Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 06/3/2025

Việt Nam
Giá vàng miếng, vàng nhẫn lại vượt 93 triệu đồng/lượng trong sáng 6-3
aa
Tin 24h ngày 06/3/2025
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục biến động mạnh theo thế giới.

Sáng 6-3, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI tiếp tục duy trì ở mức 90,7 triệu đồng/lượng mua vào, 92,7 triệu đồng/lượng bán ra, mốc cao nhất trong hơn 3 tuần qua.

Một số đơn vị như Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức thấp hơn, quanh 91 triệu đồng/lượng mua vào, 92,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ngày hôm qua.

Do giá vàng biến động mạnh nên có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long của thương hiệu này tới 93,2 triệu đồng/lượng bán ra, chiều mua vào lên tới 92 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 cũng được Bảo Tín Minh Châu ngang bằng với giá vàng miếng SJC.

Trong khi các đơn vị niêm yết giá bán nhận trơn rất cao, như Công ty SJC bán lên tới 92,6 triệu đồng; Công ty PNJ 92,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao trong bối cảnh giá thế giới vẫn liên tục đi lên, bỏ xa mốc 2.900 USD/ounce. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 2.926 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước.

Nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua là những yếu tố cơ bản tăng giá đối với vàng. Hiện chỉ số USD được giai dịch ở mức 104,1 điểm, mất tới 3% chỉ tính từ đầu tháng 3 tới nay.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 90,4 triệu đồng/lượng.

Gió mùa Đông Bắc, Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại

Tin 24h ngày 06/3/2025
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên đất liền: Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, riêng vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ đêm 6/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ; Quảng Bình đến Huế phổ biến 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m. Từ đêm 06/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 6/3, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/3.

Trời rét, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người cầm đầu vụ "thổi giá" đất tới 30 tỉ đồng/m2 lĩnh án 3 năm tù

Tin 24h ngày 06/3/2025
Toà đã tuyên bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (34 tuổi) 3 năm tù

Theo bản án, các bị cáo trong vụ "thổi giá" đất tới 30 tỉ đồng/m2, gây rối loạn thị trường bất động sản, gây bức xúc, bất bình trong xã hội

Trưa 6-3, TAND TP Hà Nội tuyên án 6 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Theo đó, Toà đã tuyên bị cáo Nguyễn Đức Thành (33 tuổi, trú tại Bắc Ninh) 2 năm tù, Phạm Ngọc Tuấn (34 tuổi) 3 năm tù, Ngô Văn Dương (31 tuổi) 30 tháng tù, Nguyễn Thị Quỳnh Liên (44 tuổi) 12 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Thế Trung (31 tuổi) 18 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Thế Quân (31 tuổi, cùng trú tại Đông Anh, Hà Nội) 15 tháng tù cho hưởng án treo cùng tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về sai phạm của bản thân và xin Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm làm lại cuộc đời.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho Công ty đấu giá Thanh Xuân hơn 250 triệu đồng; bồi thường cho khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá hơn 165 triệu đồng. Đối với khoản đặt cọc hơn 3,6 tỉ đồng và các vật chứng là điện thoại, máy tính, Hội đồng xét xử xét thấy đây là các phương tiện, tang vật nhóm bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội nên tuyên tịch thu, sung công quỹ.

Bản án sơ thẩm đánh giá các bị cáo đều là người hiểu biết nhưng vì vụ lợi đã phạm tội, gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan; gây rối loạn thị trường bất động sản, gây bức xúc, bất bình trong xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh. Vụ án mang tính đồng phạm giản đơn, người chịu vai trò chính là Phạm Ngọc Tuấn.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về sai phạm của bản thân và xin Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm làm lại cuộc đời.

Theo cáo buộc, tháng 11-2024, khi biết Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), nhóm của Phạm Ngọc Tuấn, Ngô Văn Dương và 4 bị cáo khác đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá đất.

Theo đó, cả nhóm thống nhất từ vòng thứ nhất đến vòng thứ 4 sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Các bị cáo cũng lên "kịch bản" nếu kết quả đấu giá ở vòng thứ 4 thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng thứ 5 các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường. Sau đó, tới vòng thứ 6, các bị cáo sẽ không trả giá nhằm mục đích để phiên đấu giá không thành công buộc phải tổ chức đấu giá lại.

Cơ quan tố tụng xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá cao bất thường từ 59 triệu - 30 tỉ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm). Đến vòng thứ 6, tất cả bị cáo trên đều không bỏ giá.

Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng to tiếng, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá. Do vậy, việc đấu giá sẽ buộc phải dừng để tổ chức đấu giá lại vào lần sau, do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế. Khi đó, các bị cáo sẽ không mất tiền đặt cọc và sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia đấu giá để mua được lô đất như mong muốn.

Cáo trạng xác định hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Luật Đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại gần 420 triệu đồng. Trong đó gây thiệt hại cho Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân hơn 252 triệu đồng, gây thiệt hại cho 230 người mua hồ sơ tham gia đấu giá với số tiền hơn 165 triệu đồng...

Tại phiên toà hôm nay 6-3, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn khai, đầu tháng 11-2024, biết đến thông tin về việc đấu giá đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Thấy khu vực tổ chức đấu giá có vị trí địa lý thuận lợi, gần sân bay Nội Bài, có khả năng sinh lời cao nên Tuấn đã tìm hiểu thông tin, cách thức để có thể trúng đấu giá.

Qua đó, Tuấn đã rủ thêm nhiều người cùng tham gia, đồng thời bàn bạc về giá trị của khu đất cũng như cách thức để tham gia đấu giá và đấu trúng các lô đất mong muốn. Cả nhóm thống nhất từ vòng thứ nhất đến vòng thứ tư sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước.

Kết quả đấu giá ở vòng thứ tư nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng thứ năm, các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường. Sau đó, tới vòng thứ sáu, các đối tượng sẽ không trả giá nhằm mục đích để phiên đấu giá không thành công, buộc phải tổ chức đấu giá lại.

Thông tin về xe ô tô biến dạng trên đường Võ Chí Công

Tin 24h ngày 06/3/2025
Ngày 6-3, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ.

Liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một ô tô Kia bị biến dạng phần đầu đỗ giữa ngã tư Xuân La - Võ Chí Công vào giờ cao điểm sáng 6-3, kèm theo những bình luận thất thiệt.

Cơ quan công an cho biết, đây là vụ tai nạn thông thường, xe Kia đâm vào đuôi xe ô tô Toyota 7 chỗ đi cùng chiều khi xe này dừng đèn đỏ tại khu vực trên.

Vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 4h50 ngày 6-3, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, giữa xe ô tô Kia biển kiểm soát 90A-070.xx do N.Đ.A (sinh năm 1983; ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển với xe ô tô Toyota biển kiểm soát 99-xxx NN-83 do N.M.L (sinh năm 1988; ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Hậu quả không có thương tích về người, 2 xe bị hư hỏng.

Bộ Nội vụ: Tạm dừng giải quyết chế độ cho cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm

Bộ Nội vụ yêu cầu từ ngày 5-3, tạm thời chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 177/2024.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn 079/2025 cho ý kiến về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức không tái cử, tái bổ nhiệm tại đại hội đảng bộ các cấp.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị 35/2024 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 177/2024 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử, không tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Tuy nhiên, ngày 28-2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 127 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, Bộ Chính trị có yêu cầu tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện; sau Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

Trên cơ sở đó, cùng với đề nghị của một số địa phương, Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị tạm thời chưa thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 177 từ ngày 5-3.

Đối với những trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 177 trước ngày 5-3 thì các quyền lợi này vẫn được giữ nguyên.

Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn.

Thủ tướng lập 7 tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại bộ ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 6/3/2025 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cụ thể, thành lập 07 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trường hợp bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước), cụ thể:

Tổ công tác số 1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Nội vụ; Thanh tra Chính phủ; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các địa phương: Huế; Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận.

Tổ công tác số 2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; các địa phương: Hà Nội; Phú Thọ; Bắc Giang; Hòa Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị.

Tổ công tác số 3: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Bình Dương; Bình Phước; Tây Ninh; Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổ công tác số 4: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Kiểm toán Nhà nước; Hội Nông dân Việt Nam; các địa phương: Hà Giang; Tuyên Quang; Cao Bằng; Lạng Sơn; Lào Cai; Yên Bái; Thái Nguyên; Bắc Kạn; Sơn La; Lai Châu; Điện Biên.

Tổ công tác số 5: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Ngoại giao; Bộ Công Thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các địa phương: Long An; Tiền Giang; Bến Tre; Trà Vinh; Vĩnh Long; Cần Thơ; Hậu Giang; Sóc Trăng; An Giang; Đồng Tháp; Kiên Giang; Bạc Liêu; Cà Mau.

Tổ công tác số 6: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các địa phương: Hải Phòng; Quảng Ninh; Hải Dương; Hưng Yên; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Hà Nam; Ninh Bình, Nam Định; Thái Bình.

Tổ công tác số 7: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Tổ trưởng, kiểm tra các Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; các địa phương: Đắk Lắk; Đắk Nông; Gia Lai; Kon Tum; Lâm Đồng.

Quyết định số 523/QĐ-TTg nêu rõ, thành phần tham gia các Tổ công tác của Lãnh đạo Chính phủ gồm Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và một số cơ quan liên quan. Thành phần cụ thể từng Tổ công tác do Tổ trưởng quyết định.

Lãnh đạo Bộ Tài chính là Thường trực các Tổ công tác do Lãnh đạo Chính phủ làm Tổ trưởng, có trách nhiệm giúp Tổ trưởng xây dựng báo cáo chung của Tổ công tác tại buổi kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị của Tổ công tác sau khi Tổ công tác đã thực hiện kiểm tra.

Công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra (có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước)

Bộ Tài chính có trách nhiệm gửi Văn phòng Chính phủ số liệu giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 25 hằng tháng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính trên cơ sở số liệu giải ngân hằng tháng, công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra (có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước) trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo bằng văn bản về tình hình giải ngân cuối mỗi tháng, gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Tổng hợp chung báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phục vụ các Tổ công tác, gửi Lãnh đạo Chính phủ (Tổ trưởng) trước ngày 10 hằng tháng.

Xây dựng đề cương để các Tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc; trên cơ sở đó, tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thuộc đối tượng kiểm tra xây dựng báo cáo tình hình giải ngân đến cuối mỗi tháng, gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng sau (theo mẫu báo cáo do Bộ Tài chính hướng dẫn).

Thời gian kiểm tra, đôn đốc

Quyết định số 523/QĐ-TTg nêu rõ, thời gian kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng.

Tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở

Theo Quyết định số 523/QĐ-TTg, Tổ công tác có nhiệm vụ:

a) Tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

b) Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định có liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công.

c) Đánh giá việc chấp hành quy định về lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

d) Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm.

đ) Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

g) Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của bộ, cơ quan trung ương, địa phương đó.

Thủ tướng lưu ý các đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác lựa chọn trực tiếp kiểm tra tại một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thuộc Tổ công tác và có hình thức kiểm tra phù hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn lại; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, làm việc tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết; trên cơ sở đó trực tiếp chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật; đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Quyết định số 523/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cảnh báo tin nhắn, cuộc gọi giả mạo hoàn trả học phí để chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng chính sách miễn học phí trên cả nước vừa được Bộ GD-ĐT thông báo, nhiều đối tượng xấu đã gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi giả mạo nhà trường hoàn tiền học phí để chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Lợi dụng thông tin về việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông vừa được ban hành, các đối tượng xấu đã sử dụng số điện thoại “rác”, tài khoản mạng xã hội “ảo” để gọi điện, nhắn tin đến phụ huynh học sinh thông báo sẽ hoàn tiền học phí đã đóng trong năm học 2024-2025.

Đối tượng giả mạo giáo viên hoặc nhân viên trường học, liên hệ với phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí. Để nhận lại tiền học phí, đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã ký tự nhận được về tin nhắn điện thoại (mã OTP) hoặc truy cập đường link để hoàn tất thủ tục, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Trước những thủ đoạn tinh vi và ngày càng phức tạp này, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, ngành giáo dục cũng như các nhà trường không thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn tiền học phí. Các thông tin liên quan đến học sinh đều được thông tin qua giáo viên chủ nhiệm hoặc thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành, của trường.

Sở cũng đã khẩn trương rà soát, nắm bắt thông tin từ các nhà trường. Theo đó, các nhà trường được lưu ý tăng cường tuyên truyền, thông tin và khuyến cáo tới phụ huynh học sinh để nâng cao cảnh giác, không thực hiện theo đề nghị của các đối tượng.

Các nhà trường cũng lưu ý phụ huynh học sinh thực hiện các khuyến cáo của Công an thành phố như tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; không quét QR Code hoặc truy cập vào đường link lạ, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc…

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 16/4/2025

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tin 24h ngày 15/4/2025

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin 24h ngày 14/4/2025

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tin 24h ngày 13/4/2025

Sau ba ngày (10 -12/4) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 12/4.

Tin 24h ngày 12/4/2025

Trần Mai Thúy Vy đăng quang quán quân Cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm 2025.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, ngày 10/4 (giờ địa phương) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc tốt đẹp với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.
Tin 24h ngày 10/4/2025

Tin 24h ngày 10/4/2025

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tin 24h ngày 9/4/2025

Tin 24h ngày 9/4/2025

* Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Myanmar, về nước an toàn
Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 8/4/2025

TP Hồ Chí Minh: Diễn tập bắn pháo đại bác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tin 24h ngày 7/4/2025

Tin 24h ngày 7/4/2025

Sáng 7/4, Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhân dân dâng hương các Vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, sau đó đặt vòng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong".
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...
[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn  tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

[Infographic] Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra theo 2 cấp ở trung ương và địa phương

(Theo Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả)
[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

[Infographic] Phát triển chè Thái Nguyên 2025 - 2030: Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu chè

Chè là cây trồng mũi nhọn và cũng là thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên đang có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết chuyên đề của ...
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chỉ thị số 06/CT-UBND thể hiện quyết tâm cao của UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đột phá vào năm 2025. Chỉ thị 06 đưa ra một khung ...
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025

Nhằm đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban ...
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025

Lễ hội Lồng Tồng
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...