Supachai Jaided vốn đã nổi lên từ AFF Cup 2018, ghi một số bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Thái Lan. Đến Asian Cup 2019, Supachai Jaided tiếp tục tạo dấu ấn, khi thi đấu bên cạnh các đàn anh nổi tiếng như Teerasil Dangda, hay Chanathip Songkrasin.

Có thể Supachai Jaided sẽ không tham dự vòng loại U23 châu Á, vì đằng nào Thái Lan cũng đã chắc suất tham dự VCK giải U23 châu Á năm 2020, với tư cách chủ nhà của VCK.

Tuy vậy, những ấn tượng đậm nét của bóng đá Việt Nam trong năm qua khiến cho bóng đá Thái Lan quyết định đưa thêm cầu thủ đang đá chuyên nghiệp đến Hà Nội khoác áo đội U23 đất Chùa Vàng, cho dù các cầu thủ này vẫn vướng lịch thi đấu của Thai-League, nhằm tránh để U23 Việt Nam vượt lên quá xa.

supachai jaided mui nhon dang gom cua u23 thai lan
Supachai Jaided (9) - chân sút nguy hiểm nhất bên phía U23 Thái Lan

Supachai Jaided là một trong những gương mặt như thế. Thai-League không hề tạm ngưng trong thời gian vòng loại giải U23 châu Á diễn ra, và Supachai Jaided phải tạm thời rời CLB Buriram United để khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan, tại vòng loại U23 châu Á, hòng gia tăng sức mạnh cho đội U23 đất Chùa Vàng.

Supachai Jaided cũng là tuyển thủ quốc gia hiếm hoi đang khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan có mặt tại Hà Nội. Mới 21 tuổi, tiền đạo của CLB Buriram United đã rất giàu kinh nghiệm (tính ở cấp độ các đội trẻ), nhờ trải qua nhiều giải quốc tế khác nhau.

Thể hình của Supachai Jaided cũng thuộc vào loại tốt đối với một trung phong tại Đông Nam Á (cao 1m82). Thành ra, Supachai Jaided vừa thiện chiến trong các pha không chiến, vừa nguy hiểm ở các tình huống xử lý kỹ thuật trên mặt sân. Đặc biệt, Supachai Jaided khá nhạy bén ở các pha áp sát khung thành đối phương.

Sự nhạy bén này giúp cho tiền đạo chủ lực của đội tuyển U23 Thái Lan đã ghi đến 5 bàn thắng, sau chỉ 2 trận đấu đã qua của đội bóng đất Chùa Vàng, tại vòng loại U23 châu Á.

Những pha ghi bàn của Supachai Jaided thoạt nhìn khá dễ dàng, nhưng điều quan trọng là cầu thủ này biết cách chọn đúng vị trí và thực hiện động tác dứt điểm chuẩn xác, để khiến các bàn thắng đến với mình theo cách đơn giản nhất.

Không ngoa khi cho rằng chính Supachai Jaided là gần một nửa sức mạnh trên hàng tấn công của U23 Thái Lan, do anh vừa biết săn cơ hội, vừa có thể tự mình ghi bàn, hoặc đơn giản là thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội dâng lên ghi bàn.

Các hậu vệ của U23 Việt Nam như Đình Trọng, Tấn Sinh, Thành Chung, Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ phải rất dè chừng Supachai Jaided, tiền đạo mà các hậu vệ của chúng ta chưa hề có dịp chạm trán hơn 1 năm qua.