Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy, công tác nội chính tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Các cơ quan khối nội chính của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành có hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính còn một số hạn chế như: còn tình trạng tuyên truyền đạo trái pháp luật, một số cơ quan, đơn vị xảy ra mất đoàn kết nội bộ, phát sinh đơn thư khiếu kiện…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Xuân Hòa ghi nhận kết quả của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý II và cả 6 tháng qua của tỉnh. Đồng thời cho ý kiến chỉ đạo với một số vấn đề cụ thể và những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan. Trong đó, nhấn mạnh việc tập trung xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài, chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt những vấn đề dư luận đang đặt ra hiện nay./.