VFF ho tro dong bao mien trung va Tay Nguyen hon 1,7 ty dong hinh anh 1
Hình ảnh trận đấu giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam trên sân Việt Trì. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Chiều 7/1, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sau hai trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội U22 quốc gia vào ngày 23 và 27/12/2020, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã thu được hơn 1,7 tỷ đồng từ việc bán vé (sau khi trừ chi phí sản xuất và phát hành vé).

Tiếp nối hoạt động chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề vì bão lụt, cũng như tạo cơ hội thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trong bối cảnh hoạt động thi đấu quốc tế vẫn đang bị ngưng trệ do dịch COVID-19, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định tổ chức hai trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội tuyển U22 quốc gia.

Hai trận đấu giao hữu cũng nhằm chuẩn bị lực lượng, rà soát chuyên môn cho đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Suzuki Cup 2020, vòng loại U23 châu Á 2022, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam...

Trận đấu giao hữu đầu tiên diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 23/12, bán vé từ ngày 21/12. Trận giao hữu thứ hai diễn ra trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào ngày 27/12, mở bán vé từ 25/12. Mức vé của cả 2 trận đấu được chia thành 3 loại là 50.000 đồng, 100.000 đồng và 150.000 đồng/vé.

Tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao cho đại diện Mặt trận Tổ quốc trước trận đấu Siêu cúp Quốc gia vào ngày 9/01/2021, tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội)./.