Cụ thể căn cứ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiếu theo định mức tối đa, thì hiện ngành giáo dục đào tạo tỉnh Kon Tum đang thiếu 505 giáo viên mầm non, 513 giáo viên tiểu học và khoảng 800 định biên làm các việc như: Thư viện, y tế, nấu ăn trong trường học.

kon tum thieu 1800 giao vien va nguoi lao dong
Thầy và trò ở một lớp học vùng sâu huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Các địa phương của tỉnh Kon Tum thiếu nhiều giáo viên nhất là thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà và huyện Đăk Glei.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nhiều giáo viên, ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết: “Từ năm 2012 đến nay, dân số tăng bình quân mỗi năm khoảng 2%, dẫn tới học sinh các cấp học cũng đã tăng theo. Nhưng biên chế sự nghiệp trong 6 năm qua không tăng một biên chế nào. Đây là việc hết sức khó khăn đối với ngành giáo dục đào tạo, nhất là trường ở cấp tiểu học và cấp mầm non. Một cô giáo không thể dạy một lớp bán trú cho mẫu giáo cũng như một lớp hai buổi ngày cho học sinh tiểu học từ sáng đến chiều”./.