Theo đánh giá, mặc dù năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, song cây na vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, nhờ đưa kỹ thuật giữ quả và bảo quản vào áp dụng nên năng suất năm nay ước tính tăng khoảng trên 10%. Na La Hiên – Võ Nhai có vỏ mỏng, thịt dày và ít hạt, hình thức đẹp; với giá bán trung bình 40.000 đồng/kg.

xa la hien san luong na tang hon 11 so voi cung ky
Na của xã La Hiên đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Na La Hiên" vào cuối tháng 8 vừa qua.

Hiện, diện tích na của xã La Hiên hiện đạt khoảng 230ha, tổng sản lượng hơn 3.000 tấn/năm, nhiều gia đình trồng na có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Trong đó, diện tích na được trồng nhiều ở các xóm, như: Hiên Minh, Hiên Bình, La Đồng...

Đặc biệt, từ năm 2013, UBND xã La Hiên phối hợp triển khai chương trình sản xuất theo quy trình VietGap tại xóm Hiên Minh, Hiên Bình, với 60 hộ trồng na tham gia... Đến nay, na của La Hiên đã được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Na La Hiên” qua đó, giúp sản phẩm na vươn xa các thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng sức tiêu thụ. Từ đó, nâng cao thu nhập cho người trồng na./.