Năm 2010, huyện Phú Lương có 7.520 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tăng hơn 4.500 hộ so với năm 2009. Qua phong trào này, toàn huyện đã tổ chức được 62 lớp chuyển giao Khoa học kỹ thuật cho trên 18.520 lượt nông dân, 25 buổi hội thảo, 12 lớp tập huấn tham quan mô hình trong và ngoài tỉnh về giống cây, con mới, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản, lâm nghiệp.

Hội nông dân các xã, thị trấn đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giúp 6.600 hộ vay vốn với số tiền trên 65 tỷ đồng. Đến nay, huyện Phú Lương đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế VAC và ngày càng xuất hiện nhiều hộ có mức thu nhập cao.

Văn Hùng