bo y te yeu cau bao cao vu thanh nien 16 tuoi bi cat chan oan sau nga xe

Giang đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, thông tin trên báo chí phản ánh về trường hợp bệnh nhân Trần Trúc Giang (16 tuổi) phải cắt cụt 1/3 chân sau khi được bác sĩ nẹp chân do ngã xe.

Trước đó, em Giang được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tân Hồng lúc 17 giờ ngày 11/4 sau ngã xe, được chuẩn đoán trật khớp gối, theo dõi chèn ép động mạch khoeo chân.

Sau khi được điều trị tại đây hơn 10 tiếng đầu hồ, em được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Tại đây, BV Đa khoa Đồng tháp đưa ra chẩn đoán tương tự, theo dõi, điều trị bệnh nhân chỉ hơn 3 giờ đồng hồ rồi chuyển em lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Chợ Rẫy.

Tại đây, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo bệnh nhân phải cắt chân vì hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch khoeo phải, trật khớp gối phải.

Trước vụ việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng cần khẩn trương xác minh sự việc; Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp cần công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 03/5/2017 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trước đó hơn 1 năm, sự việc nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, Đắc Lắc) cũng bị cắt chân sau khi được bó bột tại bệnh viện Cư Kuin trong tình trạng vỡ mâm chày xương cẳng chân khiến dư luận hoang mang.

Sau 5 ngày được điều trị tại BV huyện, bệnh nhân được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ kết luận bệnh gãy kín mâm chày, chèn ép khoang cẳng chân ngày thứ 5, rối loạn cảm giác, vận động chân, chỉ định phẫu thuật, có nguy cơ đoạn chi. Không đồng ý phẫu thuật cắt chân, người nhà yêu cầu chuyển lên BV Chợ Rẫy nhưng các bác sĩ không thể cứu được chân cho nữ sinh, phải phẫu thuật cắt chân.