[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Khai trương du lịch trải nghiệm về nguồn - ATK thủ đô gió ngàn
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị du lịch lữ hành đi thăm khu trải nghiệm về nguồn tại sân lễ hội ATK Định Hóa
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên tặng trà cho đoàn khách đầu tiên (Đoàn khách Bắc Giang) đến Thái Nguyên trong ngày mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Khách tham quan tìm hiểu các tua tuyến du lịch tỉnh Thái Nguyên xây dựng cho năm 2022 và xem các sản phẩm OCOP được trưng bày tại ATK Định Hóa
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Những khách trải nghiệm nhí đến từ Trường tiểu học Điềm Mặc, huyện Định Hóa tham gia nhiều trò chơi tại khu trải nghiệm về nguồn
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Các thiếu nữ dân tộc (Tày, Dao) huyện Định Hóa chụp ảnh và quay video quảng bá du lịch về nguồn năm 2022
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Nghệ nhân Ma Thị Phú, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trình diễn đan nón Tày tại chương trình khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
[Photo] Khởi động du lịch Thái Nguyên 2022
Vẻ đẹp của thiếu nữ Dao đỏ bên búp chè Thái Nguyên tại ATK Định Hóa

Khởi động lại hoạt động Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra tại ATK Định Hóa vào những ngày đầu tháng 4, đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2022) và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Đây chính là dịp để Thái Nguyên đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh, khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của tỉnh, đặc biệt là hành trình về với ATK thủ đô kháng chiến tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.