùa hè đỏ lửa tháng 6/1972 với nhiệm vụ sửa chữa đường và bốc xếp hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam, 102 cán bộ đội viên Đại đội 915 tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết mới 17 – 18, một số vừa tròn 16 tuổi, phần lớn là người dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu... nhiều người chưa biết đọc, biết viết và nói tiếng Kinh chưa thạo thuộc các huyện, thành thị tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn). Các chị, các anh lao vào cuộc chiến với tất cả sự hồn nhiên, vô tư và tình nguyện dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Năm tháng ấy, mồ hôi các chị các anh mặn vào từng mét đường. Màu áo lẫn trong đất bụi, khói bom. Người nằm lại trong cuộc chiến ấy thì đã ngủ yên dưới lòng đất nhưng những người còn sống và viết tiếp khúc tráng ca hồn dân tộc thì vẫn đang hướng về nhau bằng tình đồng đội và sức mạnh của lòng yêu nước.

Tin bài khác

TP Thái Nguyên: Sôi nổi hướng tới ngày Kỷ niệm 60 năm thành lập

TP Thái Nguyên: Sôi nổi hướng tới ngày Kỷ niệm 60 năm thành lập

Thành phố Thái Nguyên - thành phố tháng 10 những ngày này đang rực rỡ cờ hoa với rất nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước, trong đó nổi bật nhất là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố (19/10/1962 - 19/10/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân Thái Nguyên.
Nông dân là chủ thể, nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Nông dân là chủ thể, nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Xác định nông dân là chủ thể, là nòng cốt quyết định sự thành công trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là quá trình triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 đã huy động đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần làm cho bức tranh nông nghiệp, nông thôn ngày càng khởi sắc.
Kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch

Sức hút đầu tư của thành phố Thái Nguyên không chỉ nằm ở vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại mà còn đến từ quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố. Trong đó, yếu tố then chốt là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, cũng như triển khai kịp thời các giải pháp để hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.
Bảo tồn làn điệu dân ca dân tộc Dao

Bảo tồn làn điệu dân ca dân tộc Dao

Cộng đồng dân tộc Dao vốn có truyền thống văn hoá giàu bản sắc. Trong đó, những làn điệu dân ca, dân vũ là những nét văn hóa đặc trưng mà bà con vẫn giữ gìn trong sinh hoạt, góp phần làm phong phú thêm đời sống địa phương. Hướng tới ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, chúng ta cùng tìm hiểu về Pả duung - một làn điệu dân ca đặc trưng của đồng bào dân tộc Dao.
Vị Đại tướng trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Vị Đại tướng trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Đã tròn 9 năm từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi xa, hình ảnh của ông vẫn luôn in sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Tình cảm thiêng liêng ấy được vun đắp qua những thăng trầm của lịch sử, và cho đến ngày nay vẫn vẹn nguyên son sắt như vậy.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Photo] Thái Nguyên treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, tổ chức và khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang ...
[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

[Megastory] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những dấu ấn trong lòng nhân dân Thái Nguyên

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cơ sở với những chỉ đạo, gợi mở giúp địa phương phát triển bền vững, đời sống người dân ...
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc