bac giang trien khai mo hinh trong hoa ven duong

Nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hiệp Hòa triển khai thực hiện mô hình trồng hoa ven đường tại QL37 thuộc địa phận thôn Chớp, Cấm, xã Lương Phong, với chiều dài hơn 1km.

Theo đó, mô hình lựa chọn loại hoa mười giờ, tám giờ có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với môi trường, thời tiết và hoa nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường.

Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn triển khai mỗi xã trồng hoa ít nhất một tuyến đường có chiều dài từ 200m trở lên, để thay thế cỏ dại.

Đồng thời, vận động các hộ dân trồng hoa thay thế cỏ dại tại các khu đất trống quanh nhà ở, tạo mỹ quan nông thôn. Các tuyến đường trồng hoa được Hội LHPN huyện cung cấp giống, phân bón đồng thời giao cho các chi hội phụ nữ đảm nhận chăm sóc, tự quản các tuyến đường hoa gắn với tự quản tuyến đường xanh, sạch, đẹp.