boi duong nghiep vu cho can bo mat tran to quoc co so nam 2018
Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ.

Trong các ngày từ 12 đến 20-3-2018, 58 học viên là cán bộ MTTQ cấp phường, xã đến từ 9 huyện, thành, thị trong tỉnh đã được nghiên cứu 12 chuyên đề, với 9 nội dung chính gồm: Đề án của Tỉnh ủy về công tác dân vận và nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; MTTQ cơ sở tham gia giám sát và phản biện xã hội; vai trò của cán bộ MTTQ trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và các phong trào thi đua yêu nước… Bên cạnh đó, học viên còn được thông tin một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tin tức thời sự trong nước và quốc tế và tham gia xử lý một số tình huống về công tác dân vận. Kết thúc lớp tập huấn, 58/58 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, trong đó có 20 học viên được đánh giá xếp loại giỏi, 38 học viên loại khá.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh cho rằng: Những kiến thức tại lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở trong tỉnh, mỗi cán bộ MTTQ cơ sở cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của mình, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.