hanh trinh ve nguon nhan ky niem 70 nam truyen thong luc luong thanh nien xung phong
Trong hành trình, Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

Hành trình về nguồn mở đầu bằng Lễ kỷ niệm ngày thành lập đội Thanh niên xung phong đầu tiên tại Núi Hồng, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cách đây 70 năm, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và giao cho Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam tổ chức thành lập lực lượng Thanh niên xung phong nhằm mục đích “phát huy sức mạnh dời non lấp biển của thể hệ trẻ, xung kích phục vụ kháng chiến thắng lợi” và là “trường học lớn” đào tạo các cán bộ cho Đảng, Nhà nước phục vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội tương tai.

Ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng (thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên), đơn vị đầu tiên của Đội Thanh niên xung phong Trung ương được thành lập với 225 đội viên do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm đội trưởng.

Sau một thời gian dài hoạt động, Hội Thanh niên xung phong Việt Nam đã phát triển, thu hút hơn 65 vạn Thanh niên xung phong trong suốt các cuộc chiến tranh cho đến thời kỳ xây dựng đất nước.

Trong chuyến hành trình, đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Tại đây, Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã tặng quà cho Hội cựu Thanh niên xung phong của 6 tỉnh vùng Việt Bắc, trao tặng 3 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách của tỉnh Thái Nguyên và tặng quà cho 10 gia đình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho biết ý nghĩa của chuyến về nguồn: “Ôn lại truyền thống và phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay, đặc biệt là lớp trẻ ngày nay, tuổi trẻ hãy nhớ những lúc khó khăn gian khổ, để thấy được rằng chúng ta có Độc lập Tự do thì chúng ta hãy bảo vệ thành quả Cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đem lại”.

Hành trình về nguồn sẽ tiếp tục với các hoạt động dâng hương, thăm Khu di tích Lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tại Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; thăm khu thăm Di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; và các hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa./.