Theo đó, với bàn thắng ấn định tỉ số hòa 2-2 trước ĐT Senegal đêm qua, Keisuke Honda trở thành cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Đáng chú ý, Keisuke Honda chỉ cần 9 trận để có được 4 bàn thắng.

keisuke honda lap ky luc trong ngay nhat ban hoa kich tinh senegal
Keisuke Honda là cầu thủ châu Á ghi bàn hàng đầu ở các kỳ World Cup (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, Keisuke Honda cũng là cầu thủ ghi bàn trong 3 kỳ World Cup liên tiếp cùng với ĐT Nhật Bản. Đó là 3 kỳ World Cup gần nhất vào các năm 2010, 2014, 2018.

Ngôi sao kỳ cựu của ĐT Nhật Bản hiện đang chơi cho CLB Pachuca ở giải VĐQG Mexico. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 32 tuổi có phong độ khá ấn tượng. Sau 32 trận ra sân cho CLB Pachuca, Keisuke Honda ghi được 10 bàn thắng, có 7 kiến tạo./.