Cụ thể, năm 2016 các cấp Hội NCT toàn tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Ban đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên được kiện toàn đảm bảo đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 180 cơ sở Hội có 2.932 chi hội và 2.996 tổ hội. 9/9 Ban đại diện Hội NCT cấp huyện và Ban đại diện Hội NCT cấp tỉnh đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016, kiện toàn Ban đại diện nhiệm kỳ mới 2016 - 2021. Cũng trong năm 2016 Hội đã kết nạp được trên 6.700 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên trên 136.000 hội viên (trong đó có gần 17.900 hội viên dưới 60 tuổi).

Bên cạnh đó, các cấp Hội NCT đã phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, lập danh sách cho gần 14.000 NCT đề nghị các cấp chính quyền năm 2017 chúc thọ, mừng thọ theo Luật NCT. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 22.800 NCT, trị giá tiền trên 2 tỷ đồng; xóa 102 nhà tạm cho NCT với tổng số tiền trợ giúp là trên 2,4 tỷ đồng. Trên 35.600 NCT được khám sức khỏe định kỳ và cấp thuốc miễn phí, có trên 55.500 NCT được cấp thẻ BHYT.

nam 2016 hoi nguoi cao tuoi ket nap tren 6700 hoi vien moi

Toàn tỉnh hiện có trên 1.900 hội viên NCT làm kinh tế giỏi (Ảnh: Minh Thúy)

Về công tác phát huy vai trò NCT, trong năm 2016, có 28.087 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội đạt hiệu quả cao. Có 476 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp; trên 1.900 hội viên NCT làm kinh tế giỏi. Trong Chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới" có hàng nghìn NCT và gia đình có NCT đã tự nguyện hiến trên 800.000 m2 đất, đóng góp trên 66.700 ngày công lao động, ủng hộ trên 3,5 tỷ đồng;…

Năm 2017, Hội NCT tỉnh tiếp tục tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT và phát huy vai trò NCT. Đồng thời thực hiện 2 chương trình công tác lớn: “Tham gia xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở”; “NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về NCT và tổ chức Hội NCT, từ đó thực hiện Luật người cao tuổi và các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCT kịp thời,đầy đủ hơn./.