Đền Cửa Ông là ngôi đền thờ hai vị tướng đã có công lao lớn trong sự nghiệp đánh giặc và bảo vệ đất nước của dân tộc, đó là Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng và Hoàng Cần (người địa phương có nhiều công đánh phá giặc, cướp).

Đền Cửa Ông là một trong những ngôi đền hiếm hoi còn lại đến nay thờ khá đông đủ gia thất Trần Quốc Tuấn và những cận thần của ngài. Nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông còn có đền Cặp Tiên (xã Đông Xá, huyện Vân Đồn), đền thờ cô bé Cửa Suốt, quan Chánh…

Tại Lễ khai hội, Phó thủ tướng Trương Hòa đã trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, TP. Cẩm Phả và huyện Vân Đồn cho tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại Lễ khai hội, người dân còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca cửa biển” với sự tham gia của 500 diễn viên và màn pháo hoa rực rỡ.

Trước đó vào chiều cùng ngày 18/3, nghi lễ rước Đức Ông vi hành theo truyền thống với 28 đoàn tham gia cũng đã diễn ra.

Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận tại Lễ hội:

bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Biển người đổ về khu vực sân đền Cửa Ông để dự Lễ khai hội 2018
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Trời mưa nhưng người dân vẫn đổ về Lễ hội. Thậm chí thời điểm mưa nặng hạt vẫn nán lại.
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Cả đại biểu cùng người dân đều mặc áo mưa và che ô dự Lễ hội đền Cửa Ông
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Chương trình nghệ thuật hoành tráng với sự tham gia của 500 diễn viên
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Binh trao Bảng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Kiệu rước Đức Ông vi hành
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Đền Cửa Ông lung linh về đêm
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Trước đó vào chiều cùng ngày 18/3, nghi lễ Đức Ông vi hành cũng đã diễn ra.
bien nguoi doi mua du le khai hoi den cua ong 2018
Màn diễn tái hiện lại cuộc đời và những chiến công hiển hách của Hưng Nhượng Đại Vương.