Ngày 8/3, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; diễu hành áo dài với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam."

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, cho biết kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để nhắc chúng ta nhớ về lịch sử dân tộc, tự hào về truyền thống cháu con bà Trưng, bà Triệu, về cuộc khởi nghĩa đầu tiên sau Công nguyên của người dân Âu Lạc do Hai Bà Trưng lãnh đạo từ mùa Xuân Canh Tý năm 40.

Đây cũng là dịp để người dân Việt Nam thể hiện lòng biết ơn trước những hy sinh của các nữ anh hùng với tinh thần anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Qua đó, người phụ nữ trong thời kỳ hội nhập và phát triển tiếp bước truyền thống, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, bản lĩnh.

Theo bà Nguyễn Trần Phượng Trân, vào mỗi dịp tháng Ba, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh đã đem đến không khí vui tươi, tưng bừng, chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôn vinh áo dài Việt Nam, nét đẹp phụ nữ Việt, giới thiệu đến đông đảo du khách năm châu.

Qua 9 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài đã trở thành một trong những sự kiện thường niên, với sự đầu tư quy mô và đổi mới về nội dung. Lễ hội đã truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu áo dài Việt Nam đến nhân dân thành phố, kiều bào và khách du lịch quốc tế với thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam."

"2024 là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm Lễ hội Áo dài. Đây là một thập kỷ đầy yêu thương và tự hào, đưa áo dài dân tộc ra thế giới, tạo nên tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp tục thôi thúc lễ hội phát triển hơn về quy mô, sáng tạo, độc đáo và tràn đầy sức sống, đem đến nét đẹp đặc trưng - nét đẹp áo dài - sắc màu Thành phố Hồ Chí Minh," bà Nguyễn Trần Phượng Trân nói.

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả to lớn của phong trào phụ nữ thành phố đạt được, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng, tin tưởng phụ nữ thành phố sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo cùng khát vọng vươn lên. Phong trào phụ nữ sẽ ngày càng phát triển bền vững, góp phần cùng thành phố triển khai thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại chương trình, các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 5.000 phụ nữ và người yêu áo dài của thành phố cùng đồng diễn tiết mục "Tôi yêu áo dài Việt Nam" trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với trang phục áo dài, đoàn diễu hành qua các tuyến đường lớn của thành phố như: Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ.

Tham gia hoạt động này có các Đại sứ Lễ hội Áo dài gồm: Hoa hậu Ngọc Châu, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Kim Chi, ca sỹ Kyo York, MC Quỳnh Hoa… cùng nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng khác.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Kim Chi, Đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cô cảm thấy vui, hạnh phúc khi nhiều năm được đồng hành với Lễ hội Áo dài, được gặp gỡ và diễu hành cùng các chị em trong tà áo dài xinh đẹp. Nghệ sỹ hy vọng có thể làm tốt vai trò của mình để lan tỏa đến với mọi người về tình yêu áo dài.

"Đây là thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đón lượng khách du lịch lớn nên tôi mong rằng họ có thể nhìn thấy thật nhiều những hình ảnh về áo dài đẹp thế này," nghệ sỹ nói.

Dịp này, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đón nhận cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023.”

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận 12, huyện Củ Chi và Công an thành phố nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2023; trao tặng danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2023 cho 12 cá nhân và tặng quà 10 nữ huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu./.