Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã được thông tin về tổng quan tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2016, những thách thức và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017; đồng thời cung cấp những thông tin cơ bản về cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo đó trong năm 2016, tăng trưởng GDP của cả nước sẽ đạt khoảng 6,3 - 6,5% thấp hơn kế hoạch, tuy nhiên tăng gấp đôi mức trung bình thế giới, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất hàng đầu khu vực và thế giới. Năm 2016, dự trữ ngoại tệ của cả nước cao nhất và xuất siêu trở lại, trong đó nông nghiệp thuộc nhóm xuất siêu với gần 7 tỷ USD…Một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 cả nước sẽ tập trung thực hiện đó là: thắt chặt chi tiêu ngân sách, duy trì giảm nợ công; tăng cường chống suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; kiên quyết xử lý và có những biện pháp cụ thể để khắc phục những sự cố về môi trường…

hoi nghi truc tuyen bao cao vien trung uong
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Nguyên (Ảnh: Trịnh Sơn)

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, và những nội dung quan trọng trong các kỳ họp của Chính phủ tháng 11; tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2016; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu định hướng tuyên truyền tại điểm cầu Thái Nguyên, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần bám sát các nội dung của Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIII để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân; tuyên truyền đậm nét những kết quả về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2016; triển khai nhiệm vụ trong năm 2017 và tập trung tham mưu thực hiện cải cách hành chính./.