17h... tại chốt kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Đèo So, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, các cán bộ, chiến sỹ thay phiên vừa nấu cơm, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Bữa cơm tối nhanh chóng được hoàn thành, với các món ăn đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng. Đại úy Trương Ngọc Sơn- Trưởng Công an xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa cho biết: "Địa điểm đặt chốt là khu vực xa dân cư, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Điện, nước phải kéo cách chốt 300m từ nhà dân lên. Sau khi thực hiện nhiệm vụ ở chốt chúng tôi lại trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy khó khăn, vất vả nhưng anh em luôn cố gắng để góp một phần bé nhỏ đẩy lùi dịch bệnh".

can bo chien si cong an tinh thai nguyen no luc bam chot phong dich covid 19
Các cán bộ, chiến sỹ công an thay phiên vừa nấu cơm, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Huyện Định Hóa hiện có 3 chốt liên ngành phòng chống dịch Covid-19 hoạt động, với hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia. Không kể ngày đêm, nắng mưa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng: Quân sự, Y tế, Quản lý thị trường... đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chị Lường Thị Huyền sống tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Em đi qua đây từ ban đầu chốt lập, em cảm thấy các anh ở đây rất vất vả. Thời tiết khắc nghiệt, tối mưa rét. Em mong muốn các anh cố gắng vì đất nước".

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Thiếu tá Hạc Sơn Linh- Phó Trưởng Công an huyện Định Hóa cho biết: "Do địa bàn đồi núi, rộng, dân cư thưa thớt, lực lượng Công an mỏng, tuy nhiên anh em chúng tôi rất cố gắng vượt qua khó khăn vất vả để ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ trong việc rà soát, tuyên truyền quần chúng nhân dân biết về các quy định của Chỉ thị, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc phòng, chống dịch tốt nhất.

Trong thời tiết tháng 4 mưa gió thất thường, tại 27 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, với vai trò là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ Công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ giám sát chặt chẽ người và phương tiện đi lại, phối hợp tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế và tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khó khăn về vật chất khi các chốt chủ yếu được dựng bằng nhà bạt, xa khu dân cư, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn... song cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn vững vàng nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Trung tá Lương Văn Hoàng, Tổ trưởng chốt kiểm soát nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có một số khó khăn, vướng mắc như khi ngày đầu tiên ra quân, các phương tiện qua lại nhiều vào khu vực thành phố, ùn tắc giao thông. Trong quá trình được UBND tỉnh, UBND thành phố chỉ đạo, các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ đo thân nhiệt người qua lại khu vực này, đến nay đã đảm bảo ổn định, thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ".

can bo chien si cong an tinh thai nguyen no luc bam chot phong dich covid 19
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực bám chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự.

Với tinh thần chủ động, tích cực, vượt khó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên đang hàng ngày, hàng giờ nỗ lực bám chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự, tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.