xay ra vu no tai nha truong cong an xa son cam huyen phu luong
Hiện trường vụ nổ

Vụ nổ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc Tính, sinh năm 1963 tại xóm số 6, xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương.

Khi xảy ra nổ trong nhà đang có gia đình người con lớn của ông Tính, vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm toàn bộ cửa và nhiều đồ đạc tại phòng khách bị hư hỏng, ước tính tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Trước khi vụ nổ xảy ra, bà Văn Thị Lý, sinh năm 1976 là vợ ông Tính cho biết khi ra khỏi nhà để đi chợ bà đã thấy 1 túi nilong đen đặt trước cửa nhà tại vị trí phát ra vụ nổ. Ngôi nhà của gia đình ông Tính nằm ngay cạnh đường giao thông mặc dù có cổng phía ngoài nhưng để thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt của gia đình nên cánh cổng này thường mở.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng công an huyện Phú Lương đã có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Được biết ông Nguyễn Ngọc Tính hiện đang làm trưởng Công an xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương.