(Thainguyentv.vn) Ngày 2-7-2010, trường trung cấp nghề số 1 Bộ Quốc phòng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tới dự có: Thiếu tướng Bế Xuân Trường, Tư lệnh Quân khu 1, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan của tỉnh Thái Nguyên; các tướng lĩnh, sỹ quan Quân khu 1 cùng cán bộ, chiến sỹ, CNVC nhà trường.

Trường Trung cấp nghề số 1- BQP đón nhận Huân chương lao động hạng 3. Ảnh: Quốc Cường

Năm 1965, trường Lái xe Việt Bắc trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt ra đời, với nhiệm vụ đào tạo lái xe phục vụ tiền tuyến. Từ tiền thân đó, 42 năm sau- năm 1997, trường nâng cấp, đổi tên thành Trường trung cấp nghề số 1- Bộ Quốc phòng. Trong quá trình 45 năm đó, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy tốt, học tốt, đào tạo hàng vạn lái xe cho phục vụ sự nghiệp cách mạng, CNH-HĐH đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới từ 1995 đến 2009, nhà trường đã đạo tạo gần 3 vạn người của 15 nghề sơ cấp và trung cấp, thi cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho 203.000 người. Ngoài ra, nhà trường còn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp được hàng nghìn lượt người khác. Trường trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ cho bộ đội xuất ngũ học nghề tìm việc, mà cả học viên thuộc khối dân sự học nghề.

Theo lộ trình và trên cơ sở thực tế, Nhà trường tiếp tục củng cố, duy trì đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp nghề, phấn đấu trong quý 3 năm 2010 nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề số 1- Bộ Quốc phòng với 4 môn đào tạo ở trình độ cao đẳng là: hàn, ô tô, cắt gọt kim loại và điện dân dụng. Trong đó ngành đào tạo công nghệ hàn đạt trình độ cao, đưa người đi xuất khẩu lao động tại các thị trường kỹ thuật cao như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, nhà trường có 500 học sinh cao đẳng, 500 học sinh trung cấp, 3.500 học sinh sơ cấp nghề. Cùng với đó là quá trình nâng cao năng lực giảng dạy, cơ sở vật chất. Phấn đấu năm 2015, 100% giảng viên đạt chuẩn, 30% có trình độ đại học, 3-5% học vị tiến sỹ.

Ly Ly