Từ sáng sớm, trên khắp các phố, phường của thành phố Thái Nguyên đã tràn ngập không khí tưng bừng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Không chỉ hiện hữu ở những tuyến đường, khu phố, mà niềm hân hoan, tin tưởng vào thành công của đại hội còn lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

Tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Phát TS 12/10)
Người dân tổ 3, phường Tân Thịnh xem truyền hình trực tiếp khai mạc đại hội tại nhà ông Thái.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong tổ 3, phường Tân Thịnh đã tập trung tại nhà ông Trần Anh Thái để đón chờ phiên khai mạc đại hội được phát trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Thái Nguyên với niềm tự hào về những thành tựu đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Thái chia sẻ: "Tỉnh ta đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào xây dựng điện, đường, trường, trạm, lĩnh vực văn hóa xã hội được nâng lên; đời sống người dân có nhiều thay đổi. Tôi gửi lời chúc Đại hội thành công."

Tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Phát TS 12/10)
Các đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên theo dõi đại hội.

Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10. Thông qua Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, các tầng lớp nhân dân đều đồng tình với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả đó đã phản ánh đúng thực tế phát triển cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Lê Duy Vỵ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên nêu ý kiến: "Lần này, các đồng chí chuẩn bị rất kỹ về mặt nhân sự, đại biểu tham gia đại hội cũng như nhân sự tham gia Ban Chấp hành, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người dân tộc đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị."

Ông Bùi Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên cũng chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học và đúng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đúng với chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra."

Bác sỹ Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Trong nhiệm kỳ qua đã làm được rất nhiều việc, bộ mặt của tỉnh thay đổi rất tích cực, với nhiều công trình lớn, con đường, nhiều tòa nhà hiện đại, khu dân cư văn minh. Ngay tại Bệnh viện chúng tôi đã có sự thay đổi rất tích cực."

Ông Nguyễn Anh Từ, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ chia sẻ: "Báo cáo chính trị lần này đã nêu rất đầy đủ, trúng với nguyện vọng, ý chí quyết tâm và niềm tin của nhân dân Thái Nguyên."

Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết: "Báo cáo chính trị đã phản ánh sát với tình hình của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, cơ cấu kinh tế chuyển biến rõ nét."

Tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Phát TS 12/10)
Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức, đoàn thể theo dõi đại hội.

Đồng tình với Báo cáo chính trị tại trình bày tại Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm những người có đủ đức, đủ tài để xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thái Nguyên chia sẻ: "Với Đại hội lần này, tôi kỳ vọng những người được bầu vào Ban Chấp hành có đủ tài, đức để lãnh đạo tỉnh nhà ngày một phát triển."

Anh Bùi Đình Nam, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên cho biết: "Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này sẽ bầu ra những lãnh đạo đủ đức, đủ tài, giúp cho công nhân có việc làm ổn định hơn."

Chị Đồng Thị Minh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình: "Tôi mong muốn Đại hội Đảng lần này ra được các Nghị quyết của Đại hội cũng như là chương trình hành động thiết thực, trong đó quan tâm đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em."

Chị Nguyễn Thị Quyên, Huyện Đoàn Định Hóa chia sẻ: "Sau Đại hội, tôi mong muốn những chính sách mới, Nghị quyết mới sẽ sớm đưa vào cuộc sống, qua đó góp phần ổn định về chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh."

Tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Phát TS 12/10)
Gia đình ông Dương Văn Minh, xóm Lân Quan, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên kênh TN1 của Đài PT-TH Thái Nguyên

5 năm qua, xóm Lân Quan, nơi có hàng trăm hộ đồng bào Mông sinh sống ở xã Tân Long huyện Đồng Hỷ đã có những đổi thay rất lớn từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chính vì vậy, đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Dương Văn Minh cũng như bà con nơi đây tiếp tục kỳ vọng vào những chủ trương, đường lối đúng đắn với sự cụ thể hóa bằng chính sách đặc thù, mang lại cho địa phương sự phát triển bền vững.

Ông Minh chia sẻ: "Mong muốn Nhà nước, Chính phủ giúp bà con vay được số tiền để trồng trọt, chăn nuôi bò."

Ông Lăng Viết Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ cũng chia sẻ : "Đồng bào hy vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh và chủ trương của tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ cụ thể hơn nữa để bà con được phát triển và vươn lên nhanh chóng hơn."

Tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (Phát TS 12/10)
Cán bộ xóm Ao Cống, xã Phú Đô, huyện Phú Lương chuẩn bị hệ thống loa nối sóng phát thanh trực tiếp về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Không khí tưng bừng, phấn khởi hướng về Đại hội cũng là cảm nhận chung ở những địa bàn vùng cao khác. Vừa tranh thủ sản xuất, vừa theo dõi chương trình đại hội thông qua hệ thống loa truyền thanh ở địa phương, bà con đã cho thấy trách nhiệm của mình trước một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh.

Ông Đặng Xuân Tình, xóm Ao Cống, xã Phú Đô, huyện Phú Lương mong muốn: "Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm về máy móc, đầu tư các công nghệ kỹ thuật cao ơn để người dân nâng cao trình độ làm chè."

Còn với ông Hoàng Văn Vị, Trưởng xóm Bình Minh, Minh Lập, huyện Đồng Hỷ mong muốn: "Các cấp ủy Đảng sẽ quan tâm hơn nữa về lĩnh vực dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc."

Cùng với người dân trong toàn tỉnh, bà con các dân tộc ở các xã vùng cao, miền núi đều tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất để lãnh đạo toàn Đảng bộ cùng với nhân dân đưa Thái Nguyên trở thành một địa phương phát triển hiện đại, trong đó, công tác dân tộc và chính sách dành cho vùng dân tộc, miền núi tiếp tục là một điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ mới./.