Có khoảng gần 1 vạn CĐV Hải Phòng theo chân đội nhà tới làm khách trên sân Hàng Đẫy tối qua. Trước trận đấu, hàng chục quả pháo sáng đã được đốt lên trên khán đài B khiến lực lượng an ninh, phòng cháy chữa cháy phải làm việc rất vất vả.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của trận đấu là ở những phút cuối hiệp 1, khi cầu thủ Hà Nội thực hiện không thành công quả 11m. cũng là lúc hàng trăm quả pháo sáng được đốt lên, ném xuống sân.

hlv ha noi fc phan ung voi man dot phao sang cua cdv hai phong
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 21/4 - Ảnh: Gia Hưng

Một màn khói dày đặc bao phủ sân Hàng Đẫy buộc trọng tài phải thồi còi tạm dừng trận đấu trong ít phút, trong khi đó lực lượng cứu hoả tỏ ra bất lực khi hàng chục chiếc pháo sáng vẫn tiếp tục được ném khắp nơi trên sân.

Sang hiệp 2, và cả khi trận đấu kết thúc, các CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng, thậm chí là chửi cả trọng tài, tạo nên bầu không khí rất nóng trên khán đài.

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng đã lảng tránh nói về CĐV Hải Phòng, mà chỉ nhận xét về trận thua trước Hà Nội: “Chúng tôi đã không giữ được lợi thế khi Hải Phòng thường thua nhiều ở tình huống không tập trung.

Bên cạnh đó, CLB Hà Nội cũng là đội bóng chuyên môn tốt với sự có mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia và cả ngoại binh chất lượng. Họ có 3 tuyển thủ quốc gia thi đấu với nhau rất nhiều, phối hợp ăn ý có kinh nghiệm, không chỉ ở tuyển quốc gia mà còn từ lứa U23”.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội tỏ ra không hài lòng về sự cuồng nhiệt thái quá của CĐV đội khách, tạo nên hình ảnh xấu và khiến trận đấu liên tục bị “nguội” vì gián đoạn.

Nhiều khả năng CĐV Hải Phòng sẽ phải chịu một án phạt từ VFF. Tất nhiên, BTC sân Hàng Đẫy cũng sẽ bị phạt tiền vì không kiểm tra kỹ CĐV mang pháo sáng vào sân.