Tin 24h ngày 09/3/2025
![]() |
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú |
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định số 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký văn bản thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Theo văn bản, tại phiên họp ngày 20/2, sau khi nghe Đảng uỷ Chính phủ báo cáo về việc điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ý kiến các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận cơ bản đồng ý chủ trương điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định số 178; để xử lý một số bất cập về chính sách, chế độ.
Cụ thể, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh đối với nhóm đối tượng, thứ nhất là: cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp uỷ cùng cấp có thời gian công tác tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội còn từ 30 tháng đến 60 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu;
Cán bộ đang tham gia cấp uỷ ở các đảng bộ phải kết thúc hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, còn từ 60 tháng trở xuống thì đủ tuổi nghỉ hưu, bản thân có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp nhân sự và được cấp có thẩm quyền đồng ý (quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 2, Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ).
Nhóm đối tượng thứ hai, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019 còn đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện và lực lượng vũ trang không chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng phải thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.
Nhóm thứ ba là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương do tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy.
Bộ Chính trị giao Đảng uỷ Chính phủ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát kỹ lưỡng các quy định tại Nghị định để điều chỉnh cho hợp lý nhằm giải quyết triệt để những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và khả thi khi triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện thống nhất chính sách, đúng mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị lưu ý phải giữ lại được người có trình độ, năng lực, có tài năng, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước.
"Căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Chính phủ khần trương chỉ đạo việc thể chế hóa để triển khai thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện", Bộ Chính trị kết luận.
Xử phạt cán bộ Sở Tài chính vì bình luận khiếm nhã về chủ trương sáp nhập tỉnh
![]() |
Tại buổi làm việc với công an, T.D.T thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. |
Dùng tiktok cá nhân bình luận khiếm nhã về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, T.D.T bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương.
Ngày 8/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.D.T (trú Phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) do có bình luận nội dung khiếm nhã, phân biệt địa phương trên mạng xã hội tiktok.
Trước đó, vào ngày 6/3, T.D.T đã dùng tiktok cá nhân bình luận liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (chủ trương sáp nhập một số tỉnh theo Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị - PV). Trong đó, T.D.T đã có những lời bình luận khiếm nhã, so sánh, phân biệt giữa các địa phương khiến dư luận bức xúc.
Tại buổi làm việc với công an, T.D.T thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngoài việc xử phạt 7,5 triệu đồng, chủ tài khoản T.D.T còn cam kết không tái phạm.
Được biết, T.D.T hiện đang công tác tại phòng Thanh tra, Sở Tài chính Hà Tĩnh.
Hà Nội lại gia tăng ô nhiễm không khí
![]() |
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) một số khu vực giao thông chính ở ngưỡng xấu và kém, tác động không tốt đến sức khỏe người dân. |
Sáng 9-3, chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có dấu hiệu gia tăng ô nhiễm. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) một số khu vực giao thông chính ở ngưỡng xấu và kém, tác động không tốt đến sức khỏe người dân.
Cụ thể, kết quả quan trắc lúc 9h30 của cổng thông tin quan trắc môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội (phía đường Giải Phóng), chỉ số AQI đã tăng lên ngưỡng xấu - màu đỏ, tác động không tốt đến sức khỏe người có bệnh lý nền và cả nhóm người dân bình thường.
Còn 2 khu vực khác, là: Công viên Nhân Chính (phía đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) và số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình và tốt, chỉ số AQI ở ngưỡng 96 và 38.
Cùng thời gian trên, số liệu do cổng thông tin quan trắc môi trường của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội công bố cho thấy, có 3 khu vực chất lượng không khí ở ngưỡng kém, là: Thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), chỉ số AQI là 119; xã Vân Hà (huyện Đông Anh) ở ngưỡng 107; Xã An Khánh (huyện Hoài Đức) ở mức 106. Các khu vực khác chất lượng không khí ở mức trung bình nhưng cũng tiệm cận ngưỡng kém, gồm: Phố Lưu Quang Vũ, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) có chỉ số AQI là 95, phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và có chỉ số AQI là 91, thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) là 90…
Nguyên nhân chính khiến gia tăng ô nhiễm không khí là do không khí lạnh suy yếu, sương mù và nồm ẩm xuất hiện trở lại khiến bụi mịn và chất ô nhiễm do hoạt động sản xuất, xây dựng, giao thông không khuếch tán được. Do đó, người dân hạn chế hoạt động ở những khu vực gia tăng ô nhiễm, đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên kiểm tra chất lượng không khí trên trang moitruongthudo.vn và cem.gov.vn để có biện pháp bảo vệ sức khỏe của mình.
Bắt giữ 6 thanh niên chặn đường cưỡng đoạt 60.000 đồng
![]() |
Cơ quan Công an đã bắt giữ 6 nam thanh niên có hành vi chặn đường cưỡng đoạt 60.000 đồng. |
Ngày 9-3, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp với Công an phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa bắt giữ 6 nam thanh niên có hành vi chặn đường cưỡng đoạt tài sản.
Những người bị bắt giữ gồm Nguyễn Nhật Lê Tuấn, Ngô Anh Tú, Nguyễn Văn Tình (cùng 17 tuổi), Nguyễn Minh Khang (18 tuổi, cùng trú tại phường Gia Hội, quận Phú Xuân); Hồ Văn Lâm, Hồ Văn Long (16 tuổi, cùng trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân).
Theo thông tin điều tra xác minh ban đầu, trong khoảng thời gian 21 giờ ngày 7-3, nhóm 6 nam thanh niên trên đã rủ nhau đi trấn lột tài sản của người đi đường.
Khi đến trước số nhà 37 đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Biều, quận Thuận Hóa, nhóm phát hiện em Hoàng Phong (13 tuổi, trú tại phường Thủy Bằng, quận Thuận Hóa) nên chặn lại đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 60.000 đồng. Sau đó, nhóm lấy tiền đi đổ xăng và tiêu xài hết.
Nhận được tin báo của Công an phường Thủy Biều, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nhóm thanh niên trên.
Được biết, nhóm còn gây ra một số vụ cưỡng đoạt tài sản khác trên địa bàn phường Thủy Biều, phường Trường An, quận Thuận Hóa, TP Huế.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự 5 người trong nhóm, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Khởi tố một người bán hàng trực tuyến về hành vi trốn thuế
![]() |
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định một người bán hàng trực tuyến trực tiếp (livestream) trên nền tảng mạng xã hội ở Ninh Thuận trốn thuế hơn 240 triệu đồng. |
Sáng 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này về tội trốn thuế theo khoản 1 Điều 200 Bộ Luật hình sự để điều tra xử lý theo quy định.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện một chủ tài khoản TikTok thường phát trực tiếp (livestream) để bán các sản phẩm may mặc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận xác minh, xác định: Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, chủ tài khoản TikTok này đã bán hàng đạt tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng.
Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng không được người này kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế và đã trốn thuế số tiền hơn 240 triệu đồng.
Xe cứu thương cháy rụi trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương
![]() |
Trưa ngày 9/3, một xe ô tô cứu thương bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương |
Trưa ngày 9/3, một xe ô tô cứu thương bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (đoạn qua địa phận xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày, xe cứu thương mang biển kiểm soát 63B-026.XX do lái xe Nguyễn Ngọc Rung (SN 1977, quê Tiền Giang) điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ Trung Lương đi TP Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy.
Phát hiện cháy, lái xe đã nhanh chóng dừng xe rồi mở cửa thoát ra ngoài. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.
Kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy của lái xe cho thấy không có vi phạm. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Say rượu, khách đi máy bay lao vào tấn công nhân viên an ninh hàng không
![]() |
Trong khi đang trao đổi về hành trình bay, ông L.X.H đã có hành vi tấn công nhân viên an ninh hàng không. |
Tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, khoảng 15h20 ngày 8/3, tại khu vực vực cách ly gần cửa khởi hành số 19, sảnh B, ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, ông L.X.H (sinh năm 1974, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã phản ánh với nhân viên đại diện hãng hàng không về việc không tìm thấy hành lý xách tay.
Được biết, ông H dự kiến bay Thọ Xuân, Thanh Hóa trên chuyến bay khởi hành lúc 15h05 cùng ngày. Quá trình trao đổi, ông H.liên tục có những biểu hiện không làm chủ được hành vi và có dấu hiệu đã sử dụng đồ uống có cồn. Do đó, đại diện hãng hàng không trực tại cửa khởi hành đã đề nghị lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay hỗ trợ và quyết định từ chối vận chuyển để đảm bảo an ninh, an toàn của chuyến bay. Đáng chú ý, trong khi đại diện hãng và nhân viên an ninh hàng không hướng dẫn, giải thích cho hành khách đổi hành trình bay, ông H. đã mất bình tĩnh và có hành vi tấn công, hành hung nhân viên an ninh hàng không Lê Vũ Duy Nam. Ngay lập tức, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không khống chế, ngăn chặn hành vi của hành khách. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để xử lý đúng thẩm quyền theo quy định.
Sau khi làm việc, xác minh hình ảnh camera và các tài liệu liên quan, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã lập Biên bản vi phạm hành chính với ông L.X.H về hành vi “Hành hung nhân viên hàng không, hành khách, người khác tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự” theo quy định tại Nghị định số 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, mức phạt 8,5 triệu đồng.
Tin mới hơn


Tin 24h ngày 12/4/2025

Tin 24h ngày 11/4/2025

Tin 24h ngày 10/4/2025

Tin 24h ngày 9/4/2025
Tin bài khác

Tin 24h ngày 8/4/2025

Tin 24h ngày 7/4/2025

Tin 24h ngày 06/4/2025

Tin 24h ngày 5/4/2025

Tin 24h ngày 4/4/2025
Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục
![[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/phanletung/112021/02/10/medium/2612_d49d1cca37d4ff8aa6c5.jpg?rt=20211102102614?211102104719)
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)
Multimedia
![[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/13/00/croped/medium/133-thuc-day-tang-truong-kinh-te-nam-202520250313000707.webp?rt=202504141151?250313095032)
[Infographic] Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025
![[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/15/22/croped/medium/infor-phat-trien-nang-luc-so-0120250215222055.webp?rt=202504141151?250221082752)
[Infographics] Phát triển năng lực số tỉnh Thái Nguyên năm 2025
![[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/16/croped/medium/dsc0036820250207165212.webp?rt=202504141151?250207062727)
[Photo] Khai mạc Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa năm 2025
![[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới](https://thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/30/09/croped/medium/nghi-quyet-1820241230091637.webp?rt=202504141151?250221082907)