lan toa nhung hanh dong dep 79938
Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã tặng 2 xuất học bổng hỗ trợ bà Chinh nuôi 2 cháu ăn học

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020), vừa qua, Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã tặng quà cho bà Lê Thị Chinh, Cựu thanh niên xung phong Đại đội 915 - đội 91 Bắc Thái, ở tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên. Bà Chinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi dạy 2 cháu học lớp 9 và lớp 11 chỉ với nguồn lương hưu ít ỏi. Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên đã tặng 2 xuất học bổng nhằm hỗ trợ bà Chinh nuôi 2 cháu ăn học. Bà Lê Thị Chinh xúc động nói: "Tôi rất xúc động và rất biết ơn sự quan tâm của các chị".

Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 200 doanh nghiệp hội viên, đạt tổng doanh thu trung bình hơn 100.000 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 1.650 tỷ đồng/năm... Những tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đội ngũ nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, trong đó có 45% là nữ giới. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, nhất là hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Trong thời gian tới Hội nữ doanh nhân chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến các chương trình nhân đạo từ thiện, đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu là chia sẻ tình cảm".

lan toa nhung hanh dong dep 79938
Hội nữ doanh nhân ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh

Với phẩm chất “trung hậu - đảm đang”, tin tưởng rằng đội ngũ nữ doanh nhân của tỉnh Thái Nguyên sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại ổn định, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.