cuu chien binh ba tri gop suc xay dung ntm
Tuyến lộ giao thông nông thôn ấp Tân Thị (xã Tân Xuân) được chỉnh trang xây dựng khá đẹp mắt nhờ vào Chi hội CCB ấp

Trong năm 2018, Hội đảm nhận thực hiện 4 tiêu chí là vận động xây dựng giao thông nông thôn, giảm nghèo trong hội viên cựu chiến binh, môi trường và phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hội Cựu chiến binh huyện đã tham gia cùng chính quyền vận động kinh phí nhựa hóa, bê tông hóa trên 39 km đường xã, liên ấp, liên xóm, xây dựng 12 cây cầu kiên cố, 48 công trình cống thoát nước, cống ngăn mặn với tổng kinh phí trên 17 tỉ đồng. Trong đó, hội viên đóng góp trên 1,5 tỉ đồng và hàng trăm ngày công lao động, hiến trên 3.000m2 đất để làm đường.

Các cấp Hội vận động hội viên tham gia phát quang 12km lộ nông thôn, trồng hơn 10.000 cây xanh, hoa kiểng các loại 2 bên đường dài trên 3,2 km với kinh phí trên 120 triệu đồng. Trong đó, hội viên cựu chiến binh đóng góp hơn 25 triệu đồng và hơn 200 ngày công lao động.

Theo ông Nguyễn Thành Một, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri cho biết: Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh huyện thường xuyên tuyên truyền giúp hội viên thay đổi nhận thức về sản xuất, kinh doanh. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải quyết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với số tiền trên 3,4 tỉ đồng.

Bên cạnh phối hợp với ngành chức năng tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT cho hơn 520 hội viên để áp dụng vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, các cấp Hội còn thành lập và duy trì hoạt động 31 tổ hợp tác trong chăn nuôi, sản xuất, 76 mô hình 5 + 1.

“Từ đó hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, tạo thu nhập, vươn lên trong cuộc sống. Cuối năm, thu nhập bình quân đầu người hội viên cựu chiến binh huyện là 32 triệu đồng/người/năm. Đến nay, huyện Ba Tri có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung và Mỹ Hòa”, ông Một nói.

3 năm qua Hội CCB xã Tân Thủy (huyện Ba Tri) đã tích cực triển khai xây dựng NTM, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Nổi bật là Hội đã vận động CCB và nhân dân hiến hơn 2.000 m2 đất và góp tiền làm đường lộ bê tông với chiều dài 2,1 km, xây dựng 3 cầu giao thông nông thôn.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thủy, anh Hồ Văn Sáu nói: “Ngoài công tác tuyên truyền sâu rộng, tổ chức tọa đàm, đối thoại, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, Hội còn làm tốt việc vận động hội viên tham gia có hiệu quả, tích cực các phong trào của địa phương; luôn nhắc nhở các đồng chí, đồng đội “Nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, xung phong, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ”. Cán bộ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện 12 tiêu chí gia đình NTM”.

Bằng niềm tin, tiếng nói của mình, cựu chiến binh Ba Tri luôn là lực lượng đi đầu và thành công nhất trong công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần cùng địa phương từng bước hoàn thành chương trình MTQG xây dựng NTM và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.