Sáng 14/3 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 3/2018.

Thông tin về hoạt động lễ hội nước ta hiện nay, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nước ta có hàng nghìn lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm tại các vùng miền trong cả nước. Theo đó, nhiều lễ hội được cộng đồng sáng tạo và phát huy đến ngày nay.

Những năm qua công tác quản lý có sự chuyển biến tích cực, nhiều trò chơi dân gian đáp ứng nhu cầu của người dân, lễ hội truyền thống được tu bổ tôn tạo, đầu tư tổ chức công phu tại các vùng miền với quy mô, nội dung ngày càng phong phú, nhiều lễ hội được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa… Qua đó thu hút ngày càng đông khách thập phương, phật tử tham gia, góp phần vào ổn định chính trị, xã hội, nâng cao nếp sống văn hóa trong dân cư, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của đất nước.

dau nam 2018 nhieu hoat dong le hoi dien ra nen nep tich cuc
Quang cảnh hội nghị.

Đến thời điểm này, nhiều lễ hội được diễn ra đi vào nền nếp, có nhiều điểm tích cực và theo đúng sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Từ đó, góp phần tăng thêm quảng bá danh lam thắng cảnh của các địa phương với du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lễ hội chỉ để ý đến hình thức, quy mô mà chưa đảm bảo nội dung, còn duy trì nhiều tập tục, yếu tố bạo lực trái thuần phong mỹ tục; vẫn có tình trạng tự nâng cấp lễ hội lên cấp quốc gia, cấp quốc tế ở một số địa phương; vấn đề an ninh trật tự, giao thông, vệ sinh môi trường chưa được chú ý…

Bà Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, năm nay Bộ tiếp tục tập trung quán triệt Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ về xây dựng Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội, qua đó khắc phục hạn chế trong công tác quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với cơ quan báo chí nhằm tuyên truyền về giá trị của các di sản văn hóa, lễ hội để giáo dục truyền thống của đất nước.

"Năm nay, Bộ chủ động với địa phương có nội dung phản cảm trong tổ chức lễ hội của nhiều năm trước, để báo chí, cộng đồng không đồng tình, chúng tôi chủ động làm và giao cho Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa xuống làm việc để thẩm tra nội dung hoạt động tổ chức ở lễ hội đó cái gì được, chưa được phải để lại để cùng nghiên cứu. Chúng tôi giao cho thanh tra của Bộ, các cơ quan chuyên môn, xử lý tình huống là chính" - và Đặng Thị Bích Liên nói.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; Một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế triển khai trong năm 2018.../.