Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 02/3/2025

Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” Đại học Thanh Hoa.
aa
Chú thích ảnh
Đồng chí Khưu Dũng, Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc trao tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính danh hiệu "Giáo sư danh dự Đại học Thanh Hoa". Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sáng 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc tổ chức lễ trao danh hiệu “Giáo sư danh dự” Đại học Thanh Hoa tặng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, vì những đóng góp quan trọng của Đảng, Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đối với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm vừa qua.

Cùng tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương, Hội đồng Giáo sư Nhà nước, một số trường đại học và cơ quan liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Khưu Dũng, Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng quốc tế, từ khi đảm nhận chức vụ Thủ tướng đến nay đã lãnh đạo Chính phủ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, Chính phủ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện dân sinh ở Việt Nam.

Cùng với đó, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các bộ ngành, địa phương Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, tích cực thực hiện nhận thức chung của các đồng chí Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu và đạt được kết quả thực chất.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Khưu Dũng, qua nghiên cứu nghiêm túc, đồng thời căn cứ những thành tựu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong lĩnh vực phát triển kinh tế và những đóng góp quan trọng đối với giao lưu hợp tác Trung - Việt, Đại học Thanh Hoa xin phong tặng danh hiệu cao quý “Giáo sư danh dự” tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vinh dự nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” Đại học Thanh Hoa và nhấn mạnh, việc trao tặng danh hiệu cao quý này không chỉ là sự tôn vinh của Đại học Thanh Hoa, mà còn thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Trung Quốc đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên định sự nghiệp Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với nền văn hóa hơn 4 ngàn năm của dân tộc, được vận dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và bối cảnh thế giới hiện nay, qua đó mang lại những thành quả to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận của phía Trung Quốc đối với những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ “mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo điều kiện trong quá trình học tập, công tác, nâng cao kiến thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh theo định hướng “6 hơn” mà Lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất; mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực.

* Đại học Thanh Hoa có lịch sử hơn 100 năm, được đánh giá là đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc, hàng đầu châu Á, luôn có tên trong thứ hạng cao nhất của Bảng xếp hạng các trường Đại học danh giá. Đại học Thanh Hoa là đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, nhất là về Công nghệ, kỹ thuật và Khoa học tự nhiên; là lựa chọn hàng đầu của các sinh viên quốc tế đặc biệt xuất sắc khi tới Trung Quốc du học. Danh hiệu “Giáo sư danh dự" Đại học Thanh Hoa dành tặng những cá nhân đặc biệt xuất sắc, có nhiều đóng trong giáo dục, đào tạo, khoa học, có uy tín và có đóng góp cho tình hữu nghị, sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, Tổng công ty

Chú thích ảnh
Lễ ký kết chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước từ Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính, sáng 28/2. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1661/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, Tổng công ty từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 283/TTr-UBQLV về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu về Bộ Công an và Bộ Tài chính) và Bộ Tài chính (văn bản số 51/TTr-BTC về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, Tổng công ty từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính), trên cơ sở các kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 07 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước là công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc có ý kiến như sau:

Phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 18 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất.

Việc chuyển giao đối với 11 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc chuyển giao đối với 07 doanh nghiệp nhà nước là công ty cổ phần thực hiện theo Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, thực hiện chuyển giao đúng thời hạn yêu cầu của cấp có thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ; việc quản lý vốn nhà nước phải hiệu quả hơn và không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật; không làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.

Danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện chuyển giao:

1. Các Tập đoàn, Tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (11 doanh nghiệp): Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Tổng công ty Cà phê Việt Nam; Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

2. Các Tập đoàn, Tổng công ty là công ty cổ phần (07 doanh nghiệp): Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Lương thực miền Nam; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Từ nay đến 28/2/2027, lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô điện bằng 0%

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc miễn lệ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện có thể giảm thu lớn.

Tối 1/3, đại diện Bộ Tài chính thông tin về việc thực hiện Nghị định số 51 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Theo đó, kể từ ngày 1/3/2025 đến hết ngày 28/2/2027 mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện sẽ bằng 0%.

Nghị định trên đã sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Bộ Tài chính đề nghị Cục Thuế, các Chi cục Thuế khu vực triển khai Nghị định 51 để kịp thời áp dụng mức thu lệ phí như trên. Chính sách giảm 100% lệ phí trước bạ với xe điện gia hạn tới 2027 được nhiều người kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng, việc kéo dài mức thu 0% đối với lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin sẽ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin, từ đó thay đổi định hướng tiêu dùng và góp phần chuyển đổi các phương tiện giao thông theo hướng xanh hơn. “Chính sách này cũng thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô điện đầu tư mở rộng thị trường, gia tăng quy mô sản xuất", đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu.

Trước đó lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10 năm 2022 về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến ngày 28/2/2027. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc miễn lệ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện có thể làm ngân sách giảm thu khoảng 4.800 tỷ đồng mỗi năm.

Trong 3 năm qua, số giảm thu ngân sách khi miễn phí trước bạ cho ô tô điện là gần 8.420 tỷ đồng. Bởi, số lượng xe điện chạy pin tăng nhanh, từ mỗi tháng bình quân trên 400 xe đăng ký lệ phí trước bạ năm 2022 lên hơn 6.600 xe vào 2024.

Trên thế giới, một số nước đã ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển xe điện và mang lại những kết quả nổi bật. Ví dụ, Trung Quốc có nhiều chính sách giảm, miễn thuế mua xe điện; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 5 - 8 năm cho các dự án đầu tư sản xuất xe thuần điện; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ 8% xuống 2%...

“Việc phát triển xe điện đóng góp đáng kể vào giảm phát thải khí nhà kính, xe điện ở Việt Nam đóng góp 0,5 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm. Mức giảm phát thải này có thể tăng thời gian tới khi ô tô điện được dự báo tăng trưởng 25 - 30% mỗi năm”, đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Bên cạnh đó, ô tô điện chạy pin vận hành êm, hầu như không tạo ra tiếng ồn, trong khi xe động cơ đốt trong thường có tiếng động cơ lớn, gây ảnh hưởng môi trường sống. Việc tiếp tục thu phí trước bạ 0% với xe điện chạy pin sẽ giúp phát triển thị trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mặc dù, việc giảm lệ phí trước bạ đối với xe điện sẽ giảm thu NSNN nhưng nhìn dưới góc độ những tác động tích cực, lâu dài của việc sử dụng xe điện mang lại cho nền kinh tế - xã hội lại là rất lớn. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường gây tác động rất lớn đến sức khỏe của người dân, tạo gánh nặng y tế của xã hội.

Trong Báo cáo nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ô nhiễm không khí ở Việt Nam không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân mà còn gây tổn thất kinh tế lên tới hàng chục tỷ USD, tương đương khoảng 5% GDP cả nước. Việc thúc đẩy sử dụng xe ô tô điện sẽ góp phần giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, từ đó sẽ giảm gánh nặng y tế cho xã hội.

Thời tiết ngày 2/3: Bắc Bộ sương mù và mưa phùn, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/3, Bắc Bộ sáng sớm và đêm có sương mù và mưa phùn. Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng; đêm có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C . Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hé lộ sự thật về các đường dây lừa đảo xuyên biên giới ở Đông Nam Á

Những ngày qua, dư luận châu Á rúng động trước thông tin Thái Lan phát hiện sự thật kinh hoàng về các ổ lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Myanmar. Đây không chỉ là những vụ lừa đảo đơn lẻ mà là cả một mạng lưới tội phạm tinh vi.

Các tổ chức tội phạm ở biên giới Myanmar - Thái Lan thường dụ dỗ các nạn nhân bằng lời hứa “việc nhẹ, lương cao” để rồi ép họ tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Một số nạn nhân kể rằng họ bị ép làm việc gần 20 giờ mỗi ngày để lừa đảo những người đàn ông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp.

Faysal, 21 tuổi, từ Bangladesh, cho biết những người bị ép buộc phải sử dụng các chiêu trò tâm lý để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ sẽ bị đánh đập dã man.

“Chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo. Chúng tôi là nạn nhân. Họ lợi dụng chúng tôi. Và nếu ai đó không muốn làm việc với họ, họ dọa đưa đi bán nội tạng", Faysal chia sẻ.

Tại một trại quân sự ở Thái Lan, Yotor, 19 tuổi, cho biết anh đã bị trừng phạt nhiều lần và phải chịu các cú sốc từ tra tấn bằng điện hàng ngày. “Tôi đã phải chịu rất nhiều hình phạt, kiểu như bị sốc điện, bị điện giật hàng ngày".

Khoảng 7.000 người đã được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo ở Myanmar và đang được chuyển đến Thái Lan. Chính quyền Thái Lan đã phát động một đợt trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến sau vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh hồi đầu năm nay và tiếp tục chiến dịch rộng hơn khi phối hợp với một số nước trong khu vực.

Các mạng lưới lừa đảo qua tổng đài ở các nước Đông Nam Á là loại hình tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nhiều nước.

Hướng nghiệp sớm giúp học sinh lựa chọn ngành học đúng với năng lực và mong muốn

Chú thích ảnh
Nhiều học sinh đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai qua hoạt động hướng nghiệp.

Nhằm giúp học sinh lựa chọn và xác định được nghề nghiệp mong muốn trong tương lai, nhiều trường trung học phổ thông của Hà Nội đã tổ chức Ngày hội hướng nghiệp - tư vấn tuyển sinh.

Thông qua việc được cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm, nhu cầu thị trường, mức lương, môi trường, cơ hội phát triển của các ngành nghề, các bạn học sinh sẽ có cơ sở nghiên cứu lựa chọn ngành học phù hợp, đảm bảo việc làm sau khi ra trường, hạn chế tình trạng thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành nghề đã học. Việc này cũng giúp học sinh lựa chọn được ngành học đúng với năng lực và mong muốn của bản thân.

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) được tổ chức vào ngày 2/3, nhiều học sinh cho rằng đây là hoạt động cần thiết, là cơ sở thực tiễn giúp học sinh vận dụng kiến thức sau khi học Hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với thực tế phát triển của xã hội về nghề nghiệp. Nhiều em đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

Theo nhà giáo Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, hướng nghiệp từ sớm sẽ có ý nghĩa không chỉ với bản thân học sinh, mà còn với gia đình và xã hội. Các em sẽ hiểu rõ phẩm chất, năng lực, sở thích bản thân, điều kiện hiện tại, nắm bắt nhu cầu xã hội về các ngành nghề để từ đó có những lựa chọn ngành nghề phù hợp. Bên cạnh đó, hoạt động hướng nghiệp còn tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu về một số nhóm ngành nghề cơ bản, làm cơ sở để định hướng, chọn lựa nghề nghiệp.

“Chúng tôi tổ chức hướng nghiệp cho cả học sinh lớp 11 thay vì chỉ học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các học sinh được cung cấp thông tin về những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025. Với hơn 20 trường Đại học, Cao đẳng uy tín đăng ký tham gia ngày hội, các học sinh đã được tư vấn trực tiếp; lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia về xu hướng ngành nghề trong tương lai; tìm hiểu về cơ hội học tập, việc làm và phát triển bản thân sau khi tốt nghiệp...”, nhà giáo Lê Trung Kiên chia sẻ.

Em Lại Phương Linh, lớp 12D5 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều cho biết, em tham dự ngày hội để tìm hiểu thông tin về ngành Ngôn ngữ Trung cũng như một số ngành học khác phù hợp với khả năng của bản thân.

“Ngoài những trường đã có ý định từ đầu, em rất muốn thêm cơ hội vào những trường khác, ngành khác. Hơn nữa, khi nghe chuyên gia và đại diện các trường đại học tư vấn, em hiểu hơn về nhu cầu nghề nghiệp của xã hội. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ để lựa chọn ngành nghề của mình sau này”, em Phương Linh bày tỏ.

Mong muốn con đỗ Đại học Bách Khoa trong năm học tới, anh Phạm Huy Khoa, phụ huynh có con học lớp 11A3 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều cho rằng, nhà trường hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 là việc cần thiết bởi gia đình cũng rất cần có thông tin để định hướng cho con, nhất là những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được áp dụng từ năm 2025.

Cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và các học sinh lớp 12, Ngày hội hướng nghiệp của Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã cung cấp nhiều thông tin để gia đình học sinh và học sinh định hướng rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai.

“Chúng em được các chuyên gia phân tích, giúp nhìn nhận bản thân, nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để từ đó lựa chọn chính xác nghề nghiệp mà mình có khả năng. Đặc biệt là sự tư vấn từ các trường đại học đã giúp chúng em hiểu hơn về cơ hội xét tuyển, điều kiện hiện tại của bản thân và cơ hội việc làm trong tương lai”, em Trần Nguyễn Thái An, học sinh lớp 12D3, Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy chia sẻ.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh càng sớm càng tốt cũng là quan điểm của nhà giáo Bùi Thùy Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội). Do đó, trong Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp của nhà trường được tổ chức vào ngày 10/3 tới, Nhà trường sẽ tổ chức thông tin tới toàn thể học sinh trong trường, đặc biệt là các học sinh lớp 12.

“Việc định hướng nghề nghiệp từ sớm sẽ giúp học sinh nhận ra đam mê, sở thích và năng lực của bản thân có phù hợp với công việc hay không, từ đó quyết định về ngành nghề một cách chính xác, giảm tình trạng làm trái ngành hay chán nản, bỏ ngang khi theo đuổi các ngành học không phù hợp. Các học sinh sẽ dễ dàng phát triển, thành công hơn trong công việc vì công việc đó phù hợp với sở trường và năng lực của các em khi đã có sự tìm hiểu kỹ càng”, nhà giáo Bùi Thùy Linh chia sẻ.

Việc chọn ngành, chọn trường không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mỗi học sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế và xu hướng nghề nghiệp, không ít học sinh vẫn còn băn khoăn, lo lắng trong việc định hướng tương lai. Chính vì thế, hoạt động hướng nghiệp đang được các nhà trường tổ chức sẽ giúp các em tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, được giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia, từ đó có quyết định sáng suốt và phù hợp nhất với bản thân.

Tàu đổ bộ tư nhân Blue Ghost hạ cánh xuống Mặt Trăng

Chú thích ảnh
Những bức ảnh đầu tiên về tàu đổ bộ mặt trăng Blue Ghost. Ảnh: Công ty Hàng không vũ trụ Firefly.

Ngày 2/3, tàu đổ bộ Blue Ghost của công ty tư nhân Firefly Aerospace (Mỹ) đã đáp xuống bề mặt Mặt Trăng. Đây là tàu đổ bộ tư nhân thứ hai ghi dấu thành tựu quan trọng này.

Theo hình ảnh được truyền trực tiếp từ Trung tâm kiểm soát nhiệm vụ của Firefly Aerospace tại bang Texas, tàu Blue Ghost đã đáp xuống bề mặt của Mặt Trăng vào lúc 3h34 sáng 2/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (15h34 chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam). Con tàu đã hạ cánh gần Mons Latreille, một cấu trúc núi lửa cổ nằm trong một lưu vực có tên là Mare Crisium trên Mặt Trăng.

Trung tâm xác nhận: “(Thiết bị của) chúng tôi đã ở trên Mặt Trăng", đồng thời cho biết tàu đổ bộ đang ở trạng thái "ổn định". Từ trung tâm này, Will Coogan - kỹ sư trưởng của sứ mệnh Blue Ghost tại Firefly Aerospace, cũng tuyên bố: "Chúng tôi đã ở trên bề mặt Mặt Trăng”.

Được đặt theo tên của một loài đom đóm hiếm gặp ở Mỹ, Blue Ghost có kích thước tương đương một chiếc ô tô nhỏ gọn, có chiều cao 2 mét và chiều rộng khoảng 3,5 mét và được thiết kế có 4 chân giúp tăng độ ổn định khi hạ cánh.

Các thiết bị trên tàu bao gồm một máy khoan có khả năng đo nhiệt độ ở độ sâu 3 mét dưới bề mặt, một máy hút bụi để thu thập mẫu bụi của Mặt Trăng phục vụ công tác phân tích cùng một thiết bị loại bỏ bụi mài mòn - yếu tố từng gây trở ngại cho các phi hành gia trong sứ mệnh Apollo trước đây.

Xuất phát từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Canaveral, bang Florida, hôm 15/1 vừa qua, tàu Blue Ghost mang theo 10 cuộc thí nghiệm khoa học lên Mặt Trăng cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). NASA đã chi 101 triệu USD cho dịch vụ vận chuyển này, cùng 44 triệu USD để phát triển các nghiên cứu khoa học và công nghệ trên tàu.

Đây là nhiệm vụ thứ ba theo sáng kiến Dịch vụ vận tải thương mại trên Mặt Trăng (CLPS) của NASA, nhằm thúc đẩy nền kinh tế vũ trụ với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tư nhân, đồng thời thu thập dữ liệu phục vụ cho các sứ mệnh đưa phi hành gia lên Mặt Trăng dự kiến diễn ra vào cuối thập kỷ này.

Trong hành trình tiếp cận Mặt Trăng, Blue Ghost đã gửi về những hình ảnh chi tiết về Trái Đất và bề mặt Mặt Trăng. Đặc biệt, tàu còn thử nghiệm hệ thống thu tín hiệu từ các hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ và của châu Âu (Galileo), giúp cải thiện khả năng định vị cho các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Dự kiến, trong thời gian tới, hai tàu đổ bộ tư nhân khác cũng sẽ gia nhập cuộc đua chinh phục Mặt Trăng. Tàu đổ bộ cao 4 mét của công ty tư nhân Intuitive Machines (Mỹ) dự kiến hạ cánh vào ngày 6/3, hướng tới khu vực gần cực Nam của Mặt Trăng.

Trong khi đó, tàu đổ bộ của công ty vũ trụ khởi nghiệp ispace Inc. (Nhật Bản), được phóng cùng với Blue Ghost bằng tên lửa SpaceX hôm 15/1, đang trên hành trình dài hơn và dự kiến sẽ đáp xuống bề mặt Mặt Trăng sau khoảng 3 tháng.

Firefly Aerospace trở thành công ty tư nhân thứ hai thực hiện thành công cú hạ cánh an toàn và nhẹ nhàng trên bề mặt Mặt Trăng. Hồi năm ngoái, tàu đổ bộ Odysseus của công ty Intuitive Machines (Mỹ) cũng đã hạ cánh an toàn nhưng ở tư thế nghiêng.

Trung Quốc phát hiện nguồn năng lượng “vô hạn”, có thể dùng trong 60.000 năm

Chú thích ảnh
Nhà máy quang điện ở Dalad Banner, Ordos của Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: globaltimes.cn

Các nhà địa chất Trung Quốc mới đây tuyên bố họ phát hiện một nguồn năng lượng “vô tận” có thể cung cấp đủ nhiên liệu cho nước này trong khoảng 60.000 năm.

Theo một cuộc khảo sát, khu phức hợp khai thác Bayan Obo ở Nội Mông có thể chứa lượng thorium đủ lớn để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho quốc gia này trong thời gian “gần như vô hạn”. Nguyên tố phóng xạ nhẹ này có thể được sử dụng để phát triển lò phản ứng muối nóng chảy, một công nghệ hạt nhân mới, có khả năng tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ.

Các nhà khoa học ước tính khu khai thác Bayan Obo có thể sản xuất tới 1 triệu tấn thorium nếu khai thác hết công suất. Họ cũng cho biết tài nguyên thorium có thể được khai thác từ chất thải quặng và nếu được tận dụng đúng cách, nó có thể giúp giảm phụ thuộc toàn cầu vào nhiên liệu hóa thạch.

Các nhà nghiên cứu còn khẳng định rằng thực tế, chất thải từ một địa điểm khai thác quặng sắt ở Nội Mông trong 5 năm qua đã chứa đủ thorium để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Mỹ trong hơn 1.000 năm. Đây là một phần của cuộc đua toàn cầu, khi Trung Quốc, Nga và Mỹ đang phát triển công nghệ hạt nhân để biến năng lượng hạt nhân trở thành nguồn cung cấp chính trong tương lai.

Nghiên cứu cho thấy Trung Quốc có ít nhất 233 khu vực giàu thorium trên toàn quốc, với trữ lượng thorium cao gấp 500 lần so với uranium-232, nguyên tố thường dùng trong các lò phản ứng hạt nhân hiện nay. Thorium, dù không tự phân hạch, có thể trở thành nguồn nhiên liệu vô tận khi chuyển hóa thành uranium-233 trong lò phản ứng muối nóng chảy. Điều này giúp giảm thiểu chất thải hạt nhân và nguy cơ tai nạn hạt nhân.

Trong lò phản ứng muối nóng chảy, thorium được trộn với lithium fluoride và đun nóng tới nhiệt độ cao, sau đó được bắn phá bằng neutron, giúp thorium chuyển thành uranium-233, tạo ra năng lượng. Quá trình này không chỉ tiết kiệm nguyên liệu mà còn giảm thiểu lượng chất thải hạt nhân và nguy cơ tan chảy hạt nhân.

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân muối nóng chảy thorium đầu tiên trên thế giới tại Sa mạc Gobi, với mục tiêu sản xuất 10 megawatt điện vào năm 2029. Lò phản ứng này sẽ giúp Trung Quốc tiến gần hơn đến mục tiêu độc lập năng lượng, đồng thời mở ra triển vọng cho nguồn năng lượng sạch, ổn định và bền vững trong tương lai.

Thorium, vốn dễ tìm thấy hơn uranium và có khả năng tạo ra năng lượng gấp 200 lần so với uranium, được cho là một giải pháp tiềm năng cho nhu cầu năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, việc chiết xuất thorium với chi phí thấp vẫn là một thách thức lớn. Mặc dù vậy, các nghiên cứu về thorium đang chủ yếu được Trung Quốc dẫn đầu, trong khi Mỹ cũng đang tiến hành nghiên cứu các chu trình nhiên liệu dựa trên nguyên tố này.

Với khả năng tạo ra ít chất thải hạt nhân và có thể tái chế dễ dàng hơn, thorium được xem là một tương lai đầy hứa hẹn cho ngành năng lượng toàn cầu, mở ra cơ hội cho một nguồn năng lượng bền vững, ít gây hại cho môi trường.

Thorium có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các con tàu chở hàng, với các lò phản ứng nhỏ gọn có thể hoạt động liên tục nhiều năm mà không cần tiếp nhiên liệu, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động môi trường. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt năng lượng, mà còn có thể thay đổi cách thức vận hành của ngành vận tải toàn cầu./.

Thainguyentv.vn
Ý kiến bạn đọc

* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 7/4/2025

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhân dân dâng hương các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, sau đó đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".

Tin 24h ngày 06/4/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (6-7/4)

Tin 24h ngày 5/4/2025

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ về "cuộc điện đàm rất hiệu quả" với Tổng Bí thư Tô Lâm

Tin 24h ngày 4/4/2025

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang từ 4-5/4/2025.

Tin 24h ngày 3/4/2025

* Dự kiến ngày 1/7, chính quyền địa phương chuyển sang mô hình 2 cấp

Tin bài khác

Tin 24h ngày 02/4/2025

Tin 24h ngày 02/4/2025

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh
Tin 24h ngày 1/4/2025

Tin 24h ngày 1/4/2025

Trung ương xem xét đề án sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện trong tháng 4/2025
Tin 24h ngày 31/3/2025

Tin 24h ngày 31/3/2025

Đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam bắt đầu tìm kiếm nạn nhân tại Myanmar.
Điểm sự kiện từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025

Điểm sự kiện từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025

Từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2025, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 30/3/2025

Tin 24h ngày 30/3/2025

* Quân đội Việt Nam cử lực lượng cứu trợ động đất đến Myanmar, dự kiến xuất phát chiều 30/3
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...