doan hoc vien hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh tham va lam viec tai thai nguyen
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Trong những năm gần đây, Thái Nguyên được biết đến là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội trong cả nước, trong đó nổi bật là lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, điều đó đã đưa Thái Nguyên có sự tăng trưởng bứt phá trong kim ngạch xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã chấp thuận đầu tư cho 164 dự án trong đó có 83 dự án FDI, 81 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 7,2 tỷ USD, đến tháng 10/2016 đã có 97 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất hiệu quả, nâng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 19 tỷ USD, giải quyết việc làm cho trên 90 nghìn người, trong đó nổi bật là dự án Tổ hợp công nghệ cao của Sam Sung Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên và cả nước.

Bên cạnh lĩnh vực phát triển công nghiệp, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (NTM) của Thái Nguyên cũng đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần làm thay đổi căn bản đời sống và bộ mặt khu vực nông thôn, ngoài các cơ chế chính sách chung của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng và ban hành nhiều cơ chế đặc thù hỗ trợ nhân dân các địa phương thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu có 15 xã đạt chuẩn NTM, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 40 xã đã công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu đến hết năm 2016 có 55 xã trở lên đạt chuẩn NTM.

Cùng với việc cung cấp cho các học viên là Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương những thông tin về kết quả hoạt động tại các khu công nghiệp và thực thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các học viên còn chia sẻ, trao đổi những kinh nghệm thực tiễn trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án có quy mô lớn, kinh nghiệm thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực xã hội, các chính sách đi kèm của tỉnh để tạo điều kiện, môi trường hấp dẫn thu hút các dự án FDI. Kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành,vận động và tổ chức nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM, kinh nghiệm về dồn điền đổi thửa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tất Giáp và đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương khóa III - 2016 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức giúp cho các học viên trong cả nước, học tập, nghiên cứu các chuyên đề; cập nhật những tri thức mới về lý luận, những quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngoài các phần lý thuyết thì việc tìm hiểu nghiên cứu thực tế là hết sức cần thiết. Thông qua thực tế không chỉ giúp đội ngũ cán bộ, học viên là Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương đúc rút thêm kinh nghiệm từ thực tế của mỗi địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao mà còn góp phần làm phong phú thêm chương trình của khóa học, hoàn thiện hơn nội dung học tập, nghiên cứu cho các khóa học sau của Học viện.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên, đoàn học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương khóa III - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan không gian trưng bày hiện vật và tư liệu lịch sử Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên, đi thăm và tìm hiểu thực tế về công tác thu hút đầu tư, triển khai dự án, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống và các thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân đang làm việc tại Công ty điện tử Sam Sung Thái Nguyên, thăm không gian trưng bày và tìm hiểu đời sống cũng như giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào 54 các dân tộc anh em tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.