Trên kênh phát thanh thời sự hàng đầu của Pháp- France Inter, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề ngân sách của Pháp- ông Gerald Darmanin cũng tỏ ra lạc quan khi phát biểu “nếu Neymar mà đến chơi cho một CLB Pháp thì đương nhiên chúng tôi vui mừng vì cậu ta sẽ trả tiền thuế tại nước Pháp. Như thế dù sao cũng tốt hơn là trả thuế ở nơi khác”.

paris len con sot vi neymar
Neymar đang tạo nên cơn sốt tại Pháp. (Ảnh: PSG)

Theo tính toán ban đầu, việc Neymar chơi cho PSG có thể giúp các cơ quan thuế vụ Pháp thu về mỗi năm khoảng 37,5 triệu euro, gồm thuế thu nhập cũng như thuế đóng góp xã hội của doanh nghiệp mà PSG sẽ phải trả.

Tuy nhiên, cũng có các chính trị gia Pháp bày tỏ bức xúc vì số tiền quá lớn mà CLB PSG sẽ phải trả lương cho Neymar. Ông Adrien Quatennens, nghị sĩ quốc hội của đảng cánh tả “Nước Pháp bất khuất” tính toán, một năm lương mà PSG phải trả cho Neymar, dự kiến tầm 30 triệu euro/năm sau thuế, tương đương với 2.173 năm làm việc của một lao động hưởng mức lương tối thiểu (SMIC) tại Pháp và đó là một con số “không thể tượng tưởng nổi”.

Tại Pháp, mức lương tối thiểu cho một lao động là ở mức 1.143 euro/tháng sau thuế trong khi với Neymar, con số này là khoảng 2,5 triệu euro/tháng sau thuế. Với mức lương này, Neymar là cầu thủ bóng đá hưởng lương cao thứ hai thế giới hiện nay, sau Carlos Tevez, ngôi sao bóng đá Argentina hiện đang chơi bóng tại Trung Quốc, người hưởng lương 38 triệu euro/năm.

Giới thể thao Pháp cũng đưa ra các phản ứng khác nhau về sự hiện diện của Neymar tại PSG. Ông Bernard Tapie, cựu Chủ tịch nổi tiếng của Olympique Marseille nhận xét.

Mặc dù về mặt thể thao “việc Neymar đến PSG là một điều tuyệt vời cho bóng đá Pháp” nhưng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào Neymar và sẽ là sai lầm nếu cho rằng với sự có mặt của Neymar, PSG đã ngay lập tức được xếp vào hàng ngũ những CLB mạnh nhất châu Âu hiện nay như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich.

Ngoài ra, ông bầu quyền lực một thời của Olympique Marseille cũng chỉ trích số tiền bỏ ra cho thương vụ Neymar là đã vượt quá cả những tư duy lý trí.

Tương tự Bernard Tapie, Chủ tịch CLB Lyon- ông Jean-Michel Aulas một mặt chúc mừng PSG đã thực hiện được một thương vụ độc nhất vô nhị nhưng cũng cho biết ông nóng lòng muốn biết số tiền thực mà PSG phải chi ra cho thương vụ này.

paris len con sot vi neymar
Neymar sẽ khoác chiếc áo số 10 tại PSG. (Ảnh: Getty)

Tuy vậy, hầu như giới bóng đá Pháp đều đồng tình cho rằng, việc Neymar chuyển đến chơi cho PSG là một cơ hội tuyệt vời cho bóng đá Pháp và giải vô địch quốc gia Ligue 1.

Ông Raymond Domenech, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Pháp nhận xét: “Neymar nằm trong số 4 đến 5 ngôi sao bóng đá ở đẳng cấp cao nhất thế giới và có thể một mình thay đổi tất cả”, ngoài ra PSG còn hưởng lợi lâu dài vì Neymar còn trẻ, mới 25 tuổi nhưng đã nổi danh toàn thế giới.

Cựu tuyển thủ quốc gia Pháp và cũng từng chơi cho PSG là ông Alain Roche cũng nhận xét “Neymar là mẫu cầu thủ đáng mơ ước, có thể thay đổi cục diện trận đấu ở bất cứ thời điểm nào và các hậu vệ tại Ligue 1 chắc chắn sẽ rất háo hức được đối đầu với Neymar”.

Theo dự kiến, PSG sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố bản hợp đồng mới của Neymar vào chiều thứ Sáu, ngày 4/8 và siêu sao người Brazil sẽ chính thức ra mắt các cổ động viên Paris trong ngày thứ Bảy 5/8, cũng là ngày diễn ra vòng đấu đầu tiên của mùa giải vô địch quốc gia mới tại Pháp. Chiếc áo đấu, mang số 10 của Neymar sẽ được bán từ trước đó, ngay trong sáng thứ Sáu, ngày 4/8./.