Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 19/12/2024

Việt Nam
Khởi tố bị can đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội khiến 11 người chết
aa
Tin 24h ngày 19/12/2024
Hiện trường nơi xảy ra cháy

Rạng sáng 19-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (TP) Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố bị can đối với C.V.H (SN 1973, hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê (dùng làm quán "hát cho nhau nghe") làm nhiều người tử vong tại đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội vào đêm 18-12.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị đốt và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Đến khoảng 0 giờ ngày 19-12, Công an TP đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là C.V.H. Tại cơ quan Công an, C.V.H bước đầu khai nhận: H đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên, H bỏ đi.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định và xác minh, làm rõ danh tính các nạn nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các sở, ban, ngành TP tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 03 phút ngày 18-12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP cùng Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công an TP trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu, chữa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đến hiện trường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các sở, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chân dung kẻ phóng hỏa tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng

Lời khai ban đầu của Cao Văn Hùng tại cơ quan công an thể hiện do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và đi taxi đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đổ xăng vào dãy xe máy và châm lửa đốt.

Tin 24h ngày 19/12/2024
Đối tượng Cao Văn Hùng

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Cao Văn Hùng (SN 1973) trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, về hành vi giết người, do tên này đổ xăng vào dãy xe máy đang dựng trước cửa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, rồi châm lửa đốt.

Chỉ vài giây sau khi Hùng châm lửa, ngọn lửa đã bùng phát ôm trọn cửa ra vào của quán cà phê, lan nhanh vào tầng 1 và tiếp tục bốc cao lên các tầng 2,3,4.

Sau khi ngọn lửa bùng phát, Cao Văn Hùng đã bỏ đi.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ CATP, CAQ Bắc Từ Liêm khẩn trương điều tra làm rõ và xác định đối tượng đổ xăng đốt quán cà phê là Cao Văn Hùng.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên đã mua xăng và mang đến quán cà phê đổ vào dãy xe máy rồi châm lửa đốt.

Theo hồ sơ, Cao Văn Hùng có 2 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết

Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 1 và 2/2025) vào kỳ chi trả đầu năm nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Tin 24h ngày 19/12/2024
Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết

Nội dung này được đề cập trong Chỉ thị vừa ban hành của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trong Chỉ thị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho người hưởng.

Thủ tướng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và tháng 2/2025) vào kỳ chi trả tháng 1/2025 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định.

Với các địa phương, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới theo nguyên tắc bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước tăng cường công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan được yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố.

"Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…", Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng quán triệt không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Để đảm bảo hàng hóa dịp Tết, Thủ tướng giao Bộ Công Thương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được người đứng đầu Chính phủ quán triệt, đi kèm với việc xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Liên quan nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, xe theo quy định; đồng thời có giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, TPHCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người, tăng giá vé trái quy định.

Tổng cục Thuế kích hoạt Cổng thông tin cho hộ kinh doanh thương mại điện tử

Tin 24h ngày 19/12/2024

Cổng thông tin điện tử đã tối ưu hóa quy trình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch, công bằng, bền vững.

Ngày 19/12, Tổng cục Thuế đã chính thức kích hoạt Cổng thông tin điện tử dành cho hộ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế từ thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2024 và Triển khai nhiệm vụ năm 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế trong thời đại kinh tế số.

Cổng thông tin điện tử được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hộ kinh doanh cá thể. Cụ thể, cổng cung cấp hướng dẫn chi tiết và thông tin đầy đủ về chính sách thuế, qua đó giúp các hộ, cá nhân kinh doanh hiểu rõ quyền và nghĩa vụ thuế của mình đối với ngân sách Nhà nước. Việc ra mắt Cổng thông tin điện tử cũng thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành Thuế, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế số và khẳng định quyết tâm thúc đẩy sự minh bạch, thuận tiện, hiện đại trong công tác quản lý thuế. Cổng thông tin điện tử không chỉ tối ưu hóa quy trình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường số, mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch, công bằng và bền vững đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan Thuế, nhằm chống thất thu, đảm bảo quyền đánh thuế của Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Việc triển khai Cổng thông tin điện tử cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử tạo thêm kênh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện, hỗ trợ các thủ tục về thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại trong bối cảnh kinh doanh trên nền tảng số ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Trong năm 2024, Cơ quan Thuế đã đạt những kết quả tích cực trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Cụ thể, ngành rà soát và ghi nhận 439 sàn giao dịch thương mại điện tử đã cung cấp thông tin đến cơ quan thuế, bao gồm gần 725 nghìn tổ chức, cá nhân kinh doanh với tổng giá trị giao dịch hơn 75 nghìn tỷ đồng. Theo đó, thu thuế từ thương mại điện tử đạt được khoảng 116 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023. Bên cạnh đó, Cơ quan Thuế đã rà soát 120.333 doanh nghiệp, cá nhân, nhằm đôn đốc và hỗ trợ kê khai nộp với số thuế là 51.563 tỷ đồng đồng thời xử lý 30.668 trường hợp vi phạm với số thuế truy thu và phạt gần 1.360 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kể từ khi vận hành Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài (21/03/2022), đã tiếp nhận 120 tổ chức đăng ký, kê khai và nộp thuế. Năm 2024, tổng số thuế nhà cung cấp nước ngoài đã nộp qua Cổng thông tin điện tử là 8.687 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 174% so với dự toán.

Trong thời gian qua, Cơ quan Thuế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an, trong công tác quản lý thuế, phòng chống tội phạm về thuế và bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) đã trao tặng Giấy khen cho ông Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế, tập thể Cục Thanh tra Kiểm tra thuộc Tổng cục Thuế vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc./.

Giá xăng RON 95 tăng lần thứ 2 liên tiếp, lên 21.000 đồng/lít

Tin 24h ngày 19/12/2024
Giá xăng RON 95 tại kỳ điều hành hôm nay (19/12) được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp, lên mức 21.000 đồng/lít.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

So với kỳ điều hành trước đó, trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 380 đồng/lít, lên mức 20.240 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít, giá bán là 21.000 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 480 đồng/lít, giá bán ở mức 18.730 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành vào tuần trước (ngày 12/12), giá xăng E5 giữ nguyên ở mức giá 19.860 đồng/lít. Còn giá xăng RON 95 tăng 30 đồng/lít, giá bán là 20.590 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 130 đồng/lít, giá bán là 18.250 đồng/lít. Giá dầu hoả giảm 250 đồng mỗi lít, về mức 18.560 đồng/lít.

Liên quan đến xăng dầu, nhóm doanh nghiệp phân phối, thương nhân bán lẻ xăng dầu mới đây có văn bản kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương về dự thảo lần 4 Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Trong văn bản này, cộng đồng thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu kiến nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét lại sự tồn tại của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, vì Quỹ không hiệu quả và ít phát huy tác dụng thực chất. Trong khi đó, việc duy trì Quỹ lại tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, tính tới hết quý II/2024, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ đồng so với cuối 2023.

Trong quý II, cơ quan quản lý đã thực hiện trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu 29,25 tỷ đồng, tổng chi sử dụng Quỹ bình ổn khoảng 9,7 tỷ đồng.

Tính tới hết tháng 9, Quỹ bình ổn xăng dầu dư hơn 6.061 tỷ đồng, giảm khoảng 18 tỷ đồng so với quý trước đó.

Bộ GD-ĐT đổi cấu trúc đề kiểm tra định kỳ của học sinh THPT

Tin 24h ngày 19/12/2024
Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT hướng dẫn việc thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá đối với cấp THCS, THPT.

Theo đó, đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục ở cấp THPT xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm đề kiểm tra định kì bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, kĩ thuật (tham khảo theo phụ lục Bộ GD-ĐT gửi kèm theo).

Việc này Bộ GD-ĐT yêu cầu triển khai thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2024-2025.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, từ học kỳ 2 năm học này, ma trận mới đề kiểm tra định kỳ của các môn đánh giá bằng điểm số sẽ gồm 2 phần: Trắc nghiệm khách quan (chiếm 7 trên thang 10 điểm) và Tự luận (chiếm 3 trên thang 10 điểm).

Đáng chú ý, trong phần Trắc nghiệm khách quan (7 điểm), học sinh sẽ phải giải quyết các dạng câu hỏi: Nhiều lựa chọn (chiếm 3 điểm); Đúng - Sai (chiếm 2 điểm); Trả lời ngắn (chiếm 2 điểm).

Bộ GD-ĐT cũng đưa ra hướng dẫn, với các câu hỏi dạng “Đúng - Sai”, mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.

Với các câu hỏi dạng “Trả lời ngắn”, đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng - Sai”.

Đối với 2 cấp THCS và THPT nói chung, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT căn cứ nội dung đã được tập huấn cho giáo viên cốt cán vào tháng 11/2024, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên của các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quản lý.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh trước Noel

Tin 24h ngày 19/12/2024
Khoảng ngày 21-22/12, đợt không khí lạnh tăng cường mạnh tràn về nước ta, thời tiết miền Bắc chuyển nhiều mây, tuy nhiên nền nhiệt ban ngày vẫn trên ngưỡng 20 độ, đêm giảm sâu dao động quanh 10 độ.

Chiều nay (19/12), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, trong 1-2 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và khuếch tán yếu xuống Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía đông Nam Bộ hoạt động với cường độ mạnh.

Dự báo, khoảng 21-22/12, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ suy yếu và rút dần ra phía Đông, khoảng ngày 23-24/12 xu hướng lấn tây có trục qua Trung Bộ. Đồng thời, khoảng ngày 24/12, nhiễu động hình thành ở ngoài khơi Nam Biển Đông di chuyển hướng tây tây bắc về phía đất liền Nam Bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía đông Nam Bộ hoạt động trung bình đến mạnh.

Với những hình thái trên, những ngày này, thời tiết miền Bắc duy trì ngày nắng, trời lạnh với nền nhiệt chủ yếu quanh ngưỡng 20 độ; đặc biệt, từ tối đêm đến sáng, nền nhiệt hạ rất thấp, chênh lệch lớn với ban ngày, luôn ở mức rét đậm khoảng 9-13 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định thời tiết các khu vực từ nay đến khoảng ngày 29/12. Trong đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa từ đêm nay (19/12) không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Từ đêm 21/12, khu vực có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng thời kỳ từ đêm 21-22/12 đêm không mưa, ngày nắng; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi, từ ngày 21/12 có mưa rải rác. Trời rét.

Do ảnh hưởng của những hình thái không khí lạnh, nhiễu động nêu trên, những ngày tới Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ khoảng 23-25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông; từ ngày 26/12 mưa giảm dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ khoảng đêm 23-25/12 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thainguyentv.vn

Tin bài khác

Tin 24h ngày 18/12/2024

Tin 24h ngày 18/12/2024

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, khu vực này rét kéo dài, ban đêm trời rét sâu.
Tin 24h ngày 17/12/2024

Tin 24h ngày 17/12/2024

Còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhiều tiểu thương đã bày bán những cành đào, chậu quất mini, cành mận Tây Bắc... phục vụ người dân có nhu cầu chơi Tết sớm.
Tin 24h ngày 16/12/2024

Tin 24h ngày 16/12/2024

* Từ ngày 1/1/2025, xe chở học sinh phải có cảnh báo chống bỏ quên Từ ngày 1/1/2025, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non và học sinh phải sơn màu vàng đậm và có biển báo nhận diện.
Điểm sự kiện từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2024

Điểm sự kiện từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2024

Từ ngày 9/12 đến ngày 15/12/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 15/12/2024

Tin 24h ngày 15/12/2024

Sáng 15/12, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...