tong lien doan lao dong viet nam lam viec voi ban thuong vu lien doan lao dong tinh thai nguyen
Toàn cảnh hội nghị

Với chủ đề hoạt động năm 2020 tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, công đoàn các cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thông tin nhanh đến đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đánh giá cao hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh trong việc chủ động cùng người lao động phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, để người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước, sớm ổn định đời sống sau đại dịch, và nhiều hoạt động ý nghĩa trong chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, xây dựng nhà mái ấm công đoàn, tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí cũng đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh cần tiếp tục bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công nhân lao động, kịp thời báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy khi có vấn đề mới phát sinh để đảm bảo mọi quyền lợi tốt nhất cho người lao động trong mọi hoàn cảnh, tiếp tục phát động phong trào thi đua yên nước, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với công nhân viên chức, người lao động. Đồng chí cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với hoạt động công đoàn của Thái Nguyên.

Đồng chí Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm đã vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, cùng cả nước thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển; đồng chí đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và chính quyền địa phương, tiếp tục quyết tâm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ cốt lõi mà Tổng Liên đoàn lao động đã đề ra, từ đó lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí cũng mong muốn cấp ủy và chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục giành sự quan tâm sâu sắc tới hoạt động công đoàn, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giành sự hỗ trợ về mọi mặt để cùng với địa phương nâng cao chất lượng công tác để công đoàn các cấp thật sự là mái nhà chung của người lao động.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp thăm quan dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.