thai nguyen trien khai nhiem vu tuyen quan nam 2019
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên được giao chỉ tiêu nhập ngũ gần 1.750 tân binh nam, 6 tân binh nữ vào các đơn vị quân đội và 175 tân binh vào các đơn vị công an. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xét duyệt gọi sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình, có chất lượng. Việc tổ chức giao quân nhanh gọn, đảm bảo an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn và gọi 1.932 công dân nam (trong đó chỉ tiêu nhập ngũ quân đội là 1.750 và chỉ tiêu nhập ngũ công an là 182 công dân). Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2019 sẽ được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh vào ngày 20/2/2019. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số khó khăn và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển quân, việc nâng cao chất lượng sơ tuyển và làm chặt chẽ quy trình khám tuyển tại địa phương,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, chính quyền các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2018. Đối với công tác tuyển quân năm 2019, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tích cực vào cuộc, chú trọng công tác tuyên truyền về công tác tuyển quân; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo tốt việc thực hiện chỉ tiêu giao nhận quân, để Lễ giao nhận quân thực sự là ngày hội của toàn quân, toàn dân./.