Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
TP Thái Nguyên rạng rỡ cờ hoa trong không khí ngày hội non sông.

Không khí trước giờ khai mạc bầu cử tại các điểm bầu cử.

* Tại khu vực bỏ phiếu số 4 của phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử tại đây đã rất rộn ràng, tiếng loa phát thanh cổ động bầu cử đã vang khắp các ngõ phố. Cử tri ở các lứa tuổi, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau có mặt tại điểm bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, chờ đến giờ tự tay mình bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người mình tín nhiệm.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cử tri tổ bầu cử số 4 của phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên đến từ sáng sớm chờ đến giờ tự tay mình bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những người mình tín nhiệm.
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Không khí trong buổi sáng sớm của ngày bầu cử tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng nằm cách trung tâm huyện Võ Nhai 50km.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Không khí tại điểm bầu cử Nhà văn hóa tổ 18, phường Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Không khí tại tổ bầu cử số 3, tại nhà văn hóa tổ 6, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Tại 1.439 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.439 tổ bầu cử thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ chào cờ và khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong cuộc bầu cử lần này, số đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên được bầu là 07 đại biểu, số người ứng cử là 13 người; HĐND tỉnh được bầu 66 đại biểu, số người ứng cử là 105 người; HĐND cấp huyện được bầu 319 đại biểu, số người ứng cử là 532 người và HĐND cấp xã được bầu 4.073 đại biểu, số người ứng cử là 6.748 người. Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên là 03 đơn vị; HĐND tỉnh là 27 đơn vị; HĐND cấp huyện là 88 đơn vị; HĐND cấp xã là 1.358 đơn vị.

* Tại tổ bầu cử số 4 của phường Trưng Vương có trên 900 cử tri sẽ tham gia bầu cử. Mặc dù, không khí bầu cử rộn ràng và khẩn trương như vậy, nhưng công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã được tổ bầu cử triển khai nghiêm túc. Các biện pháp phòng dịch như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sắp xếp vị trí ngồi giãn cách đã được tổ bầu cử và các cử tri đồng lòng thực hiện, vì mục tiêu vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Anh Nguyễn Xuân Trường, thành viên tổ bầu cử số 4, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên cho biết: “Để công tác bầu cử diễn ra thành công, tổ bầu cử đã tiến hành trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu, đặc biệt với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay nên tổ bầu cử đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống dịch theo chỉ đạo của tỉnh và thành phố. Các thành viên của Tổ bầu cử cũng được trang bị những công cụ hỗ trợ như kính chắn giọt, khẩu trang, găng tay và Tổ bầu cử cũng tuyên truyền đến các cử tri thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y Tế, đảm bảo khoảng cách đi bỏ phiếu, bố trí lực lượng y tế thường trực nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn tra thành công và an toàn”.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tổ bầu cử số 4, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên được thực hiện nghiêm túc

Bà Phan Bích Hòa, Phụ trách Y tế tại cơ sở cách ly tập trung, TP Thái Nguyên thông tin: “Để thực hiện bầu cử cho các công dân tại khu cách ly, chúng tôi đã hướng dẫn cho các thành viên tổ bầu cử thực hiện giám sát, vận chuyển hòm phiếu, kiểm phiếu và cách thức mặc quần áo chống dịch khi tham gia bầu cử tại đây. Hòm phiếu khi vận chuyển vào khu cách ly tập trung được khử khuẩn trước khi thực hiện bỏ phiếu. Hòm phiếu được vận chuyển đến trước cửa phòng cử tri và cử tri thực hiện quyền bầu cử. Các thành viên tổ bầu cử cách cử tri 2 mét và hướng dẫn bầu cử, hướng dẫn cử tri sát khuẩn tay nhanh trước khi thực hiện quyền bầu cử và các vật dụng bút thước sẽ được loại bỏ”.

Tại điểm bỏ phiếu nhà văn hóa tổ 8, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên dự và chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cử tri thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu nhà văn hóa tổ 8, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Hòa chung không khí phấn khởi trong ngày hội lớn, tại nhà văn hóa Tổ 18, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên. Đây là tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phan Đình Phùng, gồm các tổ dân phố số 15, 16, 17, 18. Đây cũng là 1 trong những khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đông nhất của TP Thái Nguyên, với 2.100 cử tri. Với số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu lớn như vậy, nên công tác tổ chức để tất cả cử tri được thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch đã được tổ bầu cử thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử các cấp.

* Tại nhà văn hóa tổ 18, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo cử tri tổ dân phố 15, 16, 17 và 18, phường Phan Đình Phùng. Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chỉ đạo - Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ngay sau giờ khai mạc, các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 07, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên đã thực hiện quyền công dân của mình. Việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh đất nước, bản thân mỗi cử tri có vai trò quyết định trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất để thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và dân tộc.

Cử tri Nguyễn Văn Bằng, Tổ 17, tổ bầu cử số 4, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên chia sẻ cảm xúc: "Tôi hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND, cho nên tôi và các thành viên trong gia đình đã đến đây từ rất sớm để sẵn sằng làm nhiệm vụ của mình, tôi rất vinh dự khi đây là lần thứ 11 cầm lá phiếu của mình đi bầu cử, nhưng chưa lần nào mà tôi thấy xúc động như ngày hôm nay, bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang khá phức tạp, trong những ngày qua toàn Đảng, toàn dân ta đang căng mình chống lại dịch bệnh, nhưng khi đến điểm bầu cử tôi cảm thấy rất xúc động và cảm nhận được không khí ngày hội non sông của đất nước. Từ hình thức trang trí khánh tiết rất trang trọng và công tác triển khai phòng chống dịch rất chu đáo để đảm bảo cho các cử tri đến bầu cử được an toàn và đúng luật. Tôi mong rằng, trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri lựa chọn được đại biểu xứng đáng, có tâm có tầm, thực sự phục vụ nhân dân và mang được tiếng nói của nhân dân đến với quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp để xây dựng Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam giàu mạnh".

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Ngay sau giờ khai mạc, các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 07, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên đã thực hiện quyền công dân của mình. Việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân đối với vận mệnh đất nước, bản thân mỗi cử tri có vai trò quyết định trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng nhất để thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và dân tộc.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Em Nguyễn Doanh Việt, Cử tri tổ 18, phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên chia sẻ:“Em cảm thấy vui mừng khi vừa bỏ phiếu xong. Cầm lá phiếu trên tay em hiểu được trách nhiệm của mình khi tham gia trực tiếp vào việc lựa chọn đại biểu quốc hội và HĐND, quyết định những người xứng đáng đại diện cho nhân dân. Em đã theo dõi bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu. Gia đình em còn được phát bản tóm tắt sơ yếu lý lịch trích ngang của các ứng cử viên nên em đã nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ để lựa chọn ra những người mà em cho là xứng đáng nhất. Em cảm thấy rất vui và tự hào, năm nay sẽ là năm đáng nhớ nhất khi bản thân đã đủ 18 tuổi và lần đầu được đi bỏ phiếu bầu cử”.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử

* Tại nhà văn hóa tổ 6, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, cùng đông đảo cử tri tổ dân phố 5, 6 và 7 phường Túc Duyên.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Cùng với cử tri cả nước, hơn 2.130 cử tri tại tổ dân phố số 5, 6 và 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên đã nô nức, phấn khởi tham gia ngày hội lớn của non sông. Đây là khu vực có tỷ lệ và tốc độ đô thị hoá cao, gần nhiều chợ đầu mối, nên có nhiều biến động về dân số. Bởi vậy, công tác nắm bắt, lập và niêm yết danh sách cử tri cũng như phòng, chống dịch COVID-19 gặp những khó khăn nhất định. Đây cũng là khu vực có tỷ lệ cử tri là đồng bào công giáo khá cao trên địa bàn TP Thái Nguyên với khoảng 20% cử tri.

Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, đời sống của đồng bào công giáo cả nước nói chung và giáo dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Đồng bào công giáo đã có nhiều đóng góp tích cực và quan trọng cho sự phát triển của đất nước, góp phần dựng xây quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, để luôn sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Ông Phạm Quốc Phàn, Cử tri tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên bày tỏ: "Tôi rất vui mừng và phấn khởi chờ đợi đến ngày bầu cử. Tôi sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đại biểu xứng đáng nhất để lãnh đạo đất nước và nhân dân ngày càng vững mạnh".

Trung úy Hoàng Văn Nhã, Công an phường Túc Duyên, T.P Thái Nguyên thông tin: "Ngày hôm nay, chúng tôi đã chủ động xây dựng các kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh COVID-19, huy động các lực lượng tham gia bao gồm công an, lực lượng bảo vệ tổ dân số và dân quân tự vệ với nhiệm vụ là bảo vệ an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử ngày hôm nay. Chúng tôi huy động bốn đồng chí tham gia bảo vệ hòm phiếu và các khu vực xung quanh. Chúng tôi cảm thấy rất vinh d ự và phấn khởi khi được tham gia bảo vệ cho một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử ngày hôm nay".

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho người dân, bên cạnh việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh tại điểm bỏ phiếu, cử tri tại tổ bầu cử số 3, phường Túc Duyên đã được phân chia khung giờ bỏ phiếu, tránh tình trạng tập trung quá đông người tại 1 thời điểm, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh trật tự cũng được đảm bảo tối đa để cuộc bầu cử tại đây diễn ra thành công.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cử tri tổ dân phố số 5, 6 và 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên thực hiện quyền bầu cử

* Tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng nằm cách trung tâm huyện Võ Nhai 50km. Những năm trước đây, vì không có điện lưới, nên một số hộ dân phải dùng máy phát điện. Từ tháng 9 năm 2020, niềm vui đã đến với nhân dân xóm Cao Biền khi điện lưới quốc gia đã về tới bản làng và sau đó hơn 7 tháng, vào trung tuần tháng 5/2021, trong nỗ lực chuyển đổi số, đưa internet về các vùng khó khăn để phát triển sản xuất, mạng di động 4G cũng đã được phủ sóng tại đây, giúp cho cuộc sống đồng bào Dao thêm đủ đầy, phát triển và hoà nhập cùng đời sống với những cơ hội mới từ cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Đây là điều kiện thuận lợi khi tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục xóa điểm “trũng viễn thông”.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cử tri xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai tìm hiểu danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại đây, công tác phòng, chống dịch đã thực hiện theo đúng quy định, dưới sự hướng dẫn của tổ bầu cử, các cử tri đã có mặt và đảm bảo khoảng cách; trước khi mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức đủ tài.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Toàn cảnh điểm bầu cử tại xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai tại thời điểm khai mạc.

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, với nhiều đặc thù về địa hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, dân số và các khu vực dân cư. Với 51 dân tộc, trong đó có 09 dân tộc thiểu số có số đông, nằm rải rác ở khắp các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, từ nhiều tháng nay, các đơn vị bầu cử ở các khu vực này đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cử tri địa phương về cuộc bầu cử. Đặc biệt, việc giới thiệu lý lịch trích ngang và những thông tin liên quan của các ứng cử viên đến rộng rãi cử tri, nhất là những đối tượng đặc thù đã được tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, qua đó đảm bảo tính dân chủ, công khai và quyền lợi chính đáng của công dân ở khu vực này.

Bà Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc và xúc động bởi đây là lần đầu tiên tôi được hòa mình vào không khí bầu cử ở xóm được coi là vùng sâu vùng xa nhất của huyện Võ Nhai để được cùng với bà con nhân dân thực hiện quyền cử tri toàn dân đi bầu cử. Võ Nhai đã thực hiện nhiều phương pháp qua các phương tiện thông tin đại chúng như cụm loa phát thanh và mạng xã hội. Bên cạnh đó, đối với các xã, xóm vùng sâu vùng xa chưa có sóng điện thoại, chúng tôi đã phải tuyên truyền trực tiếp. Các đồng chí trưởng xóm, trưởng ban mặt trận xóm đã đến từng nhà dân tuyên truyền về ngày hội này để nhân dân nắm được thời gian, địa điểm cũng như là danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để có những lựa chọn sáng suốt. Trong điều kiện khó khăn về địa hình, về công tác phòng chống dịch, Võ Nhai cũng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp. Chúng tôi nhận được sự quan tâm thường xuyên, kịp thời và hướng dẫn rất cụ thể của tỉnh và cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chung tay ủng hộ, trực tiếp tuyên truyền về cuộc bầu cử và phòng chống dịch, và được sự đồng lòng trách nhiệm của người dân thông qua quy tắc 5K của Bộ Y tế".

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cử tri tiến hành viết phiếu bầu lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trước những diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, các kịch bản ứng phó với nhiều tình huống. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu trong cộng đồng, việc thành lập các tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu tại các Khu vực cách ly tập trung cũng được Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

* Tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, điểm bầu cử này diễn ra tại một trong những khu vực cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP Thái Nguyên.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Công tác chuẩn bị cho buổi bầu cử tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu về công tác phòng, chống dịch.

Trong thời gian vừa qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nằm trên địa bàn xã Sơn Cẩm được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho những người thuộc diện phải cách ly tập trung của các xã, phường của thành phố Thái Nguyên. Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, nhất là khi trên địa bàn tỉnh đã có trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, do đó, yêu cầu đặt ra là đồng thời thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo an toàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cử tri trong khu cách ly tập trung được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm đã tích cực phối hợp với Ban chỉ huy khu cách ly chuẩn bị đầy đủ, kỹ lượng các điều kiện cần thiết nhất về cơ sở vật chất, cũng như các phương án để đảm bảo cho việc bầu cử ở đây được diễn ra trang trọng, an toàn, đúng luật.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cán bộ tổ bầu cử đưa hòm phiếu phụ đến các phòng cách ly.
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Cử tri trong khu cách ly thực hiện quyền công dân.

Điểm bỏ phiếu trong khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên cũng được trang trí khánh tiết đầy đủ như những khu vực bỏ phiếu khác ở khu dân cư. Danh sách cử tri được niêm yết công khai, tài liệu liên quan đến bầu cử cũng đã được phát đến từng cử tri để họ có thời gian nghiên cứu, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định của mình bằng lá phiếu. Chỉ có điểm khác biệt là tại đây, công tác kiểm soát, phòng dịch được thực hiện một cách nghiêm ngặt theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tổ chức bầu cử tại khu cách ly tập trung.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số lượng cử tri được đưa vào các cơ sở cách ly tập trung liên tục biến động. Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo các Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử rà soát, lập danh sách cử tri và chuẩn bị tốt phương án bỏ phiếu tại khu cách ly. Trong đó, cập nhật thường xuyên danh sách cử tri được đưa về cách ly tập trung theo đúng quy định và hướng dẫn để cử tri ở khu cách ly thực hiện quyền công dân của mình trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra an toàn, thuận lợi và đúng luật.

* Cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Mông ở xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện vùng cao Võ Nhai cũng đã tích cực tham gia bầu cử.

Tại tổ bầu cử số 7 của huyện Võ Nhai, điểm bầu cử này có 428 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, phần lớn cử tri là người dân tộc Mông. Trong ngày bầu cử, cử tri trong xóm đã đến khá đông, rất nhiều cử tri mặc trang phục với sắc mầu dân tộc của mình. Việc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 cũng được bà con nơi đây thực hiện nghiêm túc.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Tổ bầu cử số 7, ở xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm túc.

* Khung cảnh bầu cử tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, nơi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 này.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Hòm phiếu phụ được đưa đến tận nhà những người đang là đối tượng F2 phải cách ly
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Dù phải cách ly vì phòng dịch COVID-19 nhưng người dân vẫn được thực hiện đầy đủ quyền công dân trong bầu cử

* Tại điểm bầu cử tại xóm Phú Dương 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, nơi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào ngày 22/5.

Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông
Trực tuyến: Thái Nguyên tưng bừng ngày hội non sông

Bên cạnh vấn đề dịch bệnh thì dự báo về diễn biến thời tiết trong ngày 23/5 cũng là vấn đề được tất cả cử tri quan tâm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trong cả nước ngày hôm nay tương đối thuận lợi cho việc diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Riêng tỉnh Thái Nguyên có thời tiết hôm nay khá đẹp. Cụ thể, khu vực thành phố Thái Nguyên, khu vực phía Tây của tỉnh (gồm các huyện: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương) ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 - 34 độ. Khu vực phía Nam (gồm huyện Phú Bình, TP Sông Công, TX Phổ Yên), ngày nắng, gió nhẹ, nền nhiệt độ từ 28 - 34 độ. Riêng khu vực phía Đông (gồm các huyện: Võ Nhai, Đồng Hỷ), mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi nhưng ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 - 34 độ. Với thời tiết thuận lợi như thế này, bà con cử tri ở các địa phương trên địa bàn tỉnh có thể sắp xếp thời gian để đến các địa điểm bỏ phiếu bầu cử bất cứ thời điểm nào trong ngày theo quy định để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

*Thông tin cập nhật từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tính đến 9h00 sáng ngày 23/5/2021.

Các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc và tiến hành bỏ phiếu chậm nhất là đúng 7 giờ sáng theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong đó:

- Số Tổ bầu cử bắt đầu bỏ phiếu từ 5 giờ sáng đến trước 7 giờ sáng là 1.126 tổ bầu cử. Tổ 1, xã Phúc Thuận và Tổ 1, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên thực hiện bỏ phiếu sớm nhất vào hồi 05 giờ sáng. Số Tổ bầu cử bắt đầu bỏ phiếu đúng 7 giờ là 313 tổ bầu cử

- Số cử tri tham dự khai mạc bầu cử trung bình/Tổ bầu cử là: 29 cử tri.

Hiện tại, các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai công tác bầu cử đảm bảo tiến độ đề ra, liên tục vận động các cử tri tham gia bầu cử đủ số lượng, đúng thành phần, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế. Kết quả tính đến 9h sáng ngày 23/5/2021:

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 53.504 cử tri.

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 5,70 %.

Nhân dân các Tổ bầu cử đã phát huy trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Không khí ngày bầu cử thể hiện sự phấn khởi, rộn ràng, trang trọng và thực sự là ngày hội của người dân trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn, y tế được đảm bảo, không xảy ra vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

* Thông tin mới cập nhật từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tính đến 9h30 sáng ngày 23/5/2021.

- Số Tổ bầu cử bắt đầu bỏ phiếu từ 5 giờ sáng đến trước 7 giờ sáng là 982 tổ bầu cử, trong đó Tổ bầu cử số 1, xã Phúc Thuận và Tổ bầu cử số 1, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên thực hiện bỏ phiếu sớm nhất vào hồi 5 giờ sáng.

- Số Tổ bầu cử bắt đầu bỏ phiếu đúng 7 giờ là 457 Tổ bầu cử.

- Số cử tri tham dự khai mạc bầu cử trung bình mỗi Tổ bầu cử là: 29 cử tri

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 360.880 cử tri.

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 38.45 % so với tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh.

* Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm 11h ngày 23/5, số lượng cử tri trên toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu là 618.766 cử tri, đạt 65,92% so với tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 37 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Thị xã Phổ Yên là địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất với 79,57%. Thấp nhất là huyện Đại Từ đạt 54,8%.

Riêng đối với một số khu vực thực hiện cách ly, giãn cách do dịch COVID-19 đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Tình hình tổ chức bỏ phiếu các khu vực này đang diễn ra ổn định và đảm bảo quyền bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế.

Trên địa bàn tỉnh, điều kiện giao thông, thời tiết thuận lợi, thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn, y tế được đảm bảo, không xảy ra vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đã thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy trình phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh.

* Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm 13h00 ngày 23/5, số lượng cử tri trên toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu là 799.511 cử tri, đạt 85,15% so với tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất là huyện Định Hóa đạt 94,95%, thấp nhất là thành phố Thái Nguyên đạt 80,87%. Có 100 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% số lượng cử tri đã bỏ phiếu, trong đó thành phố Sông Công 3, thị xã Phổ Yên 19, huyện Định Hóa 21, huyện Phú Lương 09, huyện Đồng Hỷ 09, huyện Võ Nhai 06, huyện Đại Từ 21, huyện Phú Bình 12. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu cử diễn ra ổn định, thuận lợi, không gặp vướng mắc hay các vấn đề phát sinh.

* Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến thời điểm 15h00 ngày 23/5, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 859.344 cử tri, đạt 91,52% so với tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất là huyện Định Hóa đạt 96,06%, thấp nhất là huyện Võ Nhai đạt 87,37%%. Có 214 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% số lượng cử tri đã bỏ phiếu, trong đó thành phố Sông Công 03, thị xã Phổ Yên 24, huyện Định Hóa 62, huyện Phú Lương 21, huyện Đồng Hỷ 20, huyện Võ Nhai 17, huyện Đại Từ 43, huyện Phú Bình 24. Riêng đối với một số khu vực thực hiện cách ly, giãn cách do dịch COVID-19 đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Tình hình tổ chức bỏ phiếu ở các khu vực này đang diễn ra ổn định và đảm bảo quyền bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế.

* Tính đến thời điểm 17h00 ngày 23/5, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 914.475 cử tri, đạt 97,55% so với tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh. Có 648 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% số lượng cử tri đã bỏ phiếu, chiếm 45% so với tổng số tổ bầu cử trên toàn tỉnh (thành phố Thái Nguyên 65, thành phố Sông Công 36, thị xã Phổ Yên 53, huyện Định Hóa 114, huyện Phú Lương 79, huyện Đồng Hỷ 62, huyện Võ Nhai 45, huyện Đại Từ 121, huyện Phú Bình 73).

* Đến thời điểm 19h00 ngày 23/5, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 930.222 cử tri, đạt 99,44% so với tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất là thành phố Sông Công đạt 99,99%, thấp nhất là thành phố Thái Nguyên đạt 98,56%. Tỷ lệ số tổ bầu cử có 100% số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 70,74% so với tổng số tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với một số khu vực thực hiện cách ly, giãn cách do dịch COVID-19 đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Tình hình tổ chức bỏ phiếu ở các khu vực này đang diễn ra ổn định và đảm bảo quyền bầu cử cho người đang thực hiện cách ly y tế.

Thainguyentv.vn tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.