lanh dao thanh pho thai nguyen tham dong vien chien sy canh sat ma tuy bi thuong khi lam nhiem vu
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh bắt giữ tội phạm của Trung úy Ngô Hoàng Đạo nói riêng và các chiến sỹ Công an thành phố nói chung.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 12/1 khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ Trần Thị Thùy Linh, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, là đối tượng chính trong chuyên án 118-L. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an đã xác định được khu vực đối tượng Linh thường lui tới để giao dịch bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Trong quá trình khống chế, bắt giữ đối tượng đã kháng cự để tháo chạy. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng không bị đập đầu vào kè bê tông, Trung úy Ngô Hoàng Đạo đã dùng tay phải đỡ đối tượng, tay bị đập mạnh vào kè bê tông dẫn đến gãy xương trụ cẳng tay phải.

Đến thăm hỏi Trung úy Ngô Hoàng Đạo, lãnh đạo thành phố đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh bắt giữ tội phạm của Trung úy Ngô Hoàng Đạo nói riêng và các chiến sỹ Công an thành phố nói chung. Đồng thời động viên đồng chí yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe, nhanh chóng trở về đơn vị tiếp tục công tác. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Thái nguyên, Chỉ huy đơn vị, Trung úy Ngô Hoàng Đạo và gia đình trân trọng cảm ơn các đồng chí trong đoàn; đồng thời hứa sẽ cố gắng điều trị, phục hồi, sớm trở về đơn vị công tác...