Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021 - đã psts 23.12
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng đề nghị công nhận liệt sĩ cho bố đẻ là ông Nguyễn Văn Lạng, sinh năm 1930, nguyên quán xóm Nha Làng, xã Lương Sơn (Phú Bình) nay là tổ dân phố Nha Làng, phường Lương Sơn (TP Sông Công) và mong muốn được hưởng chế độ, chính sách thờ cúng liệt sĩ theo quy định hiện hành. Qua các bước thẩm định hồ sơ, xác minh, ông Nguyễn Văn Lạng, nhập ngũ ngày 02/3/1953, thuộc Đại đội 18, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316; hy sinh ngày 05/4/1954. Tuy nhiên, Sư đoàn 316 chưa khẳng định ông Nguyễn Văn Lạng có phải là quân nhân quê Thái Nguyên hay không.

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của đại diện các cấp, ngành liên quan và nguyện vọng của công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các ngành liên quan khẩn trương phối hợp với Sư đoàn 316 rà soát, xác minh lý lịch của liệt sĩ Nguyễn Văn Lạng. Đồng thời, gửi văn bản đến các tỉnh, thành để xác minh thân nhân liệt sĩ; từ đó, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Lạng và chế độ cho thân nhân liệt sĩ. Đồng chí cũng đề nghị gia đình cần sớm làm thủ tục thừa nhận là thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lạng (Sư đoàn 316, hy sinh tại Đồi A1, tỉnh Điện Biên). Các bước xác minh hoàn thiện trong quý 1/2022./.