hoi nguoi cao tuoi tinh thai nguyen ket nap moi tren 4100 hoi vien
Các Câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ của NCT được duy trì luyện tập thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe cho NCT

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với đoàn thể các cấp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 16.000 NCT; thăm hỏi, tặng quà hơn 7.800 NCT trị giá gần 500 triệu đồng; khám sức khỏe định kỳ cho 24.600 NCT. Tính đến nay, 100% Hội NCT cơ sở có Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng;…Các phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”...được NCT tích cực tham gia. Theo đó, NCT và gia đình có NCT trên địa bàn toàn tỉnh đã hiến trên 465.000m2 đất, đóng góp hơn 34.000 ngày công lao động và ủng hộ hơn 490 triệu đồng…để làm đường giao thông và xây dựng cơ sở văn hóa.

Từ nay đến hết năm 2017, Hội NCT tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể của từng cấp Hội và hội viên; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Cờ tướng tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn tỉnh và tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh Thái Nguyên năm 2017 thành công./.