Theo thông tin từ các địa phương, vào khoảng 13 giờ, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu vực núi Vuốt, thuộc xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông, sau đó lan sang khu vực xóm Tiến Thành, xã La Bằng. Buổi chiều cùng ngày, tại khu vực rừng thuộc xóm Chiềng, xã Quân Chu cũng xảy ra cháy. Tổng diện tích rừng bị cháy ước tính trên 13ha, trong đó tại xã Hoàng Nông là hơn 2ha, xã La Bằng gần 1ha, xã Quân Chu khoảng 10ha. Đây là diện tích rừng thuộc sự quản lý của Vườn Quốc gia Tam Đảo.

dai tu chay 13ha rung
Khoảng 13 giờ, ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại khu vực núi Vuốt, thuộc xóm Đoàn Thắng, xã Hoàng Nông. Ảnh: Cẩm Vân

Nhận được thông tin về vụ cháy rừng, lực lượng chức năng của các xã nêu trên và lực lượng Công an, Kiểm lâm tỉnh (với tổng số hơn 300 người) đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế không để ngọn lửa lan ra diện rộng. Tuy nhiên, do lửa cháy lớn, điều kiện thời tiết nắng nóng, địa hình lại hiểm trở nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế để chỉ đạo việc chữa cháy tại các khu vực nói trên. Sau khi động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong việc khống chế ngọn lửa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng tìm mọi biện pháp khẩn trương dập tắt vụ cháy, không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng, bảo đảm an toàn diện tích rừng xung quanh.